Sử dụng gối cho trẻ thế nào mới đúng? Trẻ ở độ tuổi này mới thích hợp dùng gối tránh ảnh hưởng đến cột sống

2020-02-13 09:30
- Thời điểm nào có thể dùng gối cho em bé? Mẹ hãy cập nhật ngay thông tin nhé.

Việc dùng gối cho trẻ sơ sinh như thế nào vẫn còn là một tranh cãi. Một số trẻ được cho nằm gối ngay khi vừa sinh ra, một số khác đến 8 tháng mới được mẹ cho nằm.

Sử dụng gối cho trẻ thế nào mới đúng? Trẻ ở độ tuổi này mới thích hợp dùng gối tránh ảnh hưởng đến cột sống

Tuy nhiên theo một nghiên cứu thì 3 tháng tuổi là thời điểm thích hợp nhất để em bé có thể nằm gối. Lý do là bởi khi em bé ở trong bụng mẹ sẽ có tư thế cuộn tròn. Sau 10 tháng quen thuộc với tư thế đó, cột sống của em bé có hình chữ C. Người lớn cần gối vì độ cong sinh lý của cột sống. Còn em bé trong giai đoạn này sẽ dần thay đổi và thẳng lại. Nếu dùng gối quá sớm sẽ khiến cổ và cột sống rất khó chịu, có khả năng làm biến dạng cột sống.

Sử dụng gối cho trẻ thế nào mới đúng? Trẻ ở độ tuổi này mới thích hợp dùng gối tránh ảnh hưởng đến cột sống

Ngoài ra một nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cho thấy trẻ sơ sinh không cần dùng gối trước một tuổi chủ yếu vì lý do an toàn. Bé có thể lẫy lật và nằm sấp khiến bị ngạt thở.

Mẹ cũng nên biết độ dày thích hợp của gối dành cho các thời điểm:

- Bé 3 tháng tuổi và chiều cao của gối không quá 1 cm.

- Bé được 4 tháng tuổi, chiều cao của gối khoảng 1 cm.

- Bé 8 tháng tuổi và chiều cao của gối là 3 cm.

- Bé 12 tháng tuổi và chiều cao gối là 3-6 cm.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 năm tới, con giáp nào đổi vận thoát nghèo, một bước thành đại gia?