Cách làm gối lá đinh lăng chống đổ mồ hôi trộm cho bé

2016-04-01 10:30
- Lá cây đinh lăng khi sao khô làm gối sẽ giúp thông kinh lạc, tránh đổ mồ hôi đầu, gáy cho bé, giúp bé giấc ngủ trọn vẹn và tròn đầy hơn.
Đinh lăng từ lâu đã được biết đến với tên gọi là một loại thảo dược quý, trên khắp bộ phận cây đinh lăng không hề có thứ gì vứt bỏ, kể cả lá cây.
Lá cây đinh lăng khi sao khô làm gối sẽ giúp thông kinh lạc, tránh đổ mồ hôi đầu, gáy cho bé, giảm nguy cơ sốt cao, kích thích vỏ não và hệ thần kinh trung ương giúp bé ngủ ngoan, giấc ngủ tránh giật mình... Dưới đây, mẹ có thể tham khảo cách tự làm gối đinh lăng cho bé cực kì đơn giản nhé:
Chuẩn bị
- Lá đinh lăng tươi (chỉ nên chọn lá của cây đinh lăng từ 3 – 5 tuổi trở lên để lá có vị thơm đạt tiêu chuẩn tốt nhất). Lấy riêng phần lá, tránh để lẫn phần cành cứng vì sẽ làm bé đau đầu, không thoải mái.
- Vỏ gối cotton (có thể may sẵn hoặc mua)
- Kim, chỉ, bông…
Cách làm
Bước 1: Phơi lá đinh lăng
Đây là công đoạn cực kỳ quan trọng trong việc làm gối đinh lăng. Trước khi phơi lá đinh lăng phải rửa sạch, sau đó phơi trong bóng râm chứ không phải phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để lưu lại hương thơm tự nhiên. Không được lấy tay vò nát để tránh trường hợp lá giòm rụm, dễ gãy. Khi phơi hãy tản đều là cho chúng có khoảng cách bằng nhau, tránh phơi ẩu sẽ dẫn đến ẩm mốc, mùi hắc rất khó chịu.
Cách làm gối lá đinh lăng chống đổ mồ hôi trộm cho bé
Bước 2: Sấy và hạ thổ
Phơi khoảng 2 – 3 ngày khi thấy lá đã khô (lá vừa khô tới, không bị giòn, bể nát) hãy đem sấy hoặc sao vàng ở nhiệt độ vừa phải. Tiếp đến hạ thổ để lá đinh lăng hút được hết độ ẩm cần thiết. Công đoạn này sẽ tạo mùi hương đặc trưng cho gối đinh lăng.
Bước 3: Làm vỏ gối
Lấy lá đinh lăng và bông gòn polyester (loại chuyên dùng làm gối) trộn đều theo tỷ lên 1:1 để nhét vào, may ruột gối cho bé. Tỷ lệ lá đinh lăng và bông gòn phải đều nhau, tránh mùi hương lưu trên gối quá hắc hoặc biến thành thuốc bắc. Vải cotton sẽ là loại vải phù hợp nhất để bạn chọn may gối cho bé. Khi may cũng cần lưu ý độ dày của gối. Đối với trẻ em dưới 1 tuổi, nên sử dụng loại gối có kích thước 25cm x 35cm, trên 2 tuổi nên sử dụng loại gối 30cm x 40cm và từ 4 - 10 tuổi kích thước phù hợp sẽ là 35cm x 50cm.
Cách làm gối lá đinh lăng chống đổ mồ hôi trộm cho bé
Gối đinh lăng được làm hoàn toàn từ thiên nhiên có hạn sử dụng khá lâu, khoảng từ 8 tháng đến 1 năm. Cứ cách 1 tháng bạn nên mang gối ra phơi dưới bóng râm 20 phút để gối được thông thoáng, khô ráo. Tránh phơi dưới ánh nắng mặt trời vì sẽ làm lá đinh lăng trong ruột gối bị hư, vụn nát…

(Theo MvC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các mỹ phẩm ĐẠI KỴ với nhau, nếu dùng chung làn da sẽ bị tàn phá nặng nề