Nàng quá ham muốn chàng phải làm sao?

2015-05-07 20:05
- Loạn dục hay còn gọi là rối loạn tình dục ở nữ giới xuất hiện khi cơ thể được kích thích về tình dục nhưng không có khoái cảm tình dục cao nhất như mong đợi.

Theo thống kê mới nhất cho biết, có rất nhiều chị em phụ nữ mắc phải chứng rối loạn tình dục nằm trong mọi độ tuổi. Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này, nhưng yếu tố quan trọng khiến phụ nữ bị loạn dục chính là tâm lý và các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa. Vậy nguyên nhân cụ thể là gì và cách chữa trị ra sao?

Vậy nguyên nhân “loạn dục” là gì?

Khi cơ thể phụ nữ được kích thích tình dục lúc này các dây thần kinh sẽ tiếp nhận và tạo nên cảm giác. Những động tác như: nhìn, sờ, nghe, ngửi, động chạm … của nam giới khi kích thích vào điểm nhạy cảm thì bộ phận sinh dục của nữ giới sẽ bắt đầu “nhận tín hiệu” cụ thể là “cô bé” sẽ phình ra và tiết chất nhờn chuẩn bị cho giao hợp. Khi đạt đến cực khoái thì hệ thống thần kinh tự động sẽ truyền cảm giác tới vỏ não và giúp cơ thể giải phóng được mọi mệt mỏi và căng thẳng, lúc này bạn sẽ cảm thấy sung sướng nhất.

Trong khi đó, nếu bị rối loạn tình dục bạn hoàn toàn không đạt được những khoái cảm trên, nguyên nhân có thể do chính “cô bé”, do hệ thần kinh hoặc do tâm lý.

+ Những người bị bệnh tiểu đường, rối loạn nội tiết, ung thư, tim mạch ..  có thể ngăn cản cảm giác tình dục thông thường ở phụ nữ.

+ Những người bị tổn hại ở vùng âm đạo, cơ quan sinh sản, vòi trứng, rối loạn kinh nguyệt … cũng là 1 nguyên nhân đáng lưu ý.

+ Yếu tố tâm lý cũng tác động đến vấn đề hoạt động tình dục: suy nhược thần kinh, stress, mất ngủ kinh niên, sự mặc cảm về hình thể … sẽ ngăn cản sự kích thích về tình dục, chất bôi trơn, …

+ Không thể đạt được khoái cảm trong một thời gian dài cũng là biểu hiện của rối loạn tình dục. Nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ chỉ ra thì một nửa số phụ nữ không đạt được cực khoái vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng tương đương với một nửa còn lại không đạt được cực khoái và chán nản với hạnh phúc gia đình. Như vậy, hòa hợp trong tình dục hôn nhân chính là một yếu tố quan trọng duy trì hạnh phúc gia đình.

+ Quá trình quan hệ tình dục không thoải mái, chính là hiện tượng giao hợp gây đau đớn cho người phụ nữ, các vùng khung chậu bị co lại và chèn ép khiến việc giao hợp bị đau vô cùng, từ đó gây ra những tâm lý bất an cho người phụ nữ, thậm chí có người còn bị lãnh cảm.

Giải pháp nào khi mắc chứng “loạn dục”?

Loạn dục ở nữ giới sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống tình dục vợ chồng và khả năng sinh sản, vì vậy hãy chữa trị sớm ngay khi phát hiện ra căn bệnh này. Tùy theo tình trạng của mỗi người khác nhau mà có cách điều trị khác nhau. Trên thị trường có bán tràn lan các loại thuốc điều trị căn bệnh rối loạn tình dục ở nữ giới tuy nhiên chưa có một nghiên cứu công bố độ an toàn và hiệu quả của chúng. Tốt nhất, trước khi tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị dứt điểm thì bạn nên tìm đến các phòng khám chuyên khoa để được tư vấn và theo dõi các bệnh lý nội khoa và ngoại khoa trước.

Nếu trường hợp phụ nữ bị rối loạn tình dục do nguyên nhân từ người chồng thì bác sĩ sẽ chữa trị cho người chồng trước. Nam giới nếu bị mắc phải một số bệnh như: giãn tĩnh mạch tinh hoàn, xuất tinh sớm, không biết cách làm tình …. cũng gây nên tình trạng rối loạn tình dục ở nữ giới.

Một số loại thuốc thông dụng chữa rối loạn tình dục nữ như sau:

1/ Thuốc Apomorphine: Apomorphine là hợp chất có khả năng tác động đến khu vực cảm nhận kích thích thần kinh trung ương vì vậy khi sử dụng thuốc này có thể điều hòa khả năng tình dục ở nữ giới, tuy nhiên chúng cũng có 1 số tác dụng phụ như gây buồn nôn, khó chịu, ngất xỉu vì vậy trước khi sử dụng thuốc cần có sự đồng ý của bác sỹ.

2/ Thuốc Vasomax: Cùng nằm trong loại thuốc được các chuyên gia nghiên cứu về hiệu quả. Khi uống vasomax sẽ giúp cho cơ thể được tăng lưu lượng máu đặc biệt là lượng máu bơm xuống phần âm đạo, giúp tăng dịch nhờn và dễ dàng cảm nhận độ hưng phấn. Chúng cũng có tác dụng phụ là buồn nôn, sốt.

3/ Thuốc Viagra: có khả năng làm giãn mạch máu ở tiểu khung, giúp lượng máu bơm xuống “cô bé” nhanh chóng hơn, ngoài ra chúng còn rất tốt cho việc tiết chất nhờn âm đạo và đón nhận cảm quan tình dục. Nên uống khi chưa ăn, và sau khoảng 1 giờ mới quan hệ tình dục thì sẽ đạt hiệu quả tối đa. Tác dụng phụ ít hơn 2 loại thuốc trên chỉ hơi nóng mặt, váng đầu …

Tốt nhất khi sử dụng các loại thuốc điều trị các chứng bệnh về tình dục và khả năng sinh sản của cả nam và nữ thì nên đến các phòng khám chuyên khoa để được chuyên gia tư vấn và hướng dẫn cách điều trị đúng nhất. Tránh trường hợp tự ý dùng thuốc sẽ gây nên những tác dụng không đáng có và “tiền mất tật mang”.

Lê Thu (Tổng hợp)

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu không chỉ có sự vất vả của phụ nữ mà còn có cả gánh nặng của người đàn ông