Scandal ở showbiz đã không dễ 'chìm xuồng" - Nghệ sĩ Việt nên cảnh tỉnh cuộc sống phóng túng của mình

Sam Sam 2018-05-18 07:00
- Bài học cay đắng mà Phạm Anh Khoa nhận được trong gần 3 tuần quá là hồi chuông cảnh tỉnh cho bất cứ ai đang có cuộc sống phóng túng hay bản năng phải chấn chỉnh lại hành vi cũng như lời nói của mình.

Mới đây, vụ tố gạ tình giữa Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa gây rúng động showbiz suốt thời gian qua.
Sự việc càng bị đẩy lên cao khi Phạm Anh Khoa phát ngôn: “Ở showbiz, vỗ mông là cách để chào hỏi”. Sau phát ngôn này, bị dư luận phản ứng gay gắt, cuối cùng, nam ca sĩ buộc phải lên tiếng nhận sai và gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch và một số người liên quan.

Giờ showbiz đã không dễ dãi nữa rồi là nghệ sĩ cứ phải kỷ luật hơn với chính mình

Hàng loạt mối họa giáng xuống đầu ca sĩ Anh Khoa khi trước áp lực từ dư luận cộng với yêu cầu từ Đài truyền hình Việt Nam, đơn vị sản xuất quyết định cắt hình ảnh của Phạm Anh Khoa ra khỏi chương trình.

Chưa dừng lại ở đó, anh bị các tổ chức, các thương hiệu cắt hợp đồng làm hình ảnh đại diện. Theo đó, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, nơi Phạm Anh Khoa làm đại sứ đã tuyên bố hủy hợp tác với nam rocker. Rồi cả BTC chương trình Rock’n’Share 2018 cũng cho biết đã quyết định bỏ tiết mục của Phạm Anh Khoa.

Thế mới thấy, sức mạnh của dư luận và truyền thông lớn đến mức nào. Đây thực sự là bài học lớn cho những nghệ sĩ Việt để họ hiểu ra rằng sự nghiệp có thể bị điêu đứng, hoặc thậm chí tiêu tan chỉ trong phút chốc nếu họ phạm sai lầm. Hơn nữa, môi trường showbiz nhiều cám dỗ, chỉ có cách nghệ sĩ tự nghiêm khắc với chính mình mà thôi.

Giờ showbiz đã không dễ dãi nữa rồi là nghệ sĩ cứ phải kỷ luật hơn với chính mình

Anh Khoa cúi đầu xin lỗi trước báo chí


Đây là lời cảnh tỉnh cho các sao khi có cuộc sống phóng túng, không giữ gìn hình ảnh của mình. Vì nên nhớ nếu là người thường lỗi sai của bạn là con kiến thì khi bạn là người nổi tiếng sẽ bị thổi phồng thành con khủng long.

Sức ảnh hưởng quá lớn nên bạn sẽ chẳng biết rồi dư luận sẽ đẩy bạn tới đâu nữa! Vì thế, hãy nghiêm khắc với bản thân mình hơn nữa và biết nghĩ tới hậu quả về việc mình sắp hay có ý định làm.

Thế mới có chuyện trước đây Hồ Ngọc Hà cũng một phen lao đao khi làn song tẩy chay rầm rộ khi cô bị nghi là "người thứ 3" trong mối quan hệ với đại gia có vợ.

Hàng loạt diễn đàn, trang mạng xã hội "tẩy chay Hồ Ngọc Hà" ra đời. Họ không hề nhẹ tay khi gửi thư đến nhà sản xuất các nhãn hàng mà Hà Hồ làm đại diện để yêu cầu hủy bỏ hợp đồng. Rồi cả phong trào “hóa đơn không Hà” cũng được những anti-fan vổ vũ với mục đích không mua sắm các sản phẩm có liên quan đến nữ ca sĩ này.

Giờ showbiz đã không dễ dãi nữa rồi là nghệ sĩ cứ phải kỷ luật hơn với chính mình

Hồ Ngọc Hà bị tẩy chay vì scandal bị nghi là "người thứ 3"

Khán giả Việt giờ đây không còn hiền, không còn mặc cho ai thích làm gì thì làm nữa rồi. Thế nên các ngôi sao hãy nhìn đó mà răn mình giữ gìn hình ảnh của mình tốt hơn nếu không muốn bị khán giả tẩy chay và có nguy cơ mất hợp đồng.

Rồi trước đây Minh Béo - cây hài từng phải ngồi tù vì phạm tội ấu dâm tại Mỹ khi quay lại Việt Nam cố gắng bắt đầu lại với nghiệp diễn nhưng bị khán giả thẳng thừng tẩy chay, không một ai mua vé anh biểu diễn.
Nói đi cũng phải nói lại, không sai khi dư luận có quyền ủng hộ hoặc chê trách một nghệ sĩ. Quyền trừng phạt của dư luận góp phần giúp môi trường nghệ thuật bớt ồn ào, thị phi hay những trường hợp dựa hơi scandal để nổi tiếng.

Giờ showbiz đã không dễ dãi nữa rồi là nghệ sĩ cứ phải kỷ luật hơn với chính mình

Minh Béo bị tẩy chay, diễn nhưng không ai mua vé


Nói đi cũng phải nói lại, công chúng cần tỉnh táo, phân tích thấu đáo để không bị cuốn theo phong trào trên mạng xã hội, mà vô hình trung đẩy sự việc đi quá xa. Vì sự việc nhiều khi chỉ là tính một chiều do báo chí đưa ra, rồi nhận định theo quan điểm cá nhân. Tốt hơn hết hãy giữ tâm bớt phán xét người khác để giữ cái tâm an lành cho mình.

Nói riêng trong scandal lần này của Anh Khoa khi anh đã xin lỗi mọi người nên rộng lòng tha thứ. Chả nhẽ chúng ta tiếp tục cố chấp lại ép cho tới khi hạnh phúc gia đình người ta tan nát, hay ép anh tới chết mới hả dạ?

Phật dạy chúng ta rằng: “Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực”.

Vì thế, hãy thôi bớt phán xét để cho chính chúng ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn đi.

Sam Sam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt những ngôi sao thành danh khi quyết định Nam tiến