Biết người biết mặt không biết lòng: 'Đọc vị' lòng người qua 5 đặc điểm dễ quan sát

Cẩm Mịch 2022-11-01 08:00
- Người biết tôn trọng và giữ thể diện cho người khác, không lấy chuyện riêng của người khác ra làm tâm điểm để "ngồi lê đôi mách" mới đích thực là người tử tế, xứng đáng để giao thiệp.

Giữa dòng đời xuôi ngược, chúng ta có thể đối diện vô vàn kiểu người. Có người thân thiết rồi ở lại và trở thành tri kỷ, có người lại tựa như bèo nước lướt qua không đọng lại điều gì. Quan sát 5 điểm dưới đây sẽ giúp bạn đoán biết được tính cách của người đối diện có đáng kết giao hay không:

Người không "ngồi lê đôi mách" chuyện riêng của người khác

Ai cũng có những khó khăn của riêng mình. Giữa người với người, không nên đem những chuyện mang tính cá nhân của người khác để đàm tiếu, bàn luận giải khuây sau lưng họ. Người biết tôn trọng và giữ thể diện cho người khác, không lấy chuyện riêng của người khác ra làm tâm điểm để "ngồi lê đôi mách" mới đích thực là người tử tế, xứng đáng để giao thiệp.

Biết người biết mặt không biết lòng: 'Đọc vị' lòng người qua 5 đặc điểm dễ quan sát

 Người biết tôn trọng và giữ thể diện cho người khác, không lấy chuyện riêng của người khác ra làm tâm điểm để "ngồi lê đôi mách" mới đích thực là người tử tế, xứng đáng để giao thiệp.

Người không lợi dụng người khác

Những người tử tế sẽ không bày mưu tính kế hay lợi dụng lòng tin của người khác để đoạt lợi về mình. Còn những người không đáng tin cậy thì ngược lại, ngay từ những lợi ích nhỏ nhất, họ cũng luôn tìm cách chiếm lợi cho bản thân và không bao giờ muốn bị thiệt thòi. Giao thiệp với những người như vậy chỉ khiến bạn tốn thời gian và tâm sức. Thay vào đó, hãy ở gần những người luôn giúp đỡ người khác một cách hào phóng mà chẳng màng báo ân. Đó là những người luôn tự mình nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn.

Người đúng giờ

Một trong những điểm chung của những người đáng tin cậy chính là tôn trọng lời đã hứa và xem trọng thời gian. Một khi đã hứa, sẽ nhất quyết thực hiện cho bằng được. Với họ, xem trọng người khác cũng chính là xem trọng chính mình. Những người hiếm khi đúng giờ, thường xuyên đến muộn là kiểu người tuỳ ý, thiếu ý thức và ảnh hưởng đến người khác và không đáng kết giao. 

Biết người biết mặt không biết lòng: 'Đọc vị' lòng người qua 5 đặc điểm dễ quan sát

Những người tử tế sẽ không bày mưu tính kế hay lợi dụng lòng tin của người khác để đoạt lợi về mình.

Người biết cách lắng nghe

Trong giao tiếp thường ngày, người chỉ quan tâm đến chuyện của mình mà bỏ ngoài tai chuyện của người khác, không quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai thường là những người tự cao và ích kỷ. Người không biết lắng nghe sẽ không thể là một người bạn chân thành bởi dù cho bạn có cố gắng đến đâu, họ cũng sẽ không đặt bạn vào trái tim chật hẹp của chính mình. Ngược lại, những người biết lắng nghe thường là người biết quan tâm tới những người xung quanh và chân thành trong các mối quan hệ.

Biết người biết mặt không biết lòng: 'Đọc vị' lòng người qua 5 đặc điểm dễ quan sát

Những người biết lắng nghe là người biết quan tâm tới những người xung quanh và chân thành trong các mối quan hệ.

Nói được làm được

Lời hứa chính là điều dễ thấy nhất khi quan sát và đánh giá lòng người. Một người đáng tin cậy trước khi nói ra lời hứa sẽ luôn cân nhắc thật kỹ xem mình có thể thực hiện được hay không. Nếu họ biết trước mình không thể làm được hoặc làm được nhưng không đem lại kết quả trọn vẹn cho đối phương, họ sẽ thành thật giải thích nguyên nhân và từ chối nhẹ nhàng. Còn một khi đã hứa, họ sẽ nhất định thực hiện tới cùng, dẫu cho có khó khăn tới đâu. Họ hiểu rằng lời hứa của mình tương ứng với trách nhiệm đáp lại sự mong chờ ở người đối diện. Ngược lại, những kẻ hứa hẹn đủ điều rồi thất hứa hết lần này tới lần khác nếu có xã giao, bạn chớ nên kết giao thân thiết lâu dài.

Cẩm Mịch (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đàn bà khổ lắm, nếu có kiếp sau xin được làm đàn ông