Phương Thanh: “Đức Phúc khó thành công trong showbiz”

Phương Giang 2015-10-14 17:22
- Nhân tiện nhắc đến yếu tố ngoại hình trong thế giới showbiz, chị Chanh nhìn nhận Quán quân Giọng hát Việt 2015 cần phải nỗ lực rất nhiều mới mong thành công.

Mới đây trên trang cá nhân, chị đề cập đến tin đồn về “3 cú tát” dành cho Hồ Ngọc Hà. Vì sao chị phải đưa ra những lời giải thích ở thời điểm này?

Tôi không giải thích mà “móc” những người lấy chuyện không có viết thành có để dìm Hồ Ngọc Hà. Bọn tôi giờ hơn 40 tuổi, không còn trẻ trung để thích dính líu vào những chuyện linh tinh. Qua chuyện này, tôi thấy thương Hà vì mỗi lần có người muốn “dập” lại lấy chuyện "ba cú tát thần thánh" ra nói trong khi không phải sự thật. Cách đây vài năm, tôi từng nói thẳng một lần nhưng truyền thông không buông tha.

Cũng vì bản tính quá nhiệt tình mà chị liên tục gặp rắc rối với nhiều đồng nghiệp, trong đó có chuyện với Siu Black. Hiện tại mối quan hệ giữa hai người ra sao?

Tôi có những cách giải quyết nhìn vậy mà không phải vậy, có những chuyện phải ngồi lại với nhau, dứt khoát, rõ ràng chứ không theo kiểu tranh cãi tay đôi.

Sau này hễ chị Siu xuất hiện ở đâu, tôi lại được chủ nợ tìm đến. Nhưng tôi cũng trả lời thẳng rằng, chúng tôi không gặp nhau, ai cũng có công việc riêng. Chuyện về Siu Black tôi không muốn nhắc nhiều, nếu nói đúng sẽ không hay, còn nói "dở dở ương ương" tôi lại không thích. Nói chung ai cũng phải tự ý thức, làm sai phải chịu, tôi không đỡ được dùm đâu.

Tôi đang tìm cách liên hệ với chị Siu để vào Tp.HCM nhưng không hiểu sao mấy ngày nay chị ấy khóa máy. 

Có bao giờ chị tự trách bản thân khi tự rước họa vào thân?

Cái gì không lành thì bỏ thôi. Ngày xưa, tôi nghĩ cãi nhau là ghê gớm lắm, nhưng bây giờ quan niệm, duyên hết phải vui vẻ chấp nhận. Sau này nếu có giúp ai, tôi sẽ suy nghĩ và có điểm dừng. Giúp người "sa cơ lỡ vận" với người "bần cùng sinh đạo tặc" phải khác nhau.

Phương Thanh: “Đức Phúc khó thành công trong showbiz”
"Chuyện về Siu Black tôi không muốn nhắc nhiều, nếu nói đúng sẽ không hay còn nói dở dở ương ương thì tôi không thích".

Những chương trình chị tham gia ở vai trò giám khảo đều không tạo được hiệu ứng truyền thông, thậm chí mờ nhạt, chị nói gì về điều này?

Những chương trình hot nhất hiện tại đều do Cát Tiên Sa tổ chức nhưng tôi không còn cộng tác với công ty này nữa sau mâu thuẫn tại Bước nhảy hoàn vũ. Tôi không quan trọng việc nhận một chương trình đẳng cấp hay không. Tôi quan niệm cuộc đời mỗi người là chu kỳ parabol, ở đỉnh cao đến mức nào cũng phải có lúc xuống để người khác lên. Nếu cố chấp đứng mãi một chỗ thì bản thân còn nhàm chán chứ đừng nói chi khán giả.

Tôi ngồi ghế nóng The Voice hay chương trình khác cũng như nhau, đi xe tăng hay xe máy cũng không thay đổi cảm xúc vì bản tính vốn không quan trọng cao thấp, to nhỏ, chỉ cần thoải mái là được.

Tham gia các chương trình truyền hình thực tế, chị từng đặt mình vào hoàn cảnh của Thu Phương khi liên tục bị học trò tố?

- Chuyện nào cũng có lý do bên trong, người ngoài làm sao hiểu hết được. Tôi chỉ nói đủ duyên thì thành cái lành, còn không sẽ dẫn đến cãi vã mà người lớn hơn sẽ lỗ trước. Nhận học trò qua game cũng chỉ có giá trị trong vài ba tháng, chứ không thể bắt người ta mang danh đó mãi. Còn chuyện nhớ ơn nhau là tự giác của mỗi người. Nhìn nhiều đồng nghiệp chịu hậu quả quá khiến tôi rất sợ.

Còn riêng Thu Phương, tôi tin vợ chồng cô ấy bản lĩnh để tự giải quyết mọi vấn đề. Tôi chỉ lên tiếng vài đôi câu khi đồng nghiệp gặp khó khăn, không có ai bên cạnh.

Nhiều năm làm nghề, chị đã nghĩ đến việc nhận học trò?

“Gà” chỉ có một chứ tôi không thích có nhiều, nhưng chưa phải lúc này. Nếu không thuận lại cãi vã, biến nhau thành trò cười thì phiền phức. Trong mối quan hệ thầy trò, người trò bao giờ cũng có lợi hơn, đôi khi có những chuyện nhỏ nhặt nhưng chỉ cần họ phát biểu là thầy mất hết duyên nghề. Nuôi trò phải có tay, còn tôi chưa đến thời nên toàn bị phản. Trước đây, tôi chỉ vừa giới thiệu một giọng ca phòng trà đi hát, nhưng họ nói có khán giả riêng nên không cần.

Đức Phúc khó thành công

Mới đây, chiến thắng của Đức Phúc khiến nhiều người tranh cãi về yếu tố ngoại hình nếu muốn tồn tại ở showbiz. Chị quan niệm như thế nào về điều này?

Mỗi nghề có tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp, nhưng khi con người bắt đầu quá tham lam, cái gì cũng muốn theo ý mình nên luôn tìm những cái xấu để bàn tán, kể cả hoa hậu. Đức Phúc đúng là không đẹp nhưng tôi thấy cậu ấy dễ thương, mặt baby. Thời điểm này, mọi người đặt quan niệm sexy, khoe thịt là đẹp, nhưng cái đẹp đi đường dài là điều không ai có thể xác định.

Ca sĩ muốn thành công không cần đẹp, nhưng phải có chất. Trong cuộc thi Phúc thuận lợi nhiều mặt, nhưng sau này cậu ấy có nổi tiếng hay không phải tự mình nỗ lực. Tôi nghĩ trường hợp của Đức Phúc hơi khó!

Phương Thanh: “Đức Phúc khó thành công trong showbiz”

Phương Thanh đánh giá Đức Phúc khó thành công trong showbiz 

Chị ấn tượng với giọng hát nào trong thời điểm hiện tại?

Hương Tràm có giọng hát rất tuyệt vời, có điều chưa biết tính toán vì lên nhanh quá. Chúng tôi không sống ganh tỵ, ngồi canh xem ai hát hay hơn để tìm cách nói xấu hay dìm xuống. Nếu có người hát tốt, đứng vững trên thị trường thì những điều quỷ quyệt hay tính toán của những kẻ bất tài sẽ không có đất sống. Tôi thích giọng cô bé này.

Nhưng trong nghệ thuật, duyên qua rồi muốn lấy lại không dễ một chút nào, và Tràm đang dần mất đi điều này.  Với tôi nhân tài là yếu tố kiên quyết, chứ không thích mưu mô, chiêu trò. Xây thì khó chứ phá chỉ cần một nốt nhạc.

Chăm chỉ làm giám khảo, có người cho rằng Phương Thanh không còn sức và hứng thú đi hát?

Tôi làm giám khảo còn tốt hơn đi hát về tất cả phương diện. Đi hát cực lắm chứ, còn ngồi nói khỏe hơn nhiều. Về thu nhập cũng ổn định vì một lần ký hẳn hơn 10 show.

Tôi cũng hạn chế đi làm ban đêm vì em Gà nhõng nhẽo, đeo mẹ nên phải có mặt ở nhà trước 21h. Có những thứ em thắc mắc, tôi phải dành thời gian bên cạnh để giải thích, tâm sự. Trước khi ngủ, Gà luôn muốn ôm mẹ và được massage. Nhiều khi tôi cũng mệt nhưng thấy con gái biết sống tình cảm nên rất mừng.

Đến tuổi này, điều quan trọng nhất là sức khỏe, công việc nào ổn định, thoải mái thì cứ nhận. Mọi người không thể tưởng tượng hát nhạc thất tình mệt đến mức nào.

Còn chuyện tình cảm riêng tư, chị từng đề cập chuyện kết hôn khi 40 tuổi nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành?

Tôi lúc nào cũng có tình cảm. Xa nhau một chút nhưng chỉ cần tin nhắn đầy đủ là “bay” cả ngày. Nghệ sĩ sống bằng tinh thần, nhìn ở ngoài nhiều người cho rằng tôi cô đơn. Người làm nghệ thuật mà cô đơn thì chết từ lâu rồi. Nếu có chỉ là sự cô độc trong khoảnh khắc hay giới hạn nào đó để làm nghề mà thôi. Có nghệ sĩ nào lấy chồng, lấy vợ mà vẫn hát được lâu không? Họ sẽ mất lửa ngay lập tức.

Theo Phương Giang (Zing.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn