Dòng người ùn ùn đổ về quê, đi chơi dịp nghỉ lễ, các tuyến đường bắt đầu đông đúc

2023-04-28 16:40
- Dòng người rời các thành phố về quê nghỉ lễ, đi chơi sẽ bắt đầu từ chiều 28/4.

Từ chiều 28/4, dòng người và phương tiện rời Hà Nội và các thành phố lớn trở về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ dài 5 ngày. Hình ảnh được dân mạng chia sẻ cho thấy, đường vành đai 3 trên cao đã bắt đầu đông từ 16h chiều. Dòng phương tiện mỗi lúc một đông, dự báo sẽ còn tăng thêm khi kết thúc giờ làm buổi chiều.

Được biết, để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc, công an Hà Nội sử dụng hệ thống camera thuộc trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Các phương tiện ghi hình, thiết bị, chụp ảnh các trường hợp vi phạm cũng được sử dụng để xử lý

Ngoài ra, công an Hà Nội cũng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, là nguyên nhân chính gây ùn tắc và tai nạn giao thông như: Dừng, đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; đi không đúng phần đường, làn đường; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi vào làn dừng khẩn cấp (đối với các tuyến đường có quy định làn dừng khẩn cấp); vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, chất ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, "cơi nới" thùng xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không nhường đường cho xe ưu tiên; người điều khiển phương tiện không có bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; không mặc áo phao khi đi đò, phương tiện thủy; phương tiện thủy không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh; chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện (trên đường thủy nội địa); dừng, đỗ, quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang…, qua đó không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn liên quan đến sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ.

Để tránh tắc đường khi về quê nghỉ lễ, bạn có thể thực hiện những điều sau đây:

Lên kế hoạch chuyến đi sớm

Nếu có thể, tài xế lên kế hoạch chuyến đi sớm hơn để tránh tắc đường. Mỗi gia đình cần xác định thời gian tới điểm đến, nhằm tránh ùn tắc trên đường. 

Theo dõi thông tin giao thông

Theo dõi thông tin giao thông trên các trang web hoặc ứng dụng của các địa phương để biết thông tin về tình trạng giao thông. Nếu có tắc đường, bạn nên chọn lộ trình khác hoặc đợi cho tình trạng giao thông cải thiện trước khi ra đường.

Chọn lộ trình phù hợp

Tài xế nên chọn lộ trình tránh xa các đường chính hay các nơi có khu dân cư đông đúc, tránh đi vào các khu vực có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông.

Đi sớm hoặc muộn

Nếu có thể, bạn nên chọn đi vào thời điểm sớm hoặc muộn trong ngày để tránh tắc đường. Vì lúc này, nhiều người sẽ chưa bắt đầu di chuyển hoặc đã kết thúc chuyến đi của mình.

Sử dụng các phương tiện công cộng

Nếu có thể, tài xế nên sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu hỏa hoặc máy bay để tránh tắc đường.

Kiểm tra và bảo trì xe

Trước khi ra đường, tài xế chú ý kiểm tra và bảo trì xe để đảm bảo nó hoạt động tốt và không gặp sự cố trong quá trình di chuyển. Nếu gặp sự cố, chắc chắn bạn sẽ mất nhiều thời gian để chờ đợi cứu hộ.

Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Quá khứ ở sau lưng, hiện tại và tương lai mới là quan trọng, mở lòng và yêu đi