9X trường báo chỉ tốn 2 triệu đi du lịch ở 3 địa điểm hot

Sushi 2016-05-12 19:00
- Với số tiền ít ỏi, Ngọc Thắng cùng những người bạn của mình đã có 1 mùa hè thật rực rỡ.

Trần Lê Ngọc Thắng, hay được biết đến với cái tên Thắng Cuội. Cậu bạn này không xa lạ với nhiều sinh viên của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sở hữu chiều cao “khiêm tốn” nhưng Thắng luôn biết cách để khiến mình nổi bật bởi vài trò đạo diễn kịch và thành tích hoạt động đoàn hội dày đặc.

Vốn có đam mê du lịch, hay theo lời tự thú là “ham vui”, Trần Lê Ngọc Thắng rất thích những chuyến đi xa, khám phá nhiều nền văn hóa. Tuy nhiên trong điều kiện sinh viên chưa dư dả, chuyện vừa đi chơi vui vẻ vừa tiết kiệm tối đa chi phí không phải là điều dễ dàng. Nhưng với Thắng Cuội, chuyện được giải quyết trong vòng “một nốt nhạc”.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Trần Lê Ngọc Thắng.
“Ai có tiền thì đi kiểu có tiền, mình ít tiền đi kiểu ít tiền, miễn sao thấy vui là được. Còn trẻ còn khỏe nên tranh thủ vừa đi chơi vừa lấy kinh nghiệm”, Trần Lê Ngọc Thắng hóm hỉnh chia sẻ.
Cùng nghe cách đi từ Hà Nội vào Huế – Đà Nẵng – Hội An chỉ với 2 triệu đồng của cậu bạn trường báo này nhé (hành trình trong vòng 6 ngày).
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Thắng Cuội và nhóm bạn có 6 ngày nghỉ tuyệt vời ở 3 điểm du lịch với chi phí chỉ 2 triệu đồng/người.

1. Hà Nội - Huế

Di chuyển
Từ Hà Nội vào Huế các bạn có thể chọn 1 trong 3 cách đi. Thứ nhất là đi tàu, ghế cứng, không điều hòa, giá vé khoảng 210.000 - 250.000 đồng/lượt, nếu mang theo thẻ sinh viên sẽ còn được giảm giá nữa. Ưu điểm là giá rẻ, được ngắm cảnh trên đường, khá an toàn. Nhưng các bạn sẽ phải trải qua hơn 15 tiếng khá khó chịu vì không khí nóng và đau lưng.
Cách thứ 2 là đi xe ô tô giường nằm, giá khoảng 280.000 đến 300.000 đồng. Thời gian đi ô tô nhanh hơn tàu, các bạn chỉ mất khoảng 13 tiếng là có mặt ở Huế. Đi ô tô nhanh và đỡ mệt hơn đi tàu, nhưng nhược điểm lớn là khá buồn chán vì ở trên ô tô không có hoạt động gì khác ngoài… ngủ. Một số xe không có nhà vệ sinh trên xe nên khá bất tiện.
Và cách thứ 3 “sung sướng” nhất là đi máy bay, tuy nhiên trong điều kiện tiền của sinh viên eo hẹp thì việc này cần cân nhắc.
Nhà nghỉ
Ở trung tâm thành phố Huế có một số khách sạn khá sạch sẽ, view đẹp với giá từ 250.000 - 300.000 đồng/1 đêm, 1 phòng ở được 3 người. Nếu muốn rẻ hơn nữa thì có thể chọn 1 vài nhà nghỉ trong các khu dân cư với giá 120.000 đồng/phòng/đêm.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
9X trường báo chỉ tốn 2 triệu đi du lịch ở 3 địa điểm hot
Thắng Cuội và các bạn ở Huế.
Nếu muốn di chuyển trong thành phố, tốt nhất là nên liên hệ với lễ tân khách sạn để thuê xe máy cho tiện thăm thú, giá thuê cũng khá rẻ, tầm 100.000 đồng/xe.
Đồ ăn
Đến Huế thì chắc chắn không thể bỏ qua món bún bò rồi, giá 1 tô thường là 30.000 đồng. Ngoài ra những món như cơm hến, bún hến, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ram ít, bánh canh cá lóc cũng nên nếm thử.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Bún bò Huế.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Cơm hến.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Bánh bèo khay.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Bánh ram ít.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Bánh canh cá lóc.
Chi phí thiệt hại ở Huế: Tiền tàu từ Hà Nội vào + taxi + nhà nghỉ + tiền ăn + tiền xe máy + tiền xe đi Đà Nẵng: 250.000 đồng + 30.000 đồng + 120.000 đồng + 50.000 đồng + 100.000 đồng + (80.000 đồng hoặc 100.000 đồng) = 650.000 đồng. Mua thêm đồ lặt vặt nữa thì tính tròn là 700.000 đồng, còn lại 1.300.000 đồng để chi tiêu ở Đà Nẵng và Hội An.

2. Đà Nẵng - Hội An

Nhà nghỉ
Khách sạn ở Đà Nẵng rẻ nhất có giá 250.000 đồng/phòng/đêm, nếu không thì bạn có thể thuê hẳn 1 căn nhà dân để ở, giá khoảng 2 triệu/căn 2 tầng/3 ngày. Nếu ở Huế đi từ sáng thì tầm 12h trưa sẽ đến Đà Nẵng, cất đồ đạc nghỉ ngơi rồi đi dạo xung quanh, ăn trưa. Các bạn có thể liên hệ với lễ tân khách sạn hoặc chủ nhà trọ để thuê xe máy trong những ngày ở lại Đà Nẵng.
Đồ ăn + chỗ chơi
Buổi sáng bạn có thể ăn món bún chả cá trên đường Hùng Vương, giá chỉ 20.000 đồng/bát. Bánh bèo, bột lọc, bánh tráng, bánh ram ít… ở ven đường chỉ có giá khoảng 10.000 đồng.
Ăn xong các bạn có thể đến thăm quần thể hang động, chùa thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn. Khu vực này khá rộng nên nếu muốn về kịp tắm biển Mỹ Khê thì phải đi nhanh. Ở biển Mỹ Khê không có chỗ thay đồ, gửi đồ, tắm tráng nên các bạn chú ý bảo quản đồ đạc cẩn thận, phân công nhau thay phiên trông đồ. Biển ở đây chỉ được tắm đến 7h tối nên các bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho hợp lý.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Biển Mỹ Khê chỉ cho du khách bơi đến 7h tối nên các bạn chú ý sắp xếp thời gian hợp lý.
Về món ăn vặt thì Đà Nẵng là một trong những “thiên đường” của cả nước, đa dạng món và giá rất “mềm”. Những món các bạn nên thử là bánh xèo nem lụi (40.000 đồng/đĩa 8 miếng), nem lụi (5.000 đồng/cái), sữa bắp (7.000 đồng/chai), chè tàu hũ sầu riêng (17.000 đồng), chè rau câu phô mai (15.000 đồng). Buổi tối ngày đầu tiên hầu hết mọi người sẽ chọn thăm cầu Rồng hoặc ngắm cảnh thành phố, hóng gió sông Hàn rồi về ngủ.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Bún thịt nướng.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Nem lụi.
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Bánh xèo.
Ngày thứ 2 nên đi thăm Hội An, nếu không có nhiều kinh phí thì chỉ đi dạo loanh quanh chụp ảnh và thử vài món đặc sản như cao lầu, chè, cơm gà… Tầm 7h tối lại di chuyển về Đà Nẵng. Vậy là về cơ bản đã đi được những nơi cần đi. Những ngày sau đó tùy theo nhu cầu của từng người mà nhóm có thể lựa chọn đi tắm biển Mỹ Khê, ngắm cảnh, đi chùa Linh Ứng…
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Nam sinh trường Báo chia sẻ kinh nghiệm đi Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ với 2 triệu đồng
Hội An đẹp cổ kính và bình yên.
Tổng thiệt hại ở Đà Nẵng + Hội An: Vé xe đến Đà Nẵng + tiền nhà nghỉ + tiền thuê xe + tiền xăng + tiền ăn + tiền về: 150.000 đồng + 300.000 đồng + 200.000 đồng + 100.000 đồng + 200.000 đồng + 350.000 đồng = 1.300.000 đồng. Để đề phòng bất trắc, các bạn có thể mang tầm 2,3 triệu đồng là đủ cho chuyến đi này.
Theo Ngọc Thắng, những người có nhiều tiền đi theo kiểu nhiều tiền, mình ít tiền thì đi theo kiểu ít tiền, sau này đi làm có thêm thu nhập sẽ quay lại và tận hưởng chuyến đi theo cách khác, miễn là vào mỗi thời điểm mình có niềm vui và cách làm hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh.
Cậu bạn trường báo vui vẻ chia sẻ về chuyến đi này: “Tự mình tìm hiểu, tự mình khám phá sẽ có nhiều cái mới lạ hơn, đồ ăn ngon hay không còn tùy vào khẩu vị mỗi người, chỗ chơi vui hay không cũng do cảm nhận của mỗi người. Chúc các bạn có một mùa hè rực rỡ với những chuyến đi vui vẻ, như ý”.

Sushi

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Năm 2021 hoan hỉ, 3 con giáp sinh con vào năm nay thì xác định gia đạo hạnh phúc, sự nghiệp bố thăng hoa, cuộc sống mẹ viên mãn