Chỉ một vết xước nhỏ, loại vi khuẩn cực kỳ đáng sợ này có thể thâm nhập gây bệnh rất nặng

2018-04-20 21:10
- Chỉ với một vết xước nhỏ rất có thể nhiễm loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm.

Xây xát da dẫn đến nhiễm tụ cầu vàng

Mới đây, một bé trai ở Bạc Liêu đã bị ngã xe đạp dẫn đến dập đầu gối, xây xát da ở chân trái. Tuy nhiên, sau cú va chạm này, chân của bé sưng tấy, đi lại khó khăn. Trước khi nhập viện, bé sốt cao, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Tp.HCM cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bé bị tràn dịch màng phổi, tràn mủ khớp gối. Quan sát các vết xước rất nhỏ ở da, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng vào máu. Trong khi chờ đợi kết quả cấy máu, bệnh nhi được cho dùng kháng sinh nhưng vẫn sốt cao. Kết quả cấy máu mủ khớp gối sau đó ghi nhận bé dương tính với khuẩn tụ cầu vàng Staphylococcus Aureus.

Bệnh nhi được phẫu thuật nội soi lồng ngực để mở cửa sổ màng tim đặt dẫn lưu hút mủ, đồng thời tháo mủ dẫn lưu và bơm rửa liên tục khớp gối trái. Các bác sĩ phải kết hợp các kháng sinh phù hợp để điều trị. Sau hai tuần, sức khỏe bé dần ổn định và thoát khỏi tình trạng nguy kịch, cai máy thở.

 

Bé trai nhiễm tụ cầu vàng sau khi phẫu thuật ruột thừa

Tháng 10/2017, sau khi được phẫu thuật ruột thừa, bé A. (Hải Dương) có sức khỏe xấu đi. Sau đó, bé được đưa lên tuyến trên thì bác sĩ phát hiện nhiễm khuẩn tụ cầu vàng. 

Trước đó, cháu bé bị đau bụng và được đưa vào viện, được kết luận bị viêm ruột thừa. Sau đó, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Sau khi phãu thuật, bé bị sốt cao, dùng hạ sốt không giảm. Các bác sĩ phảichỉ định xét nghiệm nuôi cấy máu. Ngày 1/10, cháu A. dừng sốt, ngày 2/10 cháu được ra viện.

Sau khi về nhà, người mẹ mới phát hiện trên kết quả có dương tính với vi khuẩn tụ cầu vàng. Tiếp đó, bé sốt trở lại và được đưa vào bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên tuyến trên. Tại đây, bác sĩ đã dùng thuốc điều trị khi bị tụ cầu vàng nhưng không được. Sau đó, bác sĩ phải tiến hành xử lý áp xe phổi, áp xe gan, chọc hút dịch phổi, thay đổi phác đồ liên tục. Lúc đó, cháu bé mới dừng sốt và tiến triển tốt.

Tụ cầu vàng nhiễm độc thức ăn

Tháng 10/2017, tại xã Thượng Sơn, Vị Xuyên, Hà Giang xảy ra một vụ ngộ độc nghiêm trọng. Theo đó, gia đình ông Lý Seo Hỏa tổ chức ăn hỏi cho con. Bữa cơm có thịt lợn xào, canh xương, cơm, rượu gạo. Sau khi ăn, 3 người xuất hiện triệu chứng: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau bụng và nôn ra thức ăn, kèm theo dịch lẫn máu, sau đó tử vong.

Sau đó, có 55 người phải nhập viện. May mắn là các nạn nhân này đều qua khỏi. Theo kết luận của Sở Y tế tỉnh Hà Giang, qua xét nghiệm cho thấy, nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm tại đám hỏi thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên ngày 3/10 là ngộ độc thức ăn, do thức ăn nhiễm tụ cầu vàng (S.aureus).

 

Anh Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện 'ma quỷ quấy nhiễu' và lý giải khoa học