Thưởng thức bữa sáng tại 7 quốc gia với cô gái "Ăn cả thế giới"

Hà Linh 2016-05-19 06:28
- Cùng khám phá nét ẩm thực riêng biệt của mỗi quốc gia mà Melissa Hie đã đi qua nhé!

Melissa Hie là 1 blogger nổi tiếng về du lịch, cô đã gây sốt với bộ ảnh “Girl Eat World” (Ăn cả thế giới) khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Cùng Melissa Hie khám phá, thưởng thức bữa ăn sáng độc đáo tại 7 nước trên thế giới:

 Thưởng thức bữa sáng tại 7 quốc gia với cô gái 'Ăn cả thế giới'
Món cháo gà đặc ăn kèm bánh mì rán.

Bữa sáng ở Indonesia: Người Indonesia rất thích ăn sáng với món Bubur Ayam, còn gọi là cháo gà đặc. Đây là 1 trong những món ăn sáng khá phổ biến, được người dân ưa chuộng và bạn có thể mua được dễ dàng ở các con phố.

Món cháo gà đặc khi được chủ hàng múc ra, sẽ rưới thêm nước sốt màu vàng, đó chính là bí quyết riêng của từng đầu bếp. Thịt gà được xé nhỏ và rắc lên bát cháo đặc.

Cháo gà đặc còn được ăn kèm với “cakwe” – 1 loại bánh mì rán đặc biệt và hành tây tươi. Nếu bạn muốn ăn cay, chủ hàng sẽ cho thêm nước sốt ớt.

 Thưởng thức bữa sáng tại 7 quốc gia với cô gái Ăn cả thế giới
Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và cà phê với giá cực rẻ.

Bữa sáng tại Singapore: Bữa sáng gồm có cà phê sữa, bánh mì bơ đường, trứng luộc với nước tương… và hết tất cả khoảng 65.000 đồng.

 Thưởng thức bữa sáng tại 7 quốc gia với cô gái Ăn cả thế giới
Người Tây Ban Nha thích ăn 1 loại bánh như dạng quẩy vào bữa sáng.

Bữa sáng ở Tây Ban Nha: Bữa ăn phổ biến của người dân nước này là bánh churros dùng kèm sô-cô-la nóng. Bánh churros là món ăn điển hình ở đây và được bày bán khắp các con phố. Đây là 1 loại bánh quẩy, dùng bột mì chiên lên và còn là món ăn vặt bất cứ lúc nào bạn thấy đói trong ngày.

 Thưởng thức bữa sáng tại 7 quốc gia với cô gái Ăn cả thế giới
Bữa sáng ở Hồng Kông thường ăn mỳ và thịt giăm bông.

Bữa sáng ở Hồng Kông: Người dân nơi đây thường ăn mỳ macaroni và thịt giăm bông cắt thành miếng nhỏ trong bữa sáng.

Dù là món ăn phổ biến nhưng với mỗi cửa hàng lại có những cách nêm nếm gia vị khác nhau, tạo nên bí quyết riêng cho từng quán. Bên cạnh bữa ăn sáng này, các quán ăn ở Hồng Kông sẽ phục vụ thực khách thêm những tách trà thơm ngon.

 Thưởng thức bữa sáng tại 7 quốc gia với cô gái Ăn cả thế giới
Loại bánh này ở nước Anh được khuyến khích dùng.

Bữa sáng nước Anh: Người dân nơi đây chuộng ăn sáng với black pudding, đây là loại bánh được làm từ huyết heo, yến mạch, và 1 số gia vị khác, chúng có hàm lượng dinh dưỡng cao.

 Thưởng thức bữa sáng tại 7 quốc gia với cô gái Ăn cả thế giới
Món bún cá.

Bữa sáng ở Myanmar: Người dân nơi đây thích bún cá mohinga. Đây là món ăn gồm mì gạo trắng, cá, thịt và trứng. Có rất nhiều biến thể của bún cá mohinga trên toàn quốc.

 Thưởng thức bữa sáng tại 7 quốc gia với cô gái Ăn cả thế giới
Món ăn sáng ở Penang rất đáng để bạn nếm thử.

Bữa sáng ở Penang (Malaysia): Món ăn bạn nên nếm thử khi đến Penang chính là món mì này. Nó có tên wonton mee, đây là món ăn có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng những nhà đầu bếp tài ba ở Penang đã biến món ăn này thành món có hương vị riêng của đất nước mình. 1 bát wonton mee có mì trứng trộn cùng với nước tương sền sệt, mỡ và tương ớt cay. Trên cùng của bát mì, người ta cho thêm gia vị như hành lá…

Hà Linh

Ảnh: Girl Eat World

 

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mùa giãn cách ở nhà mà vẫn muốn đẹp từ đầu đến chân chỉ cần làm theo 6 bước đơn giản