Cuộc sống trái ngược của 2 Hoa hậu Đại dương: Người làm giảng viên Đại học, kẻ ly hôn sau 3 năm cưới

Hà My 2021-11-07 10:50
- Cả hai đều đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Đại dương nhưng cuộc sống của hai nàng Hậu lại trái ngược nhau

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương năm 2014. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ của mình, tháng 11.2018 người đẹp lên xe hoa cùng doanh nhân Phúc Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế các hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Cuộc sống trái ngược của 2 Hoa hậu Đại dương: Người làm giảng viên Đại học, kẻ ly hôn sau 3 năm cưới

Mới đây, thông tin người đẹp gốc Cần Thơ ly hôn chồng đại gia sau ba năm gắn bó khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ. Hai người đã hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 4/2021 sau một năm sống ly thân.

Nàng hậu đã đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân nói rõ lý do khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ và trải lòng về những khó khăn cô đã trải qua. Người đẹp tâm sự: “Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là hi sinh. Lỗi lớn nhất của phụ nữ để chồng ngoại tình là nhan sắc xấu khi mang bầu, là không thể làm ra tiền khi mang bầu và không còn gì trong tay, chỉ còn duy nhất người chồng".

Cuộc sống trái ngược của 2 Hoa hậu Đại dương: Người làm giảng viên Đại học, kẻ ly hôn sau 3 năm cưới

Theo tiết lộ trước đó của Đặng Thu Thảo, chồng cũ chỉ chu cấp 4 triệu đồng cho mỗi bé, bạn bè và người thân của cô cũng lên tiếng tố doanh nhân Phúc Thành là người vũ phu, đối xử tệ bạc với vợ con.

Hiện tại, nàng Hậu đã lấy lại tinh thần, tập trung chăm sóc bản thân và nuôi nấng hai con. Cô tiết lộ đã lên TPHCM để sống và làm việc. Vì công việc ổn định, người đẹp quyết định không nhận chu cấp từ chồng cũ.

Lê Âu Ngân Anh

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2017. Từ khi đội vương miện hoa hậu, cô là cái tên thường được nhắc đến cùng với những ồn ào về nhan sắc. Vượt qua mọi thị phi, người đẹp tốt nghiệp thạc sĩ tại ĐH Salford (Anh) và khởi đầu với vị trí quản lý phát triển dự án cho một công ty về đầu tư và tư vấn tài chính.

Cuộc sống trái ngược của 2 Hoa hậu Đại dương: Người làm giảng viên Đại học, kẻ ly hôn sau 3 năm cưới

Đầu năm 2020, cô trở thành giảng viên của trường Đại học Hoa Sen. Ngân Anh chia sẻ: “Trở thành giảng viên đại học, tôi nhận được sự tôn trọng, công nhận trong năng lực và kiến thức của mình. Tiếp cận với môi trường giáo dục khiến tôi thôi thúc phải trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Tôi cập nhật không ngừng những kiến thức mới, tiếp xúc với sinh viên cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, hiểu biết sâu rộng hơn về đời sống và xu hướng hiện nay”.

Cuộc sống trái ngược của 2 Hoa hậu Đại dương: Người làm giảng viên Đại học, kẻ ly hôn sau 3 năm cưới

Cuộc sống trái ngược của 2 Hoa hậu Đại dương: Người làm giảng viên Đại học, kẻ ly hôn sau 3 năm cưới

Cách đây không lâu, nàng hậu được thăng chức trở thành Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện - Kinh tế thể thao của Trường Đại học Hoa Sen. Trong bài đăng trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh cho biết cô cảm thấy may mắn khi được mọi người quan tâm và chia sẻ niềm vui này.

Bên cạnh công việc giảng viên, Ngân Anh cũng làm một số công việc khác như quản lý phát triển dự án cho công ty đầu tư – tư vấn tài chính và MC truyền hình nên một ngày trải đều cho các công việc từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Buổi tối cô phải dành thời gian cho việc soạn giáo án cho buổi dạy tiếp theo, sửa bài, đề án cho sinh viên.

Hà My (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 mẹo nhỏ giúp sạc pin điện thoại iPhone nhanh hơn