3 năm móc họng sau khi ăn để giảm cân, 9X Trung Quốc mắc bệnh tâm lý

2018-12-15 06:50
- Dù ăn nhiều hay ít, Tiểu Lý vẫn móc họng để nôn thức ăn dư thừa ra ngoài, lâu dần khiến cô cứ nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn.

Câu chuyện giảm cân của Tiểu Lý, 24 tuổi, sống tại Tây An, gây sốt trong cộng đồng mạng Trung Quốc vì những hậu quả nghiêm trọng mà cô gái trẻ phải gánh chịu sau khi thực hiện phương pháp ăn kiêng phản khoa học. Tiểu Lý chia sẻ, từ năm 14 tuổi, cô đã nặng tới 60 kg. Cô luôn bị ám ảnh bởi thân hình quá khổ và tìm đủ mọi cách để giảm cân. Cô từng thử ăn kiêng, tập luyện, thậm chí là dùng thuốc giảm cân nhưng không thành công bởi cân nặng cứ giảm được một chút lại tăng không kiểm soát. Sau đó, cô gái trẻ được người quen mách cho phương pháp giảm cân không cần ăn kiêng kham khổ. Theo đó, dù ăn nhiều hay ít, chỉ cần móc họng nôn thức ăn dư thừa ra ngoài, Tiểu Lý sẽ không còn phải lo lắng về cân nặng nữa.  

Tiểu Lý bị ám ảnh về cân nặng từ nhỏ. Cô từng thử rất nhiều phương pháp giảm cân nhưng không thành công.   

Tiểu Lý áp dụng phương pháp này trong 3 năm và đạt được mục tiêu ban đầu là giảm cân. Từ 60 kg, cô gái trẻ chỉ còn nặng 30 kg trong khi với chiều cao 155 cm, cân nặng tối thiểu để có cơ thể khỏe mạnh là 44 kg. Tuy nhiên, điều đáng nói là những hệ lụy Tiểu Lý gặp phải sau khi giảm cân. Từ một người rất yêu thích việc ăn uống, giờ đây, Tiểu Lý cứ nhìn thấy thức ăn là buồn nôn. Chưa kể, phương pháp giảm cân phản khoa học còn khiến làn da của cô khô nẻ và đen sạm đi, tóc rụng nhiều. Tiểu Lý thường xuyên bị chóng mặt, mất ngủ đồng thời mắc bệnh viêm dạ dày, viêm thực quản và thậm chí là mất kinh nguyệt do cơ thể thiếu sản sinh estrogen. Không chỉ vậy, Tiểu Lý còn mắc hội chứng chán ăn tâm thần do nỗi ám ảnh về cân nặng trong thời gian dài.  

Hội chứng chán ăn tâm thần có thể gây suy nhược cơ thể, dẫn đến suy đa cơ quản và thậm chí là tử vong.   

Cô phải tới gặp bác sĩ tại bệnh viện Đường Đô và được hỗ trợ trị liệu bằng phương pháp kích thích não bộ. Sau một thời gian trị liệu, tình trạng của Tiểu Lý đã cải thiện, cô không còn buồn nôn khi nhìn thấy đồ ăn, sức khỏe cải thiện đáng kể. Bác sĩ cho biết, nguyên nhân trực tiếp của chứng chán ăn là do nỗi sợ hãi của bệnh nhân với thực phẩm và cân nặng. Bệnh phát triển nhiều nhất ở phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 20, với tỷ lệ nam/nữ là 1/11. Nếu không được điều trị hay điều trị không đúng cách, chứng biến ăn có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong. Thậm chí, duy trì lâu ngày khiến bệnh nhân kiệt quệ, tâm lý bất ổn dẫn đến tự sát. 

Theo Ngoisao.net   

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Nằm một chỗ" vẫn giảm cân nhanh chóng, bạn gái yên tâm đón Tết với dáng xinh