Live show nhạc Thuận Yến - cả nhà hát “Bản tình ca cha viết”

Red 2014-10-20 21:12
- (Em đẹp) - Chân dung Thuận Yến - người chồng, người cha, người nhạc sĩ, cây cổ thụ trong làng nhạc Việt Nam - sẽ được tái hiện một cách đa chiều và trọn vẹn trong liveshow “Bản tình ca cha viết” do Thanh Lam cùng những người thân tổ chức.
Gác lại nỗi đau mất mát của một người con mất cha, một ca sĩ mất đi người nhạc sĩ viết những bản tình ca dành riêng cho giọng hát của mình, Thanh Lam cùng gia đình bắt tay vào thực hiện một live show nhạc Thuận Yến với mong muốn gửi tình cảm đến ông ở thế giới bên kia, cũng là để tri ân với khán giả và những người yêu quý ông. Live show mang tên “Bản tình ca cha viết” sẽ diễn ra vào 20h ngày 8/11/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đây là đêm nhạc thứ hai mà Thanh Lam cùng gia đình tổ chức dành riêng cho nhạc sĩ Thuận Yến, đêm nhạc trước đó, khi ấy ông vẫn còn tỉnh táo. Giờ đây, khi ông đã sang thế giới bên kia, với “Bản tình ca cha viết”, Thanh Lam, gia đình cô cùng những người bạn thân thiết khi cùng chung tay vào xây dựng kịch bản chương trình, đều thiết tha muốn tái hiện một cách đa chiều và trọn vẹn chân dung Thuận Yến: người nhạc sĩ, cây cổ thụ trong làng nhạc Việt Nam, nhưng trên hết vẫn là người chồng và người cha mà các thành viên trong gia đình hết mực yêu thương và thần tượng.


Cố nhạc sĩ Thuận Yến bên gia đình.

Thanh Lam chính là người đặt bút và lên ý tưởng cho chương trình “Bản tình ca cha viết”. Rồi lại chính cô đặt hàng từng nhạc sĩ dàn dựng, mời những giọng ca góp mặt trong chương trình. Tất cả đều là những người thân quý của gia đình Thanh Lam: nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc sĩ Lưu Hà An, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, 3 ca sĩ hát cùng Thanh Lam: Tùng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ. Đặc biệt, cả gia đình Thanh Lam đều đứng trên sân khấu thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến: phu nhân Thanh Hương - nghệ sĩ ưu tú đàn dân tộc, con gái yêu Thanh Lam - diva nhạc Việt, con trai Trí Minh - nhạc sĩ âm nhạc điện tử và cháu ngoại Thiện Thanh - ái nữ của Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung.

Nhìn ảnh nghệ sĩ Thanh Hương hồi trẻ có thể hiểu ca sĩ Thanh Lam kế thừa nét đẹp từ đâu.

Cô bé giọng khàn Thanh Lam...

... nay đã là diva nhạc Việt thỏa kỳ vọng của cha.

Theo những gì Thanh Lam tiết lộ, chương trình “Bản tình ca cha viết” sẽ chọn biểu diễn những ca khúc thuộc cả 5 mảng đề tài chính của nhạc Thuận Yến: Ca khúc viết về Bác Hồ, Ca khúc viết về người mẹ Việt Nam, Ca khúc viết về người chiến sĩ, Ca khúc viết về đất nước và những miền quê và Tình khúc. Những tưởng đêm nhạc lần này sẽ được “quy hoạch” một cách rành mạch mỗi mảng chủ đề này cho từng ca sĩ khi mỗi giọng hát lại chuyên biệt một dòng nhạc riêng. Thế nhưng, chương trình lần này hoàn toàn khác biệt và ẩn chứa nhiều bất ngờ, mới lạ. Nhạc của Thuận Yến sẽ được làm mới trong cách phối và trong cách biểu diễn. Có những ca khúc vốn trước đây khán giả quen với việc được hát solo, hoặc đóng đinh với một ca sĩ nào đó, nay được biểu diễn kết hợp bởi 2 hoặc 3 hoặc có thể là cả 4 giọng ca của chương trình. “Bản tình ca cha viết” cũng hé lộ sẽ kết hợp những chất liệu hiện đại trong âm nhạc với những giai điệu xưa cũ cùng lời hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới nhưng vẫn đảm bảo giữ được hồn xưa trong những ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến.

Cả gia đình sẽ cùng biểu diễn những bản tình ca cha viết.

Một số trong những bất ngờ trong chương trình đã được Thanh Lam và ban tổ chức tiết lộ gần đây. Đầu tiên là sự xuất hiện của “ngôi sao tỏa sáng hơi muộn” theo cách trêu đùa của diva dành để giới thiệu về người mẹ của cô - NSƯT Thanh Hương, nghệ sĩ đàn dân tộc, người đã hi sinh toàn bộ sự nghiệp của mình để lui về đứng sau sự nghiệp rạng rỡ của chồng và 2 con. Bà sẽ trở lại sân khấu với cây đàn thập lục của bà, biểu diễn bài hát của chồng mình, được dàn dựng mới bởi người con trai. Sau đó, tất nhiên là bất ngờ từ Thanh Lam. Lần này, cô sẽ mang giới thiệu 2 ca khúc chưa từng được biểu diễn trước đây, cô cũng sẽ hát những ca khúc của cha nhưng cô chưa từng hát trước đây, và cô sẽ song ca lần đầu tiên với giọng hát đậm chất dân gian của Anh Thơ trong ca khúc để đời của nhạc sĩ Thuận Yến - “Đi trong hương tràm”. Thanh Lam cũng có màn kết hợp mới lạ với Tùng Dương và Trọng Tấn, hai giọng nam mà cô yêu quý và đánh giá cao nhất tại Hà Nội. Còn mảng tình khúc, mảng chủ đề mà gần như nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác dành cho giọng hát của Thanh Lam, cô nhường lại cho các bạn diễn của mình trong chương trình. Tùng Dương sẽ tiếp tục “phiêu” như anh vẫn phiêu trong 2 ca khúc tình tứ thiết tha “Mưa” và “Trái tim lang thang”. Trọng Tấn sẽ thể hiện “Em đang ở đâu” bên cạnh những ca khúc hào hùng khác của nhạc sĩ, Anh Thơ sẽ hát “Mắt buồn phố vắng” và 2 ca khúc mang âm hưởng dân gian “Giếng quê”, “Thì thầm với dòng sông”. Một bất ngờ thú vị nữa trong “Bản tình ca cha viết”, là sự góp giọng của cô cháu ngoại Thiện Thanh. Cô bé sẽ cùng bà ngoại biểu diễn ca khúc kinh điển “Con gái mẹ đã thành chiến sĩ”. Đây cũng là lần đầu tiên, Thiện Thanh thử sức với các nhạc phẩm của ông mình.


Live show “Bản tình ca cha viết” sẽ diễn ra vào 20h ngày 8/11/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Red
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo khắc phục điều hoà chảy nước gây nấm mốc khó chịu