Con ốm, tuyệt đối không cho bé ăn những món này

2016-04-28 13:00
- Khi con ốm bố mẹ cần nhớ những nguyên tắc ăn uống sau, nếu không bệnh càng lâu khỏi.

Mỗi lần con ốm là cả nhà náo loạn, không chỉ bố mẹ lo lắng, mà ông bà nội ngoại cũng nóng ruột, ăn không ngon ngủ không yên. Đa phần các bố mẹ khi con ốm chỉ biết nghe theo những lời tư vấn của bác sỹ, mà bản thân không hề có kiến thức chăm con ốm tại nhà. Ngoài việc đưa con đi khám và uống thuốc theo đơn, thì chăm sóc con đúng cách vào những ngày này cũng rất quan trọng, giúp bé bớt khó chịu và mau khỏi bệnh hơn.

Con ốm, tuyệt đối không cho con ăn những món này

Tâm lý chung của các ông bố bà mẹ là khi con ốm cố nhồi nhét, bồi bổ con thật nhiều. Vì lo con không có sức, không ăn sẽ càng mệt hơn. Tuy nhiên trẻ nhỏ cũng giống như người lớn, khi ốm thì cơ thể mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Lúc này bố mẹ cần cho bé uống nhiều nước, tạo điều kiện cho bé nghỉ ngơi hoàn toàn và ăn những món loãng. Ngoài ra cần nhớ tuyệt đối nhớ những nguyên tắc sau, nếu không bệnh càng lâu khỏi.

Con ốm, tuyệt đối không cho con ăn những món này

1. Không cho con ăn đồ ngọt khi con ốm

Do lo con ốm nên “nhạt mồm nhạt miệng”, bố mẹ có thói quen cho con những món ngọt để tăng vị giác. NHưng không ngờ cách này lại hại nhiều hơn lợi. Bởi vì khi cơ thể không khỏe, hệ tiêu hóa cũng không được ổn định. Dịch vị tiết ra ít hơn, các enzym tiêu hóa hoạt động cũng kém, cho ăn nhiều đồ ngọt sẽ phá hủy các vitamin và khoáng chất có lợi, cản trở sự hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Hơn nữa, đồ ngọt làm hệ miễn dịch yếu đi. Bị ốm mà ăn nhiều đồ ngọt không những lâu khỏi mà thậm chí còn khiến cơ thể mệt mỏi, bệnh nặng hơn.

2. Ưu tiên những món loãng, dễ tiêu

Con ốm, tuyệt đối không cho con ăn những món này

Ưu tiên những món ăn loãng, dễ tiêu và các loại hoa quả, rau nhiều nhiều nước. Khi hệ tiêu hóa yếu, việc ăn những món này giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Có thể cho bé ăn cháo trắng, súp, canh và nhớ uống nhiều nước. Với trẻ nhỏ còn đang bú mẹ thì tăng cữ bú cho bé. Bản thân người mẹ cũng cần chú ý đến dinh dưỡng để sữa có chất lượng hơn.

3. Ưu tiên những món bé thích

Con ốm, tuyệt đối không cho bé ăn những món này

Khi ốm, vị giác thay đổi nhiều, vì thế đừng cố ép trẻ ăn những món bố mẹ cho là ngon và bổ dưỡng. Những món đó đúng là rất ngon, nhưng là ngon với bố mẹ, chứ trẻ hoàn toàn không thích. Hãy ưu tiên cho bé ăn những món bé thích, khi đó bé sẽ ngon miệng, ăn được nhiều hơn và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

4. Chia nhỏ bữa ăn

Vì cơ thể mệt mỏi nên mỗi bữa bé chỉ ăn được ít, không thể ăn nhiều như lúc khỏe bình thường. Bố mẹ tránh cho bé ăn nhiều mà chia nhỏ bữa ăn để bé hấp thụ tốt hơn và mau khỏi bệnh hơn.

Việt Hà

Theo TT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đốt mỡ siêu đỉnh, cư dân mạng thử 2 tuần có ngay vòng 2 con kiến, vòng 3 nẩy nở