Everest: Bi kịch trên 'nóc nhà của thế giới'

Lumye 2015-09-05 05:55
- "Everest" tái hiện lại hành trình của hai nhóm leo núi với mong muốn chinh phục đỉnh cao nhất thế giới trước một trong những trận bão tuyết khủng khiếp nhất mọi thời đại.
Lấy cảm hứng từ những sự cố nguy hiểm đã xảy ra với nhóm leo núi khi họ cố gắng chinh phục "nóc nhà của thế giới", "Everest" ghi lại hành trình bi tráng của hai cuộc thám hiểm khác nhau với những thách thức vượt ra ngoài khả năng xoay xở của các nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm, gây ra bởi trận bão tuyết dữ dội nhất mà loài người từng chứng kiến. Bằng hết dũng khí của mình, họ phải đương đầu với các yếu tố khắc nghiệt nhất trên hành tinh, và các nhà chinh phục này sẽ phải đối mặt với những trở ngại gần như không thể vượt qua. Sự cố tưởng chừng như là nỗi ám ảnh suốt đời cuối cùng lại trở thành một cuộc đấu tranh ngoạn mục để giành giật lấy sự sống. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Jason Clarke - người từng thủ vai Kẻ hủy diệt T-3000, nữ diễn viên xinh đẹp Keira Knightley, Josh Brolin, John Hawkes, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Emily Watson và Jake Gyllenhaal. 
Everest: Bi kịch trên 'nóc nhà của thế giới'
Được thử thách bởi những điều kiện hết sức khắc nghiệt, các nhà leo núi sẽ phải tìm cách vượt qua với những trở ngại gần như không tưởng để giữ được tính mạng và quay trở về. 
"Everest" được thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn Baltasar Kormákur (2 Guns, Contraband). Bộ phim là một sản phẩm hợp tác của hãng Universal, Walden Media và Cross Creek Pictures, chuyển thể bởi bộ đôi biên kịch William Nicholson (Gladiator, Unbroken) và biên kịch từng giành giải Oscar - Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire, 127 Hours).
Các cảnh cảnh quay ngoạn mục trong phim được thực hiện tại nhiều khu vực nổi tiếng với thiên nhiên hùng vĩ như chân đồi đỉnh Everest thuộc Nepal, phần dãy Anpơ thuộc Ý. Ngoài ra ê kíp cũng kết hợp một số cảnh quay trong trường quay Cinecittà Studios ở Rome và trường quay Pinewood ở Anh. "Everest" sẽ được hãng Universal phát hành toàn cầu vào ngày 18 tháng 9 tới đây.
Trailer phim "Everest".
Trên thực tế, để chinh phục đỉnh "Everest", các nhà leo núi phải đối mặt với cái lạnh, độ cao, những cơn cuồng phong và bão tuyết khủng khiếp có thể tước đi mạng sống của cả những vận động viên dày dạn kinh nghiệm nhất. Những gì các diễn viên làm đã vượt qua khái niệm về diễn xuất bởi các cảnh quay không thể thực hiện ở trong nhà mà cần phải lên núi, cần có tuyết, đối mặt với thời tiết và họ phải hóa thân thành những nhà leo núi thực thụ. Thậm chí trong quá trình ghi hình, ê kíp thực hiện cũng phải đối mặt với trận lở tuyết khiến khu vực quay bị chôn vùi. 
Everest: Bi kịch trên 'nóc nhà của thế giới'
Bộ phim tái hiện chân thực thảm họa bão tuyết từng xảy ra vào năm 1996 khiến 8 người leo núi thiệt mạng khi giấc mơ chinh phục đỉnh Everest vẫn còn dang dở.
Trong quá trình quay phim, hai nam diễn viên Gyllenhaal và Brolin đã trải qua trạng thái trầm cảm do ở quá lâu trên độ cao xấp xỉ 10 ngàn mét. Ở độ cao này, các nhân vật phải đưa ra những quyết định sống còn mang tính đạo đức vô cùng khó khăn. Rất khó để có thể nhận ra chính xác các nhân vật trong tầng tầng lớp lớp áo khoác, găng tay, mũ, kính bảo hộ và khẩu trang, nhưng đạo diễn Kormákur đã rất khéo léo khi dàn dựng câu chuyện theo kết cấu nhân quả để đảm bảo cho các yếu tố trở nên rõ ràng và hiển nhiên. Trước đó, bộ phim mới nhất của đạo diễn Kormákur "The Deep" phát hành năm 2012 cũng lấy đề tài về cuộc chiến sinh tồn một mất một còn. Tuy nhiên có lẽ "Everest" mới là tác phẩm lớn và phức tạp nhất từ trước đến giờ, đảm bảo cho đạo diễn 49 tuổi đến từ Băng Đảo chỗ đứng trong giới làm phim chuyên nghiệp.
Everest: Bi kịch trên 'nóc nhà của thế giới'
Nam diễn viên Jake Gyllenhaal thủ vai Scott Fischer, thủ lĩnh của một trong hai đoàn viễn chinh.
Everest: Bi kịch trên 'nóc nhà của thế giới'
Keira Knightley trong vai người vợ đang mang bầu của Rob Hall, thủ lĩnh nhóm leo núi thứ hai do Jason Clarke thủ vai.
Dù phim được làm để tái hiện trận bão tuyết khủng khiếp nhất mọi thời đại xảy ra cách đây gần hai thập kỉ nhưng đề tài này dường như "hợp thời" khi trận động đất 7,9 độ richter vừa xảy ra ở Nepal cuối tháng 4 năm nay khiến ngọn núi Everest cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi dư chấn, làm ít nhất 18 nhà leo núi bị chôn vùi trong tuyết. Đại diện của hãng phim từng e dè khi tiến hành chiến dịch quảng bá rầm rộ giữa bối cảnh cả thế giới đang cùng hướng về Nepal. Nhưng dù vậy, thông điệp của bộ phim về tình người, lòng quả cảm tìm cách vượt qua những trở ngại gần như không tưởng để giữ tính mạng và trở về vẫn là một đề tài nhân văn và đáng trân trọng.
Lumye
Nguồn ảnh: Universal
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng