Tranh cãi quanh diễn xuất của Miu Lê trong phim “Em là bà nội của anh”

Lê Đức 2015-12-16 07:00
- Diễn xuất của Miu Lê trong phim “Em là bà nội của anh” nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn cũng như các “tín đồ" điện ảnh.
Ngay sau khi tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh ra rạp, cộng đồng mạng đã hình thành hai phe đối lập trong việc đánh giá và nhận xét diễn xuất của các diễn viên trong phim, trong đó Miu Lê là “trung tâm của dư luận”.
Nhiều ý kiến cho rằng, cách thể hiện của nữ diễn viên không thực sự phù hợp với một vai diễn hài – tâm lý như vậy. Trong khi số khác lại nhận định rằng, Miu Lê đã diễn không chỉ tròn vai mà còn thể hiện được sự sáng tạo trong vai diễn, ngoại hình của cô cũng được cho là nổi bật hơn hẳn nữ diễn viên Shim Eun Kyung – người từng thủ vai này trong nguyên tác Hàn Quốc.
Tranh cãi quanh diễn xuất của Miu Lê trong phim “Em là bà nội của anh”
"Em là bà nội của anh" được chuyển thể từ kịch bản phim "Miss Granny" của Hàn Quốc. 

Diễn xuất tự nhiên nhưng thiếu tiết chế

Miu Lê là một gương mặt trẻ tài năng của showbiz Việt. Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, Miu Lê đã là một hotgirl có tiếng và từng tham gia một số dự án phim truyền hình. Ngoại hình và diễn xuất của Miu Lê được cho là phù hợp với những vai trẻ học sinh - sinh viên đòi hỏi “chất” hồn nhiên, nhí nhảnh và đáng yêu trong tính cách. Có thể nói vai nữ chính trong “Em là bà nội của anh” là vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Miu Lê.
Tranh cãi quanh diễn xuất của Miu Lê trong phim “Em là bà nội của anh”
Miu Lê thủ vai nhân vật Thanh Nga xinh đẹp - người làm đảo lộn của cuộc sống của 3 người đàn ông. 
Trong phim, Miu Lê vào vai một bà lão 70 tuổi nhưng sống trong ngoại hình của một cô gái tuổi 20. Nữ diễn viên phải “nhập đồng” trong hai lứa tuổi hoàn toàn đối ngược: Một bên trẻ trung, năng động, yêu cuộc sống; còn một bên là sự chín chắn, trải đời, thậm chí là khó tính với những người xung quanh mình. Sự đa dạng trong tâm lý của nhân vật là một thử thách không dễ gì vượt qua đối với Miu Lê.
Diễn xuất của nữ diễn viên được giới chuyên môn đánh giá là tự nhiên. Miu Lê thể hiện trọn vẹn chiều sâu tâm lý của nhân vật, khi thì khiến khán giả bật cười với sự ngô nghê của một cô gái trẻ, khi thì khiến người xem phải khóc với cách thể hiện tâm sự của một bà lão 70 tuổi. Sự chuyển tâm lý không hề có cảm giác đứt đoạn của Miu Lê là điều không phải nữ diễn viên trẻ nào cũng có thể làm được.
Tranh cãi quanh diễn xuất của Miu Lê trong phim “Em là bà nội của anh”
Ngô Kiến Huy thủ vai chàng ca sĩ nhạc rock nổi loạn. 
Miu Lê thể hiện cảm nhận của nhân vật một cách tự nhiên trước ống kính, tuyệt nhiên không có sự giả tạo. Tuy nhiên ở một số trường đoạn, Miu Lê không tiết chế được cảm xúc của mình, cô diễn hơi quá và thể hiện không đúng bản chất của nhân vật do cô thủ vai. Nhiều cảnh, nữ diễn viên tỏ ra quá hồn nhiên và trẻ con, mặc dù đúng tính cách của cô ngoài đời nhưng lại không thực sự phù hợp với tâm lý nhân vật trong phim. 

Ảnh hưởng lối diễn xuất Hàn Quốc

“Em là bà nội của anh” là một tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ kịch bản của “Miss Granny” của Hàn Quốc. Trước Việt Nam, bộ phim nổi tiếng này đã được Trung Quốc chuyển thể và gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung, các nhà làm phim đều nhận thức rõ đặc trưng tâm lý tiếp nhận của khán giả nước mình nên luôn có chủ ý thay đổi một số tình tiết trong phim cũng như cách thể hiện của diễn viên.
Tranh cãi quanh diễn xuất của Miu Lê trong phim “Em là bà nội của anh”
Hứa Vĩ Văn thủ vai nhà sản xuất âm nhạc điển trai Minh Đức.
Mặc dù “Em là bà nội của anh” được đánh giá là ít sáng tạo về mặt kịch bản nhưng giới chuyên môn vẫn phải đồng ý rằng nhà làm phim đã cố gắng hết sức để Việt hóa một kịch bản ngoại. Ngoài bối cảnh không gian thì cách kể chuyện và dàn dựng trong phim cũng đậm chất Việt. Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim cũng được cho đánh giá là phù hợp với công chúng Việt, tuy một số diễn viên vẫn bị ảnh hưởng bởi diễn xuất của các diễn viên trong nguyên tác Hàn Quốc, đơn cử là Miu Lê.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy, Miu Lê thường xuyên có cách thể hiện quen thuộc như hét lớn tiếng và mở to mắt nhìn thẳng về đối phương. Bên cạnh đó, khi nhái giọng Hà Nội của NSƯT Minh Đức, nữ diễn viên nói thoại theo phong cách “dài hơi” ở cuối câu – đặc trưng của lời thoại xứ kim chi. Nhiều ý kiến cho rằng, Miu Lê chưa ý thức được sự Việt hóa trong một bộ phim chuyển thể từ kịch bản nước ngoài và do vậy cũng chưa nhận thức được ý đồ của nhà làm phim.
Tranh cãi quanh diễn xuất của Miu Lê trong phim “Em là bà nội của anh”
Diễn xuất của Miu Lê trong phim được đánh giá là có ảnh hưởng bởi lối diễn xuất của Hàn Quốc. 
Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất nhưng không ai có thể phủ nhận những đóng góp của Miu Lê trong “Em là bà nội của anh”. Nữ diễn viên góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim. Không ít người bỏ hầu bao để mua vé xem phim vì tò mò xem Miu Lê sẽ thể hiện như thế nào trong một vai diễn điện ảnh. Công bằng mà nói, khó có nữ diễn viên nào có thể phù hợp với vai diễn này hơn Miu Lê. Và do vậy, việc chọn Miu Lê được xem là một quyết định sáng suốt chứ không chỉ là mạo hiểm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. 
“Em là bà nội của anh” hiện đang được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. 
Lê Đức
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay