Cảnh bi hài trong ngày trở về thành phố, CĐM 'ôm bụng cười' nhưng đó là tình cảm của quê nhà đấy

2022-09-04 17:45
- Đằng sau nhiều chiếc xe là gà, vịt - món quà quê mà cha mẹ đã dành cho con cháu khi về thành phố.

Sau kỳ nghỉ lễ, mỗi người lại tay xách nách mang hành lý và đồ ăn do cha mẹ gửi. Đồ ăn quê chẳng cao sang đắt tiền nhưng đằng sau đó là tình quê đậm đà, sự quan tâm của cha mẹ cho con cháu. Dẫu việc mang vác, chuyên chở vất vả song cũng chẳng ai dám nỡ lòng nào mà từ chối tình cảm yêu thương đó.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh bi hài trong ngày trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Theo đó, đằng sau ô tô và xe máy là những chú gà, vịt được buộc vội. Món quà quê bình dị mà khiến cho cư dân mạng cũng cảm thấy trân trọng tình cảm người thân dành cho con cháu khi trở lại thành phố. 

Cảnh bi hài trong ngày trở về thành phố, CĐM 'ôm bụng cười' nhưng đó là tình cảm của quê nhà đấy

Cảnh bi hài trong ngày trở về thành phố, CĐM 'ôm bụng cười' nhưng đó là tình cảm của quê nhà đấy

Và trong dòng xe hối hả trở lại thành phố, cũng có những chiếc cốp đầy các loại thực phẩm đều là nông sản cây nhà lá vườn, sạch được dành cho con cháu.

Cảnh bi hài trong ngày trở về thành phố, CĐM 'ôm bụng cười' nhưng đó là tình cảm của quê nhà đấy

Bên cạnh đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng về đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, Bộ này đưa ra 2 phương án đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Với phương án 1, nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 2 tháng 9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước ngày 2 tháng 9.

Công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 1/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 4.9.2023. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Với phương án 2, sẽ nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 2 tháng 9 Dương lịch và 1 ngày liền kề sau ngày 2 tháng 9.

Công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Bảy ngày 2/9/2023 đến hết thứ Ba ngày 5.9.2023. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động). Phương án có nhược điểm là trong dịp nghỉ lễ có ngày 5.9 trùng với ngày Khai giảng năm học mới.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 theo phương án 1. Phương án này đảm bảo thời gian nghỉ hài hòa, đồng thời tránh dịp nghỉ lễ Quốc khánh trùng với ngày khai giảng năm học mới (ngày 5/9/2023).

Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt trạng thái vừa mới truy cập trên Zalo cực đơn giản