Bánh trôi nhân bơ lạc ngậy thơm, bé nào cũng chén vèo vèo

2019-04-11 20:36
- Bánh trôi nhân vừng đen hay đậu xanh đã trở nên quen thuộc thì nhân bơ lạc lại có mùi vị khác lạ, bùi bùi, ngọt ngào.

 Nguyên liệu: 

 Nhân lạc: 

- 1/2 chén lạc 

- 1/2 chén bơ lạc 

- 2 muỗng canh đường 

- 3 muỗng canh bơ hoặc mỡ lợn. Người ăn chay có thể thay bằng dầu dừa 

 Vỏ 

- 2 chén bột nếp, khoảng 250 gr 

- 1 cốc nước ấm 

 Cách làm: 

- Làm nóng chảo với lửa nhỏ, cho lạc lên trên, rang tới khi có màu vàng nhạt, sau đó bỏ vỏ 

- Cho lạc với máy xay, cho thêm chút đường.  

- Đun chảy bơ trong một chảo nhỏ. 

- Trộn đều bơ lạc, lạc xay và bơ đun chảy, có thể điều chỉnh độ rắn lỏng của hỗn hợp tùy theo sở thích bằng cách thêm bơ hoặc mỡ tùy thích. Sau đó, cho hỗn hợp vào tủ lạnh khoảng 1 giờ.  

- Làm vỏ bánh: chuẩn bị một tô lớn, cho bột nếp, khuấy từ từ với nước ấm, đậy nắp, để nghỉ trong 2-3 phút. Nếu bột quá dính, bạn có thể cho thêm một muỗng bột, sau đó đậy tô bằng miếng vải ướt. 

- Chia bột thành 2 nửa, phần nào chưa làm thì vẫn để trong tô. Vê bột thành viên tròn, sau đó cho nhân bơ lạc vào giữa rồi vê kín lại.  

  

- Đun sôi nước trong nồi lớn, cho bánh trôi vào, nấu trong 2-3 phút trên lửa vừa. Khi nào bánh nổi trên mặt nước là được. 

- Cho bánh trôi ra bát, có thể chan nước dùng trà xanh, siro gừng, nước đường hay siro hoa mộc. Ăn ngay khi nóng. 

 (Theo Hà Nguyên/ Ngoisao.net)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực hiện 3 bài tập này sau 2 tuần chân cột đình sẽ thon gọn ngay