Bé 8 tháng tuổi đã bị viêm đường tiết niệu, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến mẹ ngỡ ngàng

2019-12-31 06:00
- Chỉ vì hành động lười biếng của người mẹ mà em bé chỉ mới 8 tháng tuổi đã bị viêm đường tiết niệu.

Một em bé mới được 8 tháng tuổi và thời gian gần đây mẹ bé nhận ra con luôn khóc khi đi tiểu. Thỉnh thoảng vùng kín của em lại có mùi bất thường. Bà mẹ đưa con tới bệnh viện kiểm tra và "ngã ngửa" ra khi bác sĩ thông báo em bé bị viêm đường tiết niệu.

Sau khi tìm hiểu từ người mẹ, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân là bởi sự lười biếng của người chăm sóc em bé. Hóa ra vì tiết kiệm nên mẹ bé thường đợi bỉm thật đầy rồi mới thay cho con. Điều này khiến cho vi khuẩn có môi trường thuận lợi để phát triển và gây ra viêm đường tiết niệu cho em bé.

Bé 8 tháng tuổi đã bị viêm đường tiết niệu, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến mẹ ngỡ ngàng

Theo các khảo sát, nhiễm trùng đường tiết niệu chiếm 8,5% các vấn đề về hệ tiết niệu ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới hai tuổi. Trẻ em gái có nguy cơ cao gấp ba đến bốn lần so với trẻ em trai.

Việc không thay bỉm thường xuyên khiến vi khuẩn có môi trường thuận lợi phát triển. Thông thường, trẻ sơ sinh nên thay bỉm dù không ướt từ 1-2 giờ một lần, và trẻ nhỏ khoảng sau 2 đến 3 giờ.

So với người lớn, trẻ sơ sinh có sức đề kháng cơ thể yếu hơn và khả năng chống lại vi khuẩn thấp hơn. Đặc biệt là trong chăm sóc hàng ngày, đồ dùng tiếp xúc trực tiếp với trẻ như khăn sữa, khăn tắm, bình sữa, núm ti giả, đồ gặm nướu nên được thay thế 3 tháng một lần để đảm bảo vệ sinh.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những chòm sao nào chỉ nên kết hôn muộn