9 cái chết đầy bi thương của mỹ nhân Hoa ngữ

2016-01-20 16:22
- Sự ra đi đầy tang thương của nhiều mỹ nhân khi tuổi đời còn quá trẻ là mất mát lớn cho ngành giải trí Hoa ngữ.
Trần Hiểu Húc sinh năm 1965, mất năm 2007 thọ 41 tuổi. Bà từng tham gia nhiều đoàn kịch, phim và đặc biệt gây tiếng vang với hình tượng nhân vật Lâm Đại Ngọc trong phim "Hồng Lâu Mộng". Từ nghề diễn, bà chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và đến năm 1999, Trần Hiểu Húc đã có tên trong danh sách các triệu phú trẻ của Trung Quốc, năm 2004 là 1 trong 30 doanh nhân xuất sắc nhất làng quảng cáo Trung Quốc.  Trước sự nghiệp đỉnh cao, năm 2007 bà bất ngờ xuống tóc đi tu, chồng bà cũng xuất gia đi tu chỉ sau 1 tháng. Tuy nhiên chỉ đến tháng 5 cùng năm, Trần Hiểu Húc đã qua đời vì ung thư vú tại Thâm Quyến. 
Cái chết hy hữu đầy bi thương của Phan Tinh Nghị không khỏi khiến nhiều người bất ngờ đến đau đớn. Năm 2009, người đẹp 29 tuổi trượt chân ngã vào bể cá, một mảnh thủy tinh đâm đã vào cổ họng khiến cô mất nhiều máu. Gia đình đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện nhưng Phan Tinh Nghị vẫn không thể qua khỏi. Phan Tinh Nghị tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 1999 và được biết đến qua bộ phim "Gia tộc Kim phấn".

Diễn viên nổi tiếng Hồng Kông Lâm Đại đã qua đời khi mới 30 tuổi. Bà từng bốn lần giành giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương. Bà từng kết hôn với con trai một cựu thống đốc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tháng bảy năm 1964, vì đau buồn chuyện gia đình, bà đã tự tử bằng thuốc ngủ và khí gas, tại nhà riêng. Cái chết của bà đã làm chấn động cộng đồng người Trung Quốc lúc bấy giờ. 

Nguyễn Linh Ngọc là nữ diễn viên phim câm, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc thập niên 30. Qua đời một cách đầy thương tâm ở tuổi 24, cô trở thành một huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc. Khổ sở vì đời tư, tranh chấp với chồng cũ trong khi người tình mới cặp bồ, cùng búa rìu dư luận, cô đã quyết định tự sát, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ.  
Hứa Vĩ Luân là diễn viên nổi tiếng Đài Loan, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng được trình chiếu tại Việt Nam "Cơn lốc tình yêu", "Vườn sao băng 1"...  Cô bị tai nạn khi đang được thư ký chở trên đường cao tốc. Dù được cấp cứu trong 43 giờ, nhưng do bị tràn dịch não, cô vẫn không qua khỏi khi tuổi đời mới 28.
Lưu Đan được khán giả Việt Nam yêu mến khi vào vai nàng công chúa Hàm Hương trong bộ phim "Hoàn châu cách cách". Ít ai biết được rằng, cô đã phải chia tay mối tình của mình do thời gian đóng phim quá bận rộn. Trên đường di chuyển, chiếc xe chở Lưu Đan bị tai nạn, khiến cô văng khỏi xe, đập đầu xuống đường, mũi và miệng tuôn máu như nước. Mặc dù lập tức đi cấp cứu, nhưng do mất quá nhiều máu, Lưu Đan đã qua đời trên đường đến bệnh viện. 
Trần Bảo Liên, nữ diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông, đóng phim cấp 3 từ lúc còn trẻ và nổi tiếng như một biểu tượng tình dục ở các nước nói tiếng Trung thập niên 90. Cô từng nhiều lần nhập viện vì ma túy, từng cắt mạch máu tay tự sát hay phóng hỏa nơi mình thuê ở. Cô đã nhảy lầu tự sát tại Thượng Hải, ngày 31/7/2002, khi 29 tuổi, ngay sau khi làm mẹ chưa được 1 tháng.
Mai Diễm Phương là ca sĩ nhạc Pop, diễn viên Hồng Kông. Cô được biết đến với tên gọi Madonna châu Á, hay là  Bách biến thiên hậu (nữ hoàng trăm dạng) nhờ khả năng biến đổi, mới mẻ luôn đầy thu hút của mình. Ngoài tài năng, Mai Diễm Phương còn được biết đến bởi những câu chuyện tình cảm gắn liền với những ngôi sao nam lớn nhất Hoa ngữ. Mai Diễm Phương từng được coi là hồng nhan tri kỷ của Trương Quốc Vinh. Cô cũng từng gắn bó sâu sắc với Thành Long. Tuy nhiên, mẹ của cô lại cho biết, người con gái mình yêu thương nhất là một trong tứ đại thiên vương Lưu Đức Hoa. Cô qua đời cuối năm 2003, sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. 
9 cái chết đầy bi thương của mỹ nhân Hoa ngữ
Nhắc đến nhân vật Hoàng Dung trong "Anh hùng xạ điêu", khán giả đều nghĩ ngay đến Ông Mỹ Linh. Vai diễn để đời của người đẹp vào vai Hoàng Dung đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ, khiến các diễn viên thế hệ sau không khỏi trở ngại "không vượt qua được cái bóng" của Ông Mỹ Linh. Sự nghiệp ngày càng thành công thì chuyện tình cảm của Ông Mỹ Linh càng đi xuống. Đau khổ với mối tình Thang Chấn Nghiệp, cô nhiều lần tìm cách tự tử, uống thuốc ngủ nhưng sau hối hận gọi cho bác sĩ. Lần khác cô bật khí gas tự tử nhưng bạn đến chơi ngăn kịp. Cho đến ngày 14/5/1985, cô tự tử bằng khí gas sau khi gọi cho người tình không được và dọa không gọi lại, sẽ không có cơ hội nghe tiếng nói của cô lần nữa.
Thảo Nguyên
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập lấy lại vóc dáng cho phụ nữ sau sinh