Ngao ngán vì bị mẹ giục cưới, gái ế băn khoăn không biết có nên cưới người đàn ông nhà cao, cửa rộng nhưng...không yêu
- 25 tuổi, đã có công việc nhưng chưa lấy chồng, người dùng này cảm thấy áp lực vì gia đình thường xuyên giục giã chuyện cưới xin.
Tin liên quan
Con cái ra trường, đi làm, sớm yên bề gia thất là niềm ước ao của bất cứ vị phụ huynh nào. Tuy nhiên, không phải đường tình duyên của ai cũng thuận lợi. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều nam, nữ thanh niên tuy đã có công việc ổn định nhưng vẫn còn độc thân bất chấp lời giục giã từ gia đình.
Ngao ngán vì bị mẹ giục cưới, gái ế băn khoăn không biết có nên cưới người đàn ông nhà cao, cửa rộng nhưng...không yêu
Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng trẻ tuổi, một người dùng tên T.L đã tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Được biết, T.L năm nay 25 tuổi, đã có công việc ổn định ở quê nhưng vẫn chưa kết hôn. Điều này khiến gia đình của người dùng này rất sốt ruột. T.L cảm thấy rất áp lực trước lời giục giã từ mẹ.
![]()
(Ảnh minh họa)
Không những thế, mẹ của T.L còn giới thiệu cô cho một người đàn ông 33 tuổi, từng đi lao động nước ngoài, nhà cao cửa rộng nhưng tính tình cục súc. T.L cảm thấy băn khoăn, không muốn cưới người đàn ông này vì không yêu. Tuy nhiên, gia đình cô lại mỉa mai, gây áp lực, ép T.L phải cưới người đàn ông này vì cho rằng cô không thể tìm được ai tốt hơn.
Trích tâm sự của người dùng này:
"Mình năm nay 25 tuổi. Mình đã ra trường mình đi làm ở Hà Nôi được gần 2 năm thì mình về quê làm việc. Mình thuộc tuýp con gái tự lập, về quê cũng tự xin việc này nọ, công việc cũng thu nhập khá ổn, không thua kém gì hồi còn ở HN.
Về ngoại hình thì được đánh giá là xinh xắn, ăn mặc có gu, gần như đi đến đâu cũng được mọi người khen xinh, trắng (đây là mình được khen thật chứ không phải mình tự nổ). Nói chung mình cũng rất tự hào và vui vẻ cho đến thời gian gần đây, càng ngày mình càng tiêu cực, buồn bã. Thậm chí có nhiều lúc mình cảm thấy bản thân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, lí do đến từ mẹ mình và 1 mối quan hệ gần đây của mình.
![]()
(Ảnh minh họa)
(Ảnh chụp màn hình)
Cách giúp bạn gái vượt qua nỗi buồn cô đơn
Thừa nhận nỗi cô đơn
Bước đầu tiên cần làm là đối mặt với thực tế. Hầu hết mọi người cố phủ nhận việc họ đang cô đơn mà chỉ cho rằng họ lo lắng hoặc chán nản. Tại sao? "Bởi vì có rất nhiều sự kỳ thị về cô đơn", Ami Rokach, Tiến sĩ, nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học York, cho biết.
Nhắc nhở bản thân không chỉ mình thấy cô đơn
"Chúng ta không đơn độc trong nỗi cô đơn", Rokach nói. Tuy nhiên, không nhất thiết phải cô đơn vì những người khác cũng vậy. Thay vào đó, đây là cơ hội tuyệt vời để nhớ rằng, giống như bất kỳ ai khác, bạn có sức mạnh để thoát khỏi tình huống này.
Suy nghĩ thực tế
Mặc dù có những việc bạn có thể làm để giúp bản thân bớt cô đơn, nhưng không phải lúc nào cũng có kết quả. "Đôi khi bạn sẽ không thành công", Rokach nói. Mọi người không muốn kết nối với bạn, họ quá bận rộn hoặc cuối cùng bạn vẫn cảm thấy cô đơn.
Viết ra những kỷ niệm vui
Chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt mà bạn đã có với bạn bè và gia đình là đủ để vượt qua cảm giác tiêu cực. Quá trình này sẽ nhắc nhở bạn không cô đơn, và những ký ức tốt đẹp chắc chắn sẽ cải thiện tâm trạng của bạn.
Bảo Anh
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất














