Ảnh: Hoa tam giác mạch bung nở giữa lòng Hà Nội

Nho Quế 2015-11-29 09:23
- Tam giác mạch - loài hoa đặc trưng của các tỉnh vùng cao đang khoe sắc giữa Thủ đô Hà Nội.

Vài ngày trở lại đây, ngay giữa trung tâm Thủ đô xuất hiện một cánh đồng hoa tam giác mạch thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Theo chủ vườn, số hoa tam giác mạch này lấy hạt từ Hà Giang, được trồng từ khoảng đầu tháng 10 và nở hoa khoảng 3, 4 ngày gần đây. Tam giác mạch là loài hoa có vòng đời ngắn. Từ khi nở tới lúc tàn kéo dài khoảng 14 ngày. Loài cây này được bà con vùng cao trồng làm lương thực.

Ảnh: Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa tam giác mạch giữa Thủ đô
Vườn hoa tam giác mạch đang khoe sắc tại Thung lũng hoa Hồ Tây (Tây Hồ).
"Đặc sản" của vùng cao phía Bắc xuất hiện giữa trung tâm Thủ đô.
Hoa khoe sắc giữa thời tiết giá rét.
Tam giác mạch là loài cây có sức sống mãnh liệt.
Những bông hoa rực rỡ sắc màu làm say đắm không ít người yêu hoa.
Vườn hoa tam giác mạch được trồng trên diện tích đất khoảng 2 ha.
Hoa trắng hồng li ti, chụm lại thành từng chùm khoe sắc.
Ảnh: Hoa tam giác mạch bung nở giữa lòng Hà Nội
Hoa thường nở rộ vào khoảng tháng 10 và tháng 11.
Khi hoa nở có màu trắng, sau đó chuyển sang hồng và đỏ thẫm rồi tàn. Thời gian từ khi hoa nở đến lúc hoa tàn kéo dài nửa tháng.
Thu hút bướm tìm tới hút mật.
Ảnh: Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa tam giác mạch giữa Thủ đô
Được ngắm hoa tam giác mạch mà không cần phải đi xa nên vườn hoa này thu hút rất nhiều bạn trẻ.
Các tay máy cố gắng tìm góc ảnh đẹp.
Thích thú vui chơi giữa vườn hoa tam giác mạch.
Thiếu nữ tranh thủ tạo dáng bên hoa.
Nho Quế
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học Elly Trần cách lên đồ như thiếu nữ dù là mẹ hai con