Quang Lê: "Tiểu ni cô" Huyền Trân chưa hề xuất gia

Tử Văn 2015-04-14 13:47
- Việc nhận thêm con nuôi là "tiểu ni cô" Huyền Trân có lẽ đã khiến dư luận nghĩ rằng anh đang dùng "con nuôi" để PR tên tuổi. Emdep.vn đã liên lạc với ca sĩ Quang Lê để hiểu rõ hơn về vấn đề trên.

- Trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2014, anh cũng có nhận vài thí sinh làm học trò của mình, nhưng lý do vì sao chỉ nhận Huyền Trân làm con nuôi mà không phải là tất cả? Phải chăng ở bé có điều gì đặc biệt hơn các thí sinh khác?

Tôi nghĩ đây là cái duyên. Khi mới gặp bé Huyền Trân lần đầu qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi đã có ấn tượng đặc biệt với cô bé. Ngoài giọng hát trời cho thì Huyền Trân còn có có tính cách khá ấn tượng. Trái ngược dáng vẻ lí lắc, hiếu động của Phương Mỹ Chi, cô bé Huyền Trân khá trầm tư và ít nói. 

Tuy nhiên, đó chỉ là tính cách ít nói chứ cô bé không hề nhút nhát. Khi bước lên sân khấu và cất tiếng hát, Huyền Trân như trở thành một người rất khác, rất có tính nghệ sĩ. Tôi nhận thấy đó như là cái duyên nghiệp đã sớm vận vào cuộc đời em. Dù cho cô bé có hoàn cảnh không may, mồ côi cha mẹ, lưu lạc vào chùa làm "tiểu ni cô". Thế nhưng với giọng hát thiên phú, cuộc đời em từ đây sẽ rẽ sang một hướng khác. Và tôi sẽ hỗ trợ cô bé hết mình trên con đường mới đó, như đã từng làm với Phương Mỹ Chi.

3 bố con Quang Lê, Phương Mỹ Chi và Huyền Trân.

- Được biết bé Huyền Trân đã xuất gia từ khi còn nhỏ, giờ đây anh nhận bé làm con nuôi, dẫn dắt bé theo nghiệp ca hát nhưng lại không có nhiều thời gian bên cạnh để dạy dỗ, chỉ bảo bé thường xuyên. Sau này khi đã có một bước thành công nhất định bé dễ dàng bị “sa ngã”, anh nghĩ sao?

Tôi muốn đính chính để cho mọi người được rõ ràng rằng Huyền Trân không xuất gia. Cô bé chỉ sống trong chùa, nhờ ơn sư thầy và sư cô nuôi dạy. Do đó, sư thầy và sư cô ăn gì, mặc gì thì cô bé ăn cái đó, mặc cái đó chứ Huyền Trân chưa từng xuất gia đi tu. Còn biệt danh "tiểu ni cô" là do báo chí đặt cho cô bé khi còn đi thi Giọng hát Việt nhí. 

Ở Việt Nam, Quang Lê có công ty giải trí với ê kíp làm việc là những người thân tín của mình. Dù tôi hay "bay show" khắp nơi nhưng tôi tin những người trợ lý của mình sẽ hết lòng chăm lo cho Huyền Trân theo đúng những gì mà tôi giao phó. Ngoài ra, cô bé còn có "gia đình nhỏ" của mình là những bạn bè từng sống trong ngôi chùa ở huyện Bình Chánh TP.HCM cùng sư thầy và sư cô chăm sóc. 

Tôi cũng tin, với những tính cách mà tôi quan sát Huyền Trân từ những ngày đầu gặp mặt. Cô bé sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn, có ý chí và nên người. 

-  Anh định sẽ định hình phong cách của bé như thế nào cho phù hợp?

Tôi không định hình phong cách cho Huyền Trân mà sẽ để cho em phát triển một cách tự nhiên, giống như Phương Mỹ Chi vậy. 

Nhiều ca sĩ hay có khuynh hướng chạy theo phong cách này, trào lưu nọ nhưng họ quên rằng bản sắc riêng của ca sĩ mới là điều làm cho họ trở nên đặc biệt và thu hút khán giả.

Nhiều khi "chiếc áo phong cách" mà mình chọn lại không vừa với khả năng của mình, nếu còn cố mặc vào thì ngớ ngẩn lắm. Có nhiều bạn trẻ khi đến gặp Quang Lê cũng có yêu cầu tôi phải làm này làm nọ cho họ, thế nhưng họ không hiểu rằng muốn được công chúng yêu thích, không phải dựa hoàn toàn vào công nghệ lăng xê, mà trước hết phải có tài năng. 

Quang Lê thân thiết bên "con nuôi" Phương Mỹ Chi.

-  Một điều nữa là khi nhận Huyền Trân làm con nuôi, anh sẽ chia lợi nhuận kiếm được cho những người từng bảo bọc, nuôi dạy bé ở chùa như thế nào?

Không phải là chia lợi nhuận mà tôi gọi đó là đền ơn nuôi dưỡng Huyền Trân. Tôi có chủ động đưa cho sư thầy và sư cô một món tiền gọi là biết lễ nghĩa trước sau nhưng họ không nhận. Họ nói coi Huyền Trân như người thân trong nhà, thấy cô bé có tương lai thì mừng, chứ không phải nuôi cô bé chờ ngày nhận tiền đền ơn. 

Mình nghe sư thầy, sư cô tâm sự như vậy thì cũng xúc động, nên thôi. 

- Sau Phương Mỹ Chi, việc nhận Huyền Trân khiến dư luận nghĩ rằng anh đang tiếp tục dùng con nuôi để PR tên tuổi. Anh nghĩ sao?

Dư luận luôn có hai chiều. Và tôi thấy mình không cần thiết phải trả lời câu hỏi này. Chỉ có thể nói ngắn gọn, từ lúc nhận con nuôi cho đến nay Quang Lê chưa thu được một đồng lợi nhuận mà chỉ có rót tiền lăng xê cho hai bé mà thôi. 

- Từng dính phải những scandal từ trên trời rơi xuống, cuộc sống và công việc của anh có bị ảnh hưởng nhiều không? Anh sẽ làm gì khi mình bỗng dưng bị dính vào scandal như vậy?

Tôi không để những chuyện thị phi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình mà sống rất an nhiên, tự tại. Sau giờ đi hát, công việc ở công ty, tôi dành thời gian tập thể dục, đi dạo phố, ăn uống và nói những chuyện không liên quan đến showbiz với bạn bè.

Ca sĩ Quang Lê đang tất bật chuẩn bị cho liveshow Hát trên quê hương.

- Là một người bận rộn với công việc, vừa ca hát lại vừa điều hành trung tâm Quang Lê, anh có cảm thấy mình hơi tham việc không? Sắp tới ca sĩ Quang Lê sẽ có những kế hoạch gì mới?

Tôi nghĩ công việc của mình hiện tại là vừa phải, chắc là do tôi may mắn có những người cộng sự tốt để phụ giúp mình. 

Hiện tại, tôi đang tất bật chuẩn bị cho Liveshow Hát trên quê hương, chủ đề Tình yêu và nỗi nhớ vào ngày 25.4 tới tại sân khấu ca nhạc Lan Anh.

- Xin cảm ơn ca sĩ Quang Lê rất nhiều!

 

Tử Văn

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp cực kỳ để ý đến ánh nhìn của người khác