Ảnh: Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng 70 năm Quốc khánh

Hoàng Sa 2015-08-31 07:13
- Các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô được trang hoàng lộng lẫy nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

Những ngày cuối tháng 8, Thủ đô Hà Nội được trang hoàng lộng lẫy để đón chào 70 năm ngày Quốc khánh. Khắp các tuyến phố, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, hoa,.. tràn ngập khắp phố phường. Cả Thủ đô như khoác lên mình bộ quần áo mới với sắc đỏ rực rỡ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) rực rỡ cờ và khẩu hiệu.
Khu vực Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) là nơi được trang trí nhiều nhất.
Một phần trích dẫn nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được để ở vị trí đẹp và trang trọng.
Dòng kỉ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 cùng biểu tượng cờ đỏ sao vàng nổi bật bên cạnh Hồ Gươm.
Thảm chữ được kết bằng hoa kỉ niệm ngày lễ lớn của đất nước.
Nhiều du khách nước ngoài tranh thủ chụp hình. 
Hình ảnh cánh chim hòa bình bên biểu tượng của cờ đỏ sao vàng của Đảng và Bác.
Công trình ánh sáng xung quanh khu vực Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Các tuyến phố như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài,... (Hoàn Kiếm) cũng lộng lẫy đèn trang trí và hoa.
Phía trước Nhà hát lớn cũng được trang trí nổi bật.
Không chỉ băng rôn, áp phích; trong những ngày này; trước cửa các hộ gia đình, các hộ kinh doanh đều treo cờ.
Băng rôn kỉ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2015) thành công cũng có mặt ở rất nhiều tuyến phố.
Ảnh: Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng 70 năm Quốc khánh
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Điện Biên Phủ, Ba Đình) cũng treo áp phích hướng về ngày 2/9.

Hoàng Sa

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngoài váy trắng, đây là 3 mẫu đầm mà bạn nên có trong tủ đồ hè 2021