Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

2018-04-02 06:24
- Những chiếc cốc giấy xinh xắn dùng để uống nước một lần rồi bỏ đi thì rất phí. Hãy tận dụng chúng làm ngay những chiếc hộp đựng quà xinh xắn dưới đây.

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Kiểu 1:  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Đầu tiên, bạn hãy cắt rời phần viền quanh cốc. Nhớ nhét quà vào trong rồi mới làm bước tiếp theo nhé.  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Gập 2 nửa miệng cốc lại với nhau như hình. 

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Dùng ruy băng trang trí dán đè lên phần gấp.  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Cuối cùng, bạn cắt một miếng ruy băng khác dính vào 2 bên cốc để làm quai xách xinh xắn.  

Kiểu 2:  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Trước tiên, tương tự kiểu 1 bạn cũng cắt rời phần miệng cứng của cốc ra.  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Gập các bên miệng cốc thành những góc đều nhau như hình.  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Dùng kéo cắt ngậm xung quanh miệng cốc như hình.  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Gập kín những phần đã cắt này xuống rồi dùng sticker dán ngoài miệng. Thế là bạn đã có thêm một chiếc hộp quà siêu đáng yêu khác rồi.  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Kiểu 3:  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Dán ruy băng xung quanh thành cốc để đánh dấu đường cắt.  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Tiếp theo, bạn hãy cắt phần miệng cốc sao cho thành hình zic zac, lưu ý chỉ cắt tới phần có đoạn ruy băng đánh dấu để tránh mũi kéo đi không đều làm lệch đường cắt  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Sau khi cắt xong, bạn tháo bỏ phần ruy băng đã dính rồi đính hạt cườm lên thành cốc. Vậy là xong.  

Mời bạn tham khảo thêm những kiểu làm hộp đựng quà nhỏ xinh khác dưới đây:  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Ngoài dán sticker, bạn có thể đục lỗ và luồn dây ruy băng cho "sang chảnh".  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Có thể thay dây ruy băng bằng dây vải hoặc dây dù.  

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Tự làm hộp đựng quà từ cốc giấy uống nước, vừa tiết kiệm mà bạn bè lại tấm tắc khen

Những chiếc cốc giấy được biến hóa thành hộp đựng kẹo đáng yêu.  

Chúc các bạn thành công! 

(Theo Hà Trang/ Khám Phá)  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xu hướng kẻ caro đen trắng đổ bộ thu đông này: Mặc đẹp như Lisa, Mai Davika