Trang trí lọ hoa xinh xắn để bàn ăn

Bloom 2016-01-12 21:00
- Chỉ với 3 nguyên liệu đơn giản bao gồm keo phun, nhũ vàng và sơn bóng, bạn có thể trang trí lọ hoa rất xinh để bàn ăn nhà mình rồi đấy!
Chúng ta đã quá quen sử dụng lọ thủy tinh trong suốt để cắm hoa. Nếu bạn cảm thấy lọ hoa cũ nhà mình nhàm chán, hãy thử "làm mới" chúng bằng nhũ bột xem sao. Dưới đây là một trong những cách trang trí lọ hoa để bàn ăn đẹp mắt mà bạn có thể tham khảo. 
Chuẩn bị:
-    Lọ hoa bằng thủy tinh trong suốt
-    Nhũ vàng 2 kích cỡ: to và nhỏ
-    Keo phun
-    Sơn bóng
Trang trí bình hoa thủy tinh bằng nhũ vàng
Thực hiện:
Bước 1: Rửa sạch và lau khô lọ trước khi trang trí. Phun keo dạng xịt vào toàn bộ mặt ngoài lọ. Chú ý phun sơn đều tay để nhũ bám đều vào bề mặt lọ. Úp miệng bình xuống, phun keo cả phần đáy bình.
Trang trí bình hoa thủy tinh bằng nhũ vàng
 
Bước 2: Rắc nhũ nhỏ vào toàn bộ mặt ngoài của lọ. Tiếp đó, rắc nhũ có kích thước lớn lên chồng lên lớp nhũ nhỏ. Có thể sử dụng nhũ thừa rơi xuống mặt bàn để rắc vào phần lọ chưa trang trí.
Trang trí bình hoa thủy tinh bằng nhũ vàng
 
Trang trí bình hoa thủy tinh bằng nhũ vàng
 
Trang trí bình hoa thủy tinh bằng nhũ vàng
 
Trang trí lọ hoa xinh xắn để bàn ăn
 
Bước 3: Sơn tiếp lớp sơn bóng lên trên để tạo độ bóng và bền đẹp cho lọ hoa.
Bước 4: Chờ lớp keo khô và nhũ bám chắc vào bề mặt lọ khoảng một vài giờ, hoặc sau đêm.
Bước 5: Cắm hoa vào bình và đặt lọ hoa ở vị trí thích hợp.
Trang trí bình hoa thủy tinh bằng nhũ vàng
 
Trang trí bình hoa thủy tinh bằng nhũ vàng
 
Trang trí bình hoa thủy tinh bằng nhũ vàng
 
Trang trí bình hoa thủy tinh bằng nhũ vàng
Cách trang trí lọ hoa để bàn ăn này thật đơn giản và đẹp mắt phải không? Hãy thử ý tưởng này để làm mới lọ hoa của bạn, đặc biệt trong những dịp lễ và có khách đến chơi nhà nhé! 
Bloom Nguồn: TSO
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bị hỏi: 'Đã ra miền Trung viện trợ chưa?'