Dân mạng phấn khích chia sẻ loạt ảnh linh vật hổ 'vui vẻ không quạo' chào Tết Nhâm Dần 2022

2022-01-13 19:30
- Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết đến, dân mạng lại được chiêm ngưỡng những mô hình linh vật có '1-0-2' ở các địa phương để chào đón năm mới.

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hiện trên khắp các con phố, tuyến đường trung tâm đều đã trang hoa rực rỡ đón năm mới với cầu mong sẽ có nhiều khởi sắc hơn năm cũ. Năm nay linh vật là chúa tể sơn lâm, vì vậy những chú hổ cách điệu đủ kiểu, tạo dáng lạ mắt cũng đã xuất hiện, làm cho đường phố thêm lung linh, thu hút sự quan tâm của mọi người.

Dân mạng phấn khích chia sẻ loạt ảnh linh vật hổ 'vui vẻ không quạo' chào Tết Nhâm Dần 2022

Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ loạt ảnh chụp linh vật hổ có phần kỳ lạ ở Bạc Liêu khiến ai nấy đều không nhịn được cười. Khác với những hình dung của mọi người về một chúa tể sơn lâm dũng mãnh, linh vật hổ tại Bạc Liêu lại hiền khô và có ánh mắt cực "xéo sắc", ánh nhìn chỉ khiến người khác muốn dỗ dành: "vui vẻ không quạo, nhen".

Dân mạng phấn khích chia sẻ loạt ảnh linh vật hổ 'vui vẻ không quạo' chào Tết Nhâm Dần 2022

Dân mạng phấn khích chia sẻ loạt ảnh linh vật hổ 'vui vẻ không quạo' chào Tết Nhâm Dần 2022

Những hình ảnh chụp diện mạo hài hước này của "ông Dần" được cộng đồng mạng lan truyền không ngớt. Dân tình bày tỏ sự thích thú và thi nhau để lại loạt bình luận dí dỏm về biểu cảm cực độc.

Dân mạng phấn khích chia sẻ loạt ảnh linh vật hổ 'vui vẻ không quạo' chào Tết Nhâm Dần 2022

"Năm nay dịch dã triền miên, không làm ăn được gì nên không được vui đây mà! Quạu tí chứ làm gì mà căng".

"Hổ nhà người ta trông dũng mãnh, hổ này thì hiền khô, mắt còn dim lim như đang buồn ngủ nữa. Trông hài hước phết nhưng cũng dễ thương mà, rất giải trí!".

"Kiểu sang năm của chị cọp nên mấy chế corona khôn hồn thì đi xa, ôi trời ánh mắt ấy".

Không ít ý kiến cho rằng, để xua đuổi được dịch bệnh Covid-19 cũng như mong muốn một năm mới khởi sắc hơn, có lẽ thay vì hình tượng dễ thương, hiền lành thường thấy, linh vật hổ năm nay cần phải thể hiện được sự uy nghiêm, dũng mãnh của mình.

Tại Tp.HCM, Hơn nửa tháng nay, xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (quận 12, TP.HCM) có hàng chục nghệ nhân, công nhân đang tất bật hoàn thành những hạng mục linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022. Theo ban tổ chức đường hoa, khác với các năm trước, linh vật cổng chào đường hoa 2022 không nằm ở vị trí trung tâm mà được đặt hai bên với hình tượng “Song hổ tương phùng”. Hiện tại, xưởng chế tác đã hoàn thiện 2 chú hổ sẽ được đặt hai bên cổng của đường hoa.

Dân mạng phấn khích chia sẻ loạt ảnh linh vật hổ 'vui vẻ không quạo' chào Tết Nhâm Dần 2022

Hình dáng và đầu hổ được các nghệ nhân thực hiện rất đường nét, thể hiện sự dũng mãnh, miệng há rộng gầm rú đầy uy lực của “chúa sơn lâm”. Sự thay đổi trong cách bố trí cổng chào không chỉ mang lại nét mới cho đường hoa mà còn nhấn mạnh đến tập tính của linh vật hổ, loài vật thường sống và hoạt động độc lập.

Chi Nguyễn 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên