Cắm hoa trong bình hay lọ 'lỗi mốt' rồi, giờ phải cắm vào... vỏ trái cây mới độc

2017-04-20 12:49
- Sức sáng tạo của chị em yêu hoa thật là không giới hạn khi nghĩ ra những kiểu cắm hoa vào trái cây siêu độc lạ này.

 Thay vì vứt đi phần vỏ cứng của trái cây hay củ, quả khi đã "xơi" hết phần ruột, sao bạn không tận dụng phần vỏ ấy để "hô biến" chúng thành những chiếc bình cắm hoa lạ mà độc đáo , lại vô cùng thiên nhiên như thế này.  

Bình hoa từ quả dứa  

Để làm ra một chiếc bình hoa từ vỏ dứa "siêu độc", bạn chỉ cần chuẩn bị một quả dứa xanh (hoặc đang chín dở, không chọn quả chín quá sẽ bị nát), dao cắt, vỏ chai nước khoảng 500ml.  

 

Cách làm cũng rất đơn giản, đầu tiên dùng dao cắt bỏ phần lá dứa ở trên đi, sau đó khoét dần phần lõi phía trong (nếu dứa chín có thể cất đi làm sinh tố dứa) và để lại lớp vỏ dứa dày (vừa với thân chai nhựa).  

 

Tiếp theo, cắt lấy phần dưới của chai nhựa sao cho vừa với chiều cao của quả dứa và khéo léo lồng vào trong vỏ dứa, sau đó đổ nước vào.  

Giờ thì phần bình dứa đã xong rồi, bạn chỉ việc cắm hoa và "khoe" bình hoa dứa độc lạ này thôi.  

 

Bình hoa tròn từ bí ngô  

 

Đối với vỏ quá bí ngô thì việc khoét ruột cũng khá đơn giản, nếu không có chai nhựa to để lồng vào, bạn có thể lót một lớp nilon ở dưới rồi đặt miếng bọt biển vào trong, tha hồ cắm mà hoa vẫn tươi lâu.  

Thành quả "bình hoa bí ngô" hết sức xinh đẹp và độc đáo như thế này đây!  

 

Bình hoa nhỏ xinh từ quả cam  

Nếu không muốn khoét ruột, thì đơn giản là bạn chỉa cần cắt phần trên của quả cam và cắm hoa vào, nhưng cách này sẽ hơi lãng phí đấy. Bình hoa "quả cam" cũng rất xinh xắn đúng không?  

 

cắm hoa trong vỏ trái cây

Chúc các bạn có những bình hoa vừa đẹp, vừa "ngon mắt" nhé! 

(Theo Cẩm Nhung/ Khám phá) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn