Có nên đánh thức con để cho con bú?

Thảo Ngân 2016-06-15 10:36
- Cho con bú là một điều rất kỳ diệu, không chỉ là cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho con mà còn là sự liên kết mật thiết giữa mẹ và bé. Tuy nhiên rất khó có thể dự đoán được chu kỳ cho bé ăn là như nào, và điều tất nhiên dẫn đến câu hỏi “tôi có nên đánh thức con để cho nó bú”.
Cho con bú là một điều rất kỳ diệu, không chỉ là cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho con mà còn là sự liên kết mật thiết giữa mẹ và bé. Tuy nhiên trong từng thời kỳ sau sinh cơ thể người phụ nữ lại có sự thay đổi khác nhau, nên khó có thể dự đoán được chu kỳ cho bé ăn là như nào, và điều tất nhiên dẫn đến câu hỏi “tôi có nên đánh thức con để cho nó bú”. Và một cuộc tranh cãi không ngừng như con gà hay quả trứng có trước lại bắt đầu.
Ban đầu khi mới sinh ra, dạ dày thiên thần nhỏ của bạn chỉ to bằng một viên đá cẩm thạch, sau đó lớn dần lớn dần đến ngày thứ 10 đã to bằng nắm tay của bé. Bởi vậy mà nhu cầu ăn của bé bây giờ tăng lên rất nhiều.
Bạn có nên đánh thức để cho bé bú?
Ai cũng biết rằng sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vì nó cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho bé và tiêu hoá rất tốt nữa. Chính vì tiêu hoá tốt, mà bé cần được cho bú khoảng 8 đến 12 lần 1 ngày (24 giờ). Nhưng như đã nói ở trên, cơ thể người mẹ thay đổi liên tục sau sinh, bởi vậy mà mỗi lần bé bú cũng giống như đưa vào trong người một loại sữa mới khác biệt so với lần trước. Và sau mỗi lần bú, bé lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thông thường, bé sẽ thức giấc để bú, như vậy sẽ có đủ sữa mà bé cần cho giai đoạn tiếp theo. Theo hiệp hội cho con bú ở Úc, thì khi bé phát ra những tín hiệu rằng bé muốn ăn, bé đói, thì hãy cho bé bú, như thế sẽ tốt hơn rất nhiều so với bình thường.
Tuy nhiên việc gì cũng có ngoại lệ của nó, vì nhiều khi bé sẽ quên gọi mẹ để bú vì nhiều lý do như: bé quá mệt, bé rất buồn ngủ do mắc chứng vàng da, hay một số bệnh lý khác, hay cũng có thể do thuốc mà bạn dùng sau khi sinh làm ảnh hưởng đến bé. Bởi vậy hãy tìm đến những chuyên gia nếu bạn thấy bé ngủ lâu hơn và biếng ăn hơn bình thường nhé.
Có nên đánh thức con để cho con bú?
Khi đánh thức bé, hãy lưu ý những điều sau:
-    Thay tã cho bé
-    Thay đổi vị trí cho bé bú khác với bình thường, giữ nách của bé sẽ giúp bé tỉnh táo trong khi bú
-    Hãy cố để da bạn tiếp xúc với da bé càng nhiều càng tốt
-    Cho bé tắm nước ấm
-    Nói chuyện với bé
-    Mát xa lưng cho bé
-    Nắn bóp tay và chân cho bé
Thật kỳ lạ là những đứa trẻ sơ sinh có thể bú khi chúng không hề tỉnh táo chút nào. Tuy nhiên bạn vẫn có thể giữ bé tránh khỏi cơn buồn ngủ bằng một số mẹo bên trên. Ngay khi bạn nhận thấy bé bú chậm lại, hãy từ từ đưa bé ra, vỗ cho bé không bị trớ, và đưa bé trở lại giấc ngủ.
Kể cả khi bé của bạn ngủ suốt ngày và không thể làm gì mà không ngủ, thì bạn vẫn có thể những lưu ý bên trên để giữ bé tỉnh táo suốt trong khi bú.
Chúc bé nhà bạn luôn khoẻ mạnh và bụ bẫm đáng yêu nhé!
Thảo Ngân

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập đơn giản trước khi đi ngủ giúp nàng "lười chảy thây" cũng có eo thon, chân dài