Biến hoá thớt nhựa trầy xước xấu xí trở nên trắng sáng như mới chưa đầy một phút

2017-05-05 12:39
- Chiếc thớt nhựa sau một thời sử dụng chắc chắn sẽ bị xuống mã trầm trọng bởi những vết xước và đây là cách bạn nên làm để thay đổi nó.

Hầu như trong mỗi một căn bếp đều có ít nhất một chiếc thớt nhựa vì đây là vật dụng được các cô gái thường xuyên sử dụng khi nấu ăn. Tuy nhiên, vì được làm bằng nhựa nên chỉ sau một thời gian sử dụng, bề mặt thớt chắc chắn sẽ xuất hiện những vết xước do dao để lại trông rất mất thẩm mỹ. 

Thế nhưng đừng vội tốn tiền mua một chiếc thớt mới nhé, vì đã có cách để làm mới lại chiếc thớt trắng tinh như ban đầu rồi. 

Chuẩn bị: 

- Tinh dầu chanh hoặc nước cốt chanh 

- Miếng bọt biển 

Cách thực hiện: 

Bước 1: 

Hoà nửa bát nước với khoảng 10 giọt tinh dầu chanh hoặc nước cốt chanh để tạo thành dung dịch tẩy rửa. 

Bước 2: 

Dùng miếng bọt biển nhúng vào dung dịch đã chuẩn bị, sau đó chà lên thớt nhiều lần. Các bạn hãy dùng mặt xốp màu xanh (cứng hơn) để chà nhé! 

Bước 3: 

Đặt thớt ở ngoài trời để phơi trong 1 ngày (tránh để vùng nắng to quá). 

Ten ten! Và đây là kết quả, hầu hết các vết xước màu nâu trên thớt đã biến mất, chỉ còn lại một màu trắng tinh, thật bất ngờ phải không nào! 

thớt nhựa

(Theo Huyền Tống/ Trí Thức Trẻ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 điểm du ngoạn thú vị không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình