Sulli cầu cứu công ty quản lý trước khi tự tử

2019-10-16 06:00
- Trước khi tự kết thúc cuộc đời, Sulli là một trong những sao trẻ bị chỉ trích nhiều nhất showbiz Hàn. Cô từng kêu cứu tới công ty quản lý SM nhưng bất thành.

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Sulli đang gây chấn động công chúng Hàn. Tờ Busan Report mới đây trích lời một nhân vật trong giới giải trí, người này tiết lộ Sulli từng kêu cứu công ty quản lý SM hãy bảo vệ cô trước những bình luận ác ý của công chúng.     

   Nữ ca sĩ, diễn viên Sulli vừa ra đi ở tuổi 25.      

“Sulli đã có khoảng thời gian rất khó khăn khi phải đối mặt với những bình luận ác ý. Cô ấy liên tục yêu cầu công ty quản lý vào cuộc để giải quyết người tung ra những bình luận ấy” – người này nói. Tuy nhiên những nỗ lực của Sulli không thành.  

Chỉ tới năm 2018, công ty giải trí SM mới thông báo họ sẽ có những biện pháp cứng rắn với những cư dân mạng có bình luận tiêu cực về nghệ sĩ của họ.  

Nguồn tin còn tiết lộ vì địa chỉ IP ở nước ngoài nên SM gặp khó khăn để truy tìm ra chủ nhân của những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, nếu SM nỗ lực hơn, họ đã có thể bảo vệ tốt hơn các nghệ sĩ của mình. Nguồn tin nói thêm do quy mô rộng lớn của một công ty giải trí nên SM không thể chỉ tập trung vào những nghệ sĩ nổi tiếng.  

Sulli vào nghề từ sớm, xuất phát từ vai trò diễn viên, sau đó chuyển sang hướng ca sĩ thần tượng vào năm 2009. Với vai trò thành viên nổi bật của nhóm nữ f(x) nhưng Sulli gặp nhiều thị phi hơn cả. Cô trở thành trung tâm bị bàn tán và ghét bỏ sau khi rời nhóm, yêu nam ca sĩ hơn nhiều tuổi, đỉnh điểm là khi Sulli dứt bỏ hình ảnh thần tượng Kpop để chuyển sang hướng trưởng thành, gợi cảm.  

Cũng mới đây, xoay quanh vấn đề bệnh tâm lý trong giới giải trí, nam ca sĩ Kim Dong Wan của nhóm nhạc kỳ cựu Shinwa đã có những chia sẻ thành thật. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ so sánh cuộc sống của nghệ sĩ làm nghề giải trí với vận động viên thể thao. Kim Dong Wan cũng trực thuộc công ty giải trí SM cùng Sulli.     

   Nam ca sĩ Kim Dong Wan.     

Kim viết: “Khi vận động viên gặp chấn thương, họ sẽ luôn được khuyến cáo đi phẫu thuật hoặc điều trị phục hồi hoặc liệu pháp. Đó là bởi khoảng thời gian điều trị cũng được nhắc đến trong hợp đồng. Trong khi ngày càng nhiều nghệ sĩ được nhắc đến trên truyền thông, luôn có những người kỳ vọng họ phải khỏe mạnh và mỉm cười cho dù họ thậm chí không thể ăn những gì mình muốn, hoặc ngủ một cách thoải mái”.  

Là người vào nghề đã lâu, Kim Dong Wan cho biết anh chứng kiến thế hệ sao trẻ ngày nay theo đuổi tiền bạc và ước mơ đến mức mắc phải những căn bệnh tâm lý. Kim còn đề cập đến tác dụng phụ của các loại thuốc điều trị tâm lý và nhiều công ty giải trí đã làm ngơ trước việc sao trẻ dùng thuốc như một cách đối phó dễ dàng.     

Theo Zing  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn là văn minh?