Chủ quan khi bị cảm lạnh, người đàn ông phải cắt bỏ cả tứ chi

2021-04-26 16:38
- Một ông bố 3 con ở Anh đã phải cắt bỏ cả chân và tay chỉ vì bệnh viêm màng não mô cầu khuẩn. Trước đó, người đàn ông này chủ quan cho rằng mình chỉ bị cảm lạnh.

Đó là trường hợp của Chris Garlick, 46 tuổi, hiện là bố của 3 đứa trẻ.  

Trang tin Metro đăng tải, ngày 15/7 vừa qua, Chris đã có dấu hiệu của bệnh cảm cúm. Những triệu chứng này khiến anh nghĩ rằng mình chỉ bị cảm lạnh xoàng và không quan tâm đến sức khỏe. Thế nhưng, chỉ một ngày hôm sau, Chris đã phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Các bác sĩ ở bệnh viện Gwent, Newport chuẩn đoán anh đã bị viêm màng não mô cầu khuẩn.  

 Chris Garlick khi còn khỏe bên gia đình nhỏ  

"Điều cuối cùng tôi nhớ được là tôi không thể đi thẳng người và đầu thì đau kinh khủng", ông bố 3 con nói với báo giới.  

Karran, vợ của Chris nghẹn ngào nhớ lại: "Tôi tưởng chồng mình có thể chết!".  

"Lúc 4 giờ, anh ấy vẫn còn nói chuyện với tôi. Thế mà, chỉ 2 giờ sau, chồng tôi gần như đã chết", Karran nói thêm.  

Đêm đầu tiên nằm trong viện, Chris đã hồi sức. Sau đó, anh và gia đình đã cầu xin các bác sĩ hãy cứu lấy đôi chân của anh, nhưng không may điều ấy là không thể. Tháng 8 vừa qua, họ đã phải cắt bỏ hai cẳng chân và cẳng tay của Chris để giữ lại mạng sống cho anh.  

 Chris bị viêm màng não mô cầu khuẩn  buộc các bác sĩ phải cắt bỏ tứ chi  

 Anh hy vọng sẽ sớm được về nhà để kịp đón Giáng sinh với gia đình  

Suốt 2 tháng nằm viện và sau khi bị cắt bỏ tứ chi , tình hình sức khỏe của người đàn ông này đang hồi phục. Chris mong rằng có thể trở về nhà để đón Giáng sinh bên gia đình.  

"Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua... Tôi đã sống sót và tôi có nhiều thứ còn phải làm. Tôi là cha của các con và là chồng của vợ tôi. Cô ấy quả thực là một người mạnh mẽ!" , Chris nói.  

 

Theo Vietnamnet  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 2)