Đừng hốt hoảng khi con đại tiện phân xanh bất thường, mẹ hãy bình tĩnh tìm nguyên nhân và khắc phục

2019-11-10 09:30
- Khi em bé đại tiện phân xanh, mẹ đừng quá hốt hoảng mà hãy xem xét tình hình của bé để tìm cách khắc phục.

Với một bà mẹ bỉm sữa, mối quan tâm không chỉ là việc con ăn ngon, ngủ kĩ mà còn là cả việc con đi đại tiện như thế nào, có "trơn tru" hay không. Bỗng một ngày mẹ thấy con đi phân màu xanh khác với mọi khi, hãy bình tình để tìm ra nguyên nhân và khắc phục nhé.

Đừng hốt hoảng khi con đại tiện phân xanh bất thường, mẹ hãy bình tĩnh tìm nguyên nhân và khắc phục

Trẻ sơ sinh đại tiện ra phân màu xanh thường bởi các lý do dưới đây.

1, Khi trẻ bị cảm lạnh và khó tiêu trẻ có thể bỏ sữa và thải ra phân xanh. Lúc này bố mẹ nên mang phân đi xét nghiệm. Nếu bị nhiễm khuẩn đường ruột thì cần điều trị tích cực. 

2, Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, bilirubin trong ruột chưa được chuyển đổi nên khiến phân có màu xanh.

3, Trong quá trình tiêu hóa, chất béo tiêu thụ ít mật, lượng mật dư thừa thải ra phân làm phân có màu xanh.

4, Với những bé bú sữa công thức không hấp thụ được hết lượng sắt trong sữa bột khiến phân sẽ có màu vàng xanh và lẫn các hạt trắng.

Đừng hốt hoảng khi con đại tiện phân xanh bất thường, mẹ hãy bình tĩnh tìm nguyên nhân và khắc phục

5, Khi bé ăn dặm, trong phân thường lẫn một chút màu xanh như rau xanh xay nhuyễn. Bố mẹ có thể nghĩ trẻ bị khó tiêu nhưng thực ra hiện tượng này là bình thường do trẻ đang trong quá trình tập ăn thức ăn mới, hệ tiêu hóa chưa đủ khả năng tiêu hóa hết thức ăn nên có thể thải ra phân.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập giảm mỡ thừa cánh tay cấp tốc, hiệu quả