Trước khi đầu tư tài chính làm giàu, đây mới là những thứ đáng đầu tư nhất

I Am NGA 2022-10-30 09:00
- Đến nhà đầu tư trứ danh Warren Buffet cũng phải khẳng định tầm quan trọng của việc đầu tư vào bản thân: “Đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình”.

Những năm gần đây, đi đâu bạn cũng nghe những cụm từ như “đầu tư”, “tự do tài chính”, “thu nhập thụ động”. Chưa bao giờ việc đầu tư, làm giàu lại gây sốt đến như thế. Nhiều người nghe những lời khuyên như nên đầu tư sớm để hưởng lãi kép nên đã vội vàng đem tiền đi đầu tư khi trong đầu chưa có chút kiến thức nào về tài chính. Kết quả là mất tiền, càng mất càng muốn gỡ và vì thế mất nhiều hơn, hoặc mất niềm tin, sau này có tiền cũng giữ chặt trong ngân hàng chứ không dám mạo hiểm thêm lần nào nữa.

Vậy nên, trước khi nghĩ đến chuyện đầu tư tài chính, thì đây là những thứ mà chúng ta đáng đầu tư nhất hiện nay.

Đầu tư vào bản thân thì không bao giờ sợ lỗ

Đến nhà đầu tư trứ danh Warren Buffet cũng phải khẳng định tầm quan trọng của việc đầu tư vào bản thân: “Đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình”.

Muốn phát triển sự nghiệp thì trước hết phải phát triển bản thân. Bạn mơ ước thành đạt, giàu có nhưng bản thân không có chút tiến bộ nào thì sự nghiệp cũng khó có thể đi lên được. Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư sinh lợi nhiều nhất và không bao giờ sợ thua lỗ.

Người ta có thể lấy tiền khỏi túi bạn nhưng không ai có thể lấy kiến thức, trí tuệ ra khỏi đầu của bạn. Những gì bạn học hỏi được, những kinh nghiệm bạn tích lũy được sẽ trở thành tài sản của riêng bạn, chỉ mình bạn mới có thể sử dụng và không sợ ai lấy mất. Bạn có thể đầu tư cho trí tuệ của mình bằng cách học hỏi không ngừng, thậm chí học suốt đời.

Trước khi đầu tư tài chính làm giàu, đây mới là những thứ đáng đầu tư nhất

Đầu tư cho sức khỏe

Dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, ta vẫn phải dựa vào cơ thể này để tồn tại. Vì thế nếu bạn không chăm sóc tốt cho bản thân mình, một lúc nào đó cơ thể xuống cấp, ốm đau bệnh tật kéo đến, bạn chẳng thể làm được điều gì nữa. Hãy đánh răng khi còn răng.

Khi nói đến sức khỏe, người ta thường chỉ biết đến sức khỏe thể chất, trong khi sức khỏe tinh thần cũng là một khía cạnh không thể thiếu. Để có một tinh thần tốt, bạn nên sống một cuộc đời ý nghĩa, rèn luyện lối sống tích cực, cân bằng công việc và cuộc sống. Đừng quên làm giàu vốn hiểu biết của bản thân để kiểm soát những vấn đề tâm lý như căng thẳng, lo âu, trầm cảm mà rất nhiều người gặp phải.

Trước khi đầu tư tài chính làm giàu, đây mới là những thứ đáng đầu tư nhất

Đầu tư xây dựng những thói quen tốt và theo đuổi đến cùng

Chúng ta là nô lệ của thói quen, vậy bạn muốn trở thành nô lệ của những thói quen tốt hay những thói quen xấu? Nhiều người thường coi trọng động lực trong việc phát triển bản thân nhưng việc xây dựng thói quen lại quan trọng hơn nhiều. Động lực có thể cháy rừng rực như ngọn lửa và lụi tàn sau đó. Như việc bạn say mê hàng giờ mỗi ngày để học một thứ gì mới, nhưng lại chán sau vài ngày hay vài tuần. Thay vì tìm kiếm động lực, hãy bắt đầu xây dựng những thói quen nhỏ bằng những việc như tập thể dục 5 phút mỗi ngày, đọc 1 trang sách mỗi ngày, ngồi thiền 1 phút. Theo James Clear, tác giả cuốn Atomic Habits, chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày, 1 năm sau bạn đã tốt hơn 37,78 lần rồi.

Trước khi đầu tư tài chính làm giàu, đây mới là những thứ đáng đầu tư nhất

Đầu tư vào những mối quan hệ tốt

Không ai có thể sống một mình được, chúng ta là giống loài có tính cộng đồng xã hội cao và chặt chẽ. Vì thế học cách xây dựng những mối quan hệ tốt là điều mà ai cũng cần làm. Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thường xuyên giao du nhất. Vậy bạn muốn họ cùng nâng bạn dậy hay kéo bạn đi xuống. Hãy thử xem xét lại các mối quan hệ hiện tại của mình, chúng đang ảnh hưởng tới bạn thế nào, theo cách tích cực hay tiêu cực? Hãy thẳng thắn từ chối những người làm lãng phí thời gian và hao hụt năng lượng của bạn. Thay vào đó hãy kết nối với những người sống tích cực, yêu quý bạn và giúp bạn trở nên tốt hơn.

Đầu tư cho thứ mình yêu thích

Chẳng thể hạnh phúc được nếu bạn cứ mãi mắc kẹt trong một công việc rút cạn hết năng lượng của mình mà không cho bạn chút niềm vui nào. Đời người là hữu hạn và chỉ sống có một lần, nếu bây giờ bạn không đầu tư cho thứ mình yêu thích thì còn đợi đến bao giờ? Đó có thể là công việc yêu thích hoặc sở thích ngoài công việc. Mỗi ngày hãy dành một khoảng thời gian để làm điều gì đó khiến bạn thật sự vui vẻ.

Trước khi đầu tư tài chính làm giàu, đây mới là những thứ đáng đầu tư nhất

Đầu tư cho bản thân một khoảng thời gian suy ngẫm mỗi ngày

Bạn có bao giờ dành ra những khoảng thời gian chỉ để không làm gì cả? Một ngày cuốn chúng ta đi với đủ thứ việc bộn bề, từ công việc đến trách nhiệm với gia đình, các mối quan hệ xã hội. Đã bao giờ bạn dành thời gian chỉ để suy ngẫm và nhìn lại chưa?

Warren Buffet tiết lộ rằng: “Tôi dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để ngồi và suy nghĩ. Điều này không phổ biến ở các doanh nghiệp Mỹ. Vì vậy tôi đưa ra những quyết định bốc đồng ít hơn những doanh nhân khác”.

Nếu bạn có thói quen thiền định mỗi ngày là điều rất tốt. Nếu không, bạn chỉ cần im lặng suy ngẫm mà không cần phải sốt ruột nhìn thời gian trôi đi. Một số câu hỏi bạn có thể dùng để phản tư chính mình như: tôi đang làm những việc gì? Những việc đó có hiệu quả không? Tôi muốn làm những gì? Tôi muốn sống một cuộc đời thế nào?

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tạo kiểu tóc tết đuôi cá dành cho nàng vụng về