Ngỡ ngàng con đường như 'ốc đảo' mát rượi ngày Hà Nội 39-40 độ C, cả tuyến cây xanh phủ 'mát mắt' như trời Tây

2022-06-29 08:24
- Đường Phạm Văn Đồng khoác lên mình diện mạo mới với những hàng cây xanh mướt.

Trong những năm qua, Hà Nội đã trồng rất nhiều cây xanh giúp tăng mật cnhững hàng cây xanh dọc theo đường giúp xua tan nắng nóng vào mùa hè ở Hà Nội. Nhiều người không hề biết đó là đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn quận Cầu Giấy.

Lý do khiến mọi người ngỡ ngàng vì trước đây đường Phạm Văn Đồng phải chặt nhiều cây xanh nhằm thi công đoạn đường vành đai 3 trên cao. Trước khi bị chặt hạ, đánh chuyển, đường Phạm Văn Đồng có nhiều cây xà cừ cổ thụ nhất thủ đô với 986 cây được trồng từ 30-50 trước, đường kính thân từ 0,4 m đến 1,2 m.

Tuy nhiên, song song với quá trình làm đường, nhiều cây xanh đã được trồng. Hai bên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội đã được trồng hàng trăm cây giáng hương thay thế.  Hơn1.500 cây xanh được trồng mới thay thế cho 1.300 cây bị chặt hạ để mở rộng đường, nhiều đoạn được trồng tới 4 hàng cây.

 Đường Phạm Văn Đồng thuộc hệ thống vành đai 3 Hà Nội có 12 làn xe, với mỗi bên 6 làn. Kể từ khi tuyến đường trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long mới được thông xe, con đường trở thành một trong những tuyến giao thông đẹp nhất của Thủ đô.
Trong những ngày hè nắng nóng gay gắt, cả đoạn đường dài 5 km như một “ốc đảo” mát rượi khi được che chắn bởi đường trên cao chạy phía trên. Toàn bộ vỉa hè được trồng hai hàng cây cao lấy bóng mát cùng với nhiều loại cây cảnh thấp tầng để trang trí. Nơi đây hứa hẹn trở thành một địa điểm lý tưởng để người dân có những hoạt động thư giãn, tập thể dục sau giờ làm việc, học hành mệt mỏi.
Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 item thời trang bạn nên đầu tư để mặc đẹp cả mùa hè