HN: Xe khách lật nhào trên cao tốc, 12 người thương vong

2016-09-06 15:53
- Khoảng 6h30 sáng 6/9/2016 một xe khách 29 chỗ bất ngờ lật nhào trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 2 người chết, 10 người bị thương..

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và phân làn giao thông, giải quyết vụ việc.

Ghi nhận trưa cùng ngày tại khoa Cấp cứu Ngoại của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, trong số 10 nạn nhân bị thương có 1 trẻ em, đều ở Ninh Bình, chỉ có 1 người quê Thái Bình.

Các nạn nhân bị chấn thương chủ yếu ở vùng đầu và tay chân; vùng bụng ngực tạm thời sơ bộ ổn định. Trường hợp em bé do được mẹ ôm nên chỉ có vết thương ở vùng bàn chân đã được xử lý, còn mẹ cháu có vết thương ở vùng đầu đã được khâu.

HN: Xe khách lật nhào trên cao tốc, 12 người thương vong

Ông Trần Thanh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn lật xe.

Ông Trần Thanh Bình (60 tuổi, quê ở xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) là nạn nhân nặng nhất; bị tổn thương sâu vùng đầu, khâu 10 mũi cánh tay phải, chưa kể các chấn thương  khác.

Ông kể, “tôi đang thiu thiu ngủ thì người bỗng bị bật về phía trước kèm theo những tiếng va chạm mạnh. Mọi thứ trước mắt tối sầm, tôi chỉ biết tìm mọi cách chui người ra khỏi xe. Khi thoát ra ngoài, tôi thấy nhiều hành khách đi cùng chuyến xe bị văng xuống dọc đường”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, khi vụ tai nạn xảy ra rất nhiều nạn nhân đã rất hoảng sợ, la hét, kêu cứu. Ông Bình may mắn được một người đi đường cho ngồi nhờ xe để vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, TS. BS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Phòng Cấp cứu Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai đang theo dõi và điều trị cho 10 nạn nhân trong vụ lật xe khách tại tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Các nạn nhân vào khoa lác đác từ 7h30 sáng ngày 6/9/2016 bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Bệnh viện đã huy động tối đa bác sĩ, điều dưỡng để kịp thời xử lý. Các vết thương ngoài đã được xử lý kịp thời. Một số bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu đã được đưa đi chụp CT sọ não và đang chờ kết quả. Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng”.

Theo cơ quan chức năng, đến trưa cùng ngày, chiếc xe bị lật trên cao tốc đã được đưa về Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội để điều tra nguyên nhân.

Hai người tử vong gồm anh Vũ Văn Tân (33 tuổi, quê Kiến Xương, Thái Bình), ông Đinh Công Hoan (53 tuổi, quê Kim Sơn, Ninh Bình).

Tài xế bị thương nhẹ hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thông tin ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn do tài xế mất lái đâm vào dải phân cách sau đó lật phải. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn có mưa lớn.

Lực lượng CSGT phải dùng cả xe công vụ để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện Công an huyện Thường Tín đang phối hợp với các đơn vị khác làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính "Hạ cánh nơi anh" loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản