Theo chân chàng MC khám phá 2 phim trường cực hot ở xứ sở kim chi

Nguyệt Minh 2016-05-11 08:00
- Chuyến đi 6 ngày của MC Kim Nguyên Bảo trở nên thú vị hơn bao giờ hết khi anh chàng được khám phá phim trường những bộ phim từng làm thế hệ 8x chao đảo một thời như "Bản tình ca mùa đông" và nơi quay một phần bộ phim "Chuyện tình Sungkunwan".

Kim Nguyên Bảo (sinh năm 1992) là MC quen thuộc với sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền và những khán giả truyền hình. Chàng trai có chất giọng cực dễ thương này cũng sở hữu bảng thành tích học tập khủng và 1 list hoạt động đoàn hội đáng nể.

Theo chân chàng MC khám phá 2 phim trường cực hot ở “xứ sở kim chi”

Chàng MC Kim Nguyên Bảo check-in ở Hàn Quốc.

Giống như nhiều bạn trẻ khác, yêu thích văn hóa Hàn Quốc qua âm nhạc, phim ảnh được xem hàng ngày, chàng MC trẻ tuổi mong muốn một lần đặt chân đến đất nước này. Ngay từ khi còn nhỏ, anh chàng đã được gặp các nhà thơ, giao lưu với các cô chú đến từ tỉnh Chungbuk của Hàn Quốc, cũng như sau này có thời gian là phóng viên theo dõi tin tức Đông Bắc Á nên bản thân càng ấp ủ được "mục sở thị" đất nước xinh đẹp ấy.

Mới đây, theo lời mời của Liên hiệp Toàn quốc các tổ chức thanh thiếu niên Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Kim Nguyên Bảo đã có một chuyến đi 6 ngày đến vùng đất mà anh chàng ao ước từ ngày còn nhỏ.

Lần đầu đến Hàn Quốc nhưng Kim Nguyên Bảo lại cảm nhận cảnh vật và con người nơi đây, đặc biệt là Seoul rất gần gũi, có những không gian hiện đại, hoành tránh và cũng có những không gian bình yên, nhẹ nhàng như bao thành phố khác.

Đặc biệt, trong hành trình của Kim Nguyên Bảo, anh chàng đã ghé thăm hòn đảo Nami (thuộc thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon), một thiên đường lãng mạn ở xứ Hàn. Người ta vẫn gọi hòn đảo này là “quê hương của Bản tình ca mùa đông”.

Theo chân chàng MC khám phá 2 phim trường cực hot ở “xứ sở kim chi”

Anh chàng chụp cùng bức ảnh 2 nhân vật chính trong bộ phim đình đám một thời "Bản tình ca mùa đông". 

“Lên tàu đi thăm đảo Nami, gặp bức ảnh Bae Yong Joon (trong vai Joon Sang) và Choi Ji Woo (trong vai cô nữ sinh Yoo Jin) mình khá bất ngờ. Nơi đây đã làm nên 1 phần thành công lớn của bộ phim. Bên cạnh đó, đây cũng là bối cảnh của bộ phim "Tuổi thanh xuân" hợp tác giữa KBS và VTV. Ngoài ra, khi đến với đảo mình cũng thấy có treo quốc kì nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Đảo đẹp 4 mùa với hệ sinh thái đa dạng, bất cứ ai đến đây cũng đều bị hấp dẫn", Kim Nguyên Bảo giới thiệu.

Chàng MC chia sẻ thêm giữa đảo là thảm cỏ xanh rộng 260.000 m² được bao quanh bởi các cây dẻ và bạch dương. Thời điểm mùa xuân hiện tại ở Nami, không gian toàn đảo được tô điểm bởi những sắc hoa, lá đỏ rực rỡ, không khí trong lành bình yên. Trên đảo có rất nhiều điểm vui chơi giải trí chụp ảnh, các hội chợ buôn bán ẩm thực địa phương. 

Điểm đến tiếp theo là làng Han-ok Namsan, nơi mà Kim Nguyên Bảo dừng chân chính là địa điểm quay một phần bộ phim cổ trang "Chuyện tình Sungkunwan".

“Làng Han-ok Namsan nằm ngay dưới chân núi Namsan nổi tiếng, là địa điểm đầu tiên chúng mình đến tham quan sau khi đặt chân đến sân bay quốc tế Incheon. Điều mình bất ngờ chính là giữa thành phố Seoul hoa lệ với những tòa cao ốc chọc trời lại có một không gian cổ kính, bình yên như ngôi làng này. Hầu như toàn bộ cấu trúc về các công trình kiến trúc, nhà cửa, đường xá đi lại đều được giữ gìn nguyên vẹn”, chàng MC hào hứng kể.

Làng Han-ok Namsan, nơi quay một phần phim "Chuyện tình Sungkunwan".

Kim Nguyên Bảo cũng đặc biệt ấn tượng với những ngôi nhà Hanok hay nhà truyền thống Hàn Quốc đã được phục hồi ở đây. Sinh hoạt đời sống văn hóa làng xã của cư dân Triều Tiên cổ đại, bao gồm cả giới quý tộc lẫn thường dân đều được tái hiện lại. Nhà Hanok nổi tiếng vì kiến trúc hài hòa với thiên nhiên. Quanh khu làng có các con suối, cây xanh theo đúng khu vườn truyền thống của người Hàn xưa.

Không chỉ thế, tại ngôi làng này, Kim Nguyên Bảo còn được học làm đồ thủ công mỹ nghệ do chính các nghệ nhân trong làng hướng dẫn như: làm đồ thủ công bằng giấy Hanji - loại giấy truyền thống của Hàn Quốc, tự tay làm ra những bộ Hanbok bằng giấy cho búp bê. Đến đây và tham gia một buổi trà đạo theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc, chọn góc học chơi nhạc cụ truyền thống, học viết thư pháp… đều là những trải nghiệm khó quên và rất hữu ích.

Sau khi thăm hai phim trường của những bộ phim đình đám, chàng trai này còn đến Myeong-dong, khu mua sắm nổi tiếng bậc nhất Seoul. Kim Nguyên Bảo đã tìm đến địa điểm mà anh chàng lên kế hoạch từ trước cho chuyến đi này đó là khám phá quán cà phê J-holic của Kim Jae Joong, thành viên nhóm nhạc JYJ nổi tiếng. Quán nằm trên một con phố nhỏ của Myeong-dong, đây chính nơi mà bất cứ fan nào của DBSK/JYJ đều muốn đến.

Đến Hàn Quốc, chàng MC gợi ý khu phi quân sự Triều Tiên - DMZ là địa điểm mà chúng ta không nên bỏ qua. DMZ cách Seoul khoảng 60 km.

Trong khoảng 10 điểm tham quan của DMZ thì có nhà ga Dorasan trên tuyến đường sắt thống nhất liên Triều, là ga cuối cùng ở phía Hàn Quốc. Nhưng người Hàn có câu: Dorasan không phải ga cuối cùng của phương Nam mà là ga đầu tiên hướng về phía Bắc. 13.000 người đã tham gia xây dựng tuyến đường này, tên của họ được khắc trên một tấm biển lớn.  

“Là một người Việt Nam, đất nước cũng từng bị chia cắt thì khi đến đây có lẽ ai cũng sẽ cảm nhận được hết sự xúc động và khát vọng thống nhất. Bên trong nhà ga Dorasan, nhiều người đã không kìm được nước mắt khi đứng trước “cửa ra tàu” nơi đã đóng mãi mãi chưa biết ngày mở lại”, Kim Nguyên Bảo xúc động kể lại.

Cung Cảnh Phúc - cung điện lớn nhất trong quần thể cố cung Jeoson của Hàn Quốc. 

Kim Nguyên Bảo chia sẻ trong hành trình này, dù không có nhiều thời gian để tìm hiểu sâu về đất nước anh chàng yêu mến nhưng đủ để bản thân có nhiều trải nghiệm. Chàng MC nhận thấy khi hỏi đường, kể cả quãng đường còn khá xa thì họ đều nói “sắp đến rồi, một đoạn nữa thôi” bởi vì người dân nơi đây thích đi bộ. Trên vỉa hè có một phần đường màu vàng lồi lõm để phục vụ người bị khiếm thị...

Yêu thích xê dịch, đam mê khám phá những vùng đất mới, Kim Nguyên Bảo đã đi đến khá nhiều địa điểm của mảnh đất hình chữ S. Thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, anh chàng đã có cơ hội đến với Thái Lan, Lào, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Dự định tới đây của Kim Nguyên Bảo là sẽ khám phá một loạt điểm nổi tiếng trong nước theo hướng ven biển và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia, Myanmar, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng là điểm hẹn của chàng MC trong mùa hè này.

Theo chân chàng MC Kim Nguyên Bảo khám phá Hàn Quốc: 

Theo chân chàng MC khám phá 2 phim trường cực hot ở xứ sở kim chi

Món mì lạnh Hàn Quốc (Naengmyeon) và Gimbap chàng MC giới thiệu với những ai yêu ẩm thực Hàn. 

Theo chân chàng MC khám phá 2 phim trường cực hot ở “xứ sở kim chi”

Khóa tình yêu trên Tháp N Seoul.

Theo chân chàng MC khám phá 2 phim trường cực hot ở “xứ sở kim chi”

Trên đảo Nami. 

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyệt Minh

 

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn cách ẩn thông tin không muốn theo dõi trên Facebook