Tuổi trẻ sai thì sửa - Liệu Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh có một cơ hội sửa sai?

2018-01-17 06:00
- Chỉ sau 2 tháng đăng quang, Lê Âu Ngân Anh không chỉ bị dân mạng mà còn bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu tước vương miện và khi kết quả vẫn chưa có chúng ta vẫn hi vọng cô vẫn được tại vị để có cơ hội sửa sai.

Ngày được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Đại dương 2017 cũng là ngày Lê Âu Ngân Anh được nếm trải trái đắng khi bước chân vào showbiz. Người đẹp sinh năm 1995 hứng không ít búa rìu của dư luận vì hình ảnh đôi môi sưng phù của cô được cho là hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ trong đêm đăng quang.

Bị ném đá về nhan sắc và đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Âu Ngân Anh bị dân mạng đòi tước vương miện. Giữa ồn ào, Ngân Anh thừa nhận từng sửa mũi nhưng khi tham gia Hoa hậu Đại dương 2017 cô đã tháo sụn mũi, trả lại nguyên trạng. Cô gái trẻ khẳng định gương mặt của cô hiện tại hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, lời giải thích này không làm hài lòng số đông cư dân mạng.

Liệu có thể cho Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh một cơ hội sửa sai?

Sau hơn 2 tháng đăng quang, Ngân Anh bị đề nghị thu hồi danh hiệu. Đa phần cư dân mạng đồng tình đề nghị tước vương miện của Ngân Anh mà không cần biết những lời lẽ cay nghiệt của mình ảnh hưởng lớn như thế nào tới cô gái sinh năm 1995. Họ tự cho mình quyền lên án vẻ ngoài của người khác mà quên tự soi gương mình.

Ngày 12/1, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có công văn gửi đến công ty TNHH Võ Việt Chung International - đơn vị giữ bản quyền, tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 - yêu cầu hủy kết quả cuộc thi. Lý do là Hoa hậu Ngân Anh không đảm bảo các quy định với thí sinh dự thi.

Nội dung công văn nêu rõ: "Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017' và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định".

Liệu có thể cho Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh một cơ hội sửa sai?

Cục Nghệ thuật Biểu diễn có công văn yêu cầu tước vương miện của Ngân Anh

Đến nay, quyết định cuối cùng vẫn chưa có và Ngân Anh cùng người hâm mộ cô vẫn đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Có thể nói, câu chuyện tước và trả lại vương miện trong giới nhan sắc Việt không phải là chuyện lạ gì khi Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy hay Thùy Dung cũng từng là nạn nhân.

Năm 2016, Kỳ Duyên cũng từng lao đao khi vướng scandal hút thuốc lá, say xỉn sau loạt tai tiếng. Sau những lùm xùm, Kỳ Duyên gửi lời xin lỗi đến khán giả. Tuy nhiên, lời xin lỗi của cô không nhận được sự cảm thông của dư luận và bị ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khiển trách đồng thời tước quyền trao vương miện cho người kế nhiệm.

Liệu có thể cho Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh một cơ hội sửa sai?

Kỳ Duyên cũng là nạn nhân bị yêu cầu tước vương miện

Thùy Dung cũng từng bị yêu cầu phải trả lại vương miện mới đúng quy chế sau khi đăng quang năm 2008, vì bị lộ chuyện chưa tốt nghiệp THPT. Sau một thời gian, Thùy Dung đã nỗ lực học hành và cuối cùng cũng có bằng THPT nhưng dư luận vẫn không chịu tha thứ cho cô.

Liệu có thể cho Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh một cơ hội sửa sai?

Thùy Dung không hoạt động nhiều nhiều trong shobiz vì bị chỉ trích sau đăng quang

Năm 2012, Mai Phương Thúy từng gây phản cảm để lộ bộ ảnh chụp cách đó rất lâu trong trang phục áo dài rất mỏng manh, gần như xuyên thấu khá nhạy cảm. Có ý kiến còn cho rằng cô đã làm hoen ố sự tinh khôi của tà áo dài trắng nên bị yêu cầu tước vương miện. Thúy đã gửi thư xin lỗi đến khán giả, sự việc không lắng xuống mà còn căng thẳng hơn.

Liệu có thể cho Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh một cơ hội sửa sai?

Mai Phương Thúy cũng từng lao đao vì bị đề nghi tước vương miện

Nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện đề nghị tước vương miện khiến sự việc mỗi lúc càng trở nên phức tạp. Dư luận luôn có ý kiến hai chiều dù người đó tốt hay xấu nhưng nếu BTC nương tay cũng có thể bỏ qua cho để họ có lại tinh thần để tiếp tục bước tiếp vào tương lai. Thực tế là họ cũng chỉ là những cô gái còn quá trẻ và khó tránh việc phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ có cả tương lai quá dài ở phía trước.

May mắn thay, khi dư luận tạm yên BTC đã sẵn lòng bao dung, tha thứ cho những sai lầm của Kỳ Duyên, Thùy Dung và Mai Phương Thúy nên không ai bị tước vương miện. Hiện tại, Ngân Anh cũng đã làm hết những gì mình có thể để xứng với danh hiệu và hi vọng lần này cô cũng được nhận được ân huệ tương tự để cô có cơ hội hối lỗi, sửa sai. Việc BTC cương quyết không sai vì như thế mới có thể răn đe Ngân Anh và những thí sinh khác trong tương lai - nhưng không có nghĩa là tước đi cơ hội và vương miện của cô mới là đúng.

Thời thanh xuân sống "khát khao và dại khờ", nhưng tuổi trẻ cũng dễ mắc sai lầm dễ khiến họ sau này hối tiếc. Nhưng nếu đó là dấu ấn quá tồi tệ thì đó là tổn thương tinh thần quá lớn, không phải ai cũng có thể vượt qua nếu không đủ mạnh mẽ.

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh một cơ hội sửa sai

Nhưng dẫu việc đề nghị thu hồi danh hiệu của cô gái sinh năm 1995 có hiệu lực thì Ngân Anh cũng không phải quá lo lắng mà xem như đây là bài học lớn cho cô bước vào đời. Sự trưởng thành phải trả giá bởi những sai lầm tuổi trẻ, quan trọng là cô tự tin vào khả năng, năng lực của mình. Nhất là khi cô có xinh đẹp và có tài thực sự thì cánh cửa tương lại vẫn rộng mở phía trước để chào đón Ngân Anh.

Dù sao cuộc thi cũng đã mang cô gần hơn với khán giả, đó cũng là điều tốt, việc cô may mắn có được. Còn lại, việc cô có thể tỏa sáng hay không trong tương lai phần nhiều là ở năng lực của cô nữa mà thôi!

Sam Sam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi chàng trai 17 tuổi năm ấy: Chạm tay nhau một giây, có nhớ nhau cả đời