5 điều không bao giờ được làm khi con ốm

2016-02-19 13:00
- Có những điều nhất định bố mẹ không bao giờ được làm khi con ốm.

Những ông bố bà mẹ mới lên chức thường không có nhiều kiến thức, kinh nghiệm chăm con nhỏ. Chỉ một tiếng hắt hơi của bé cũng làm bố mẹ lo ngay ngáy, đứng ngồi không yên. Không những thế vô số lời khuyên từ mọi người xung quanh cũng khiến bố mẹ rối tung, không biết chăm như thế nào mới đúng. Trước khi đón bé chào đời, bố mẹ cần trang bị cho mình những kiến thức quan trọng trong việc chăm sóc trẻ nhỏ và hiểu biết cơ bản về các loại bệnh thường gặp. Ngoài ra cần nhớ không được làm 5 điều sau đây khi con ốm.

1. Tùy tiện mua thuốc cho con

Đúng là không có nơi nào mua thuốc dễ dàng, kể cả thuốc chỉ được bán theo đơn của bác sỹ như ở Việt Nam. Cứ hễ con bị sổ mũi, ho, ốm sốt là bố mẹ chạy ra hiệu thuốc mua thuốc về cho con uống. Hoặc có cho con đi khám nhưng lần sau bị ốm lại ra hiệu thuốc mua đúng loại thuốc bác sỹ đã kê. Thói quen dùng thuốc tùy tiện này thực sự không hề tốt cho sức khỏe. Tốt nhất nên cho bé đi khám nếu bé có các biểu hiện triệu chứng nặng như sổ mũi, ho, sốt cao dài ngày không khỏi. Với các triệu chứng nhẹ ban đầu như hắt hơi, sổ mũi, húng hắng ho, bố mẹ có thể chăm sóc bé tại nhà. Nhỏ mũi cho bé thường xuyên, cho bé bú nhiều hơn để tránh mất nước.

5 điều không bao giờ được làm khi con ốm

2. Dùng các phương pháp dân gian để chữa bệnh cho con

Có nhiều phương pháp trị bệnh dân gian rất hiệu quả như chanh đào mật ong trị ho, nước diếp cá hạ sốt, uống nước tỏi trị cảm lạnh. Tuy nhiên cũng không vì thế mà bố mẹ có thể áp dụng tùy tiện. Nhất là đối với trẻ sơ sinh. Vì có một số loại thực phẩm, thảo mộc cấm dùng cho trẻ dưới 1 tuổi như mật ong, bạc hà…

3. Cho bé uống không đúng thuốc

Ví dụ trường hợp bé bị sốt, bố mẹ cần cho bé uống thuốc hạ sốt chứ không phải thuốc cảm lạnh, cảm cúm có hỗ trợ hạ sốt. Bố mẹ cần ghi nhớ điều này để không bị nhầm lẫn. Không phải cứ uống thuốc gì là được.

4. Dùng thuốc kháng sinh để trị nhiễm trùng tai

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường bị nhiễm trùng tai do bị ho, sổ mũi kéo dài, do khóc nhiều làm nước chảy vào tai hoặc do các nguyên nhân khác. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nhiễm trùng tai cần phải dùng kháng sinh mới khỏi. Thực tế, nhiễm trùng tai có thể hoàn toàn tự khỏi được mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên khi có phát hiện con bị như vậy, bố mẹ vẫn cần đưa con đi khám bác sỹ, và làm theo chỉ định  của bác sỹ.

5. Vắc-xin có liên quan đến chứng tự kỷ

Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Thực tế chưa hề có nghiên cứu khoa học nào chứng minh vắc-xin có thể làm tăng nguy cơ bị tự kỷ ở trẻ. Trẻ vẫn cần được tiêm vắc-xin đầy đủ để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Việt HàNguồn: MJ
(Theo Congluan)

Xem thêm:

Sai lầm không-thể-tha-thứ của mẹ khi chăm con ốm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ôm bụng cười loạt quà 20/10 lầy lội và siêu hài hước của mày râu gửi tới chị em