Đông Nhi: Tôi chưa tính đến chuyện kết hôn

Khôi Nguyên 2014-10-20 15:00
- (Em đẹp) - Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ, hiện cô và Ông Cao Thắng chưa tính đến chuyện kết hôn mà muốn dồn sức nhiều hơn cho sự nghiệp của mình.

Bất ngờ nhận lời mời tham gia làm giám khảo chương trình truyền hình thực tế “Vợ chồng mình hát”, Đông Nhi – Ông Cao Thắng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Vốn là cặp đôi đẹp trong showbiz, gắn bó với nhau trong nhiều dự án âm nhạc nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng song hành trên ghế nóng. Vừa vui mừng, tự hào nhưng Đông Nhi chia sẻ cô gặp không ít áp lực. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tự thấy mình nhận được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích cho cuộc sống hôn nhân về sau này.

- Lý do vì sao Đông Nhi - Ông Cao Thắng quyết định nhận lời tham gia làm giám khảo “Vợ chồng mình hát” khi mà cả hai là cặp đôi duy nhất chưa kết hôn, lại trẻ tuổi nhất trong bộ ba giám khảo?

Ban đầu, khi BTC đề nghị Đông Nhi và Ông Cao Thắng tham gia vai trò giám khảo cho “Vợ chồng mình hát”, cả hai vui và tự hào lắm vì mình được tin tưởng giao cho trọng trách khá lớn. Theo chúng tôi được biết, đây là chương trình dành cho các cặp vợ chồng cùng nhau đi thi hát, với đối tượng khán giả chính là những người trung tuổi. Do đó, những áp lực là không hề tránh khỏi.

Lý do lớn nhất mà chúng tôi quyết định nhận lời bởi tính nhân văn của chương trình rất cao. Ở đó chúng tôi thấy được tất cả tinh hoa của tình yêu từ những cặp đôi trẻ tuổi, trung tuổi cho đến các cô chú lớn tuổi. Riêng bản thân Nhi luôn thần tượng những cặp đôi yêu nhau và họ có thể gắn kết bền lâu với nhau đến thế. Trước khi nhận lời, cả hai cũng có chia sẻ với BTC về những lo ngại rằng, chúng tôi chưa phải vợ chồng lại là cặp đôi trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, liệu có được khán giả đón nhận trong vai trò mới này không. Tôi rất mừng vì BTC đã hoàn toàn thấu hiểu và chia sẻ với chúng tôi rằng đây không đơn thuần là cuộc thi về ca hát mà ý nghĩa quan trọng hơn là nó nhằm tôn vinh sự gắn bó lâu bền của những cặp vợ chồng. Bản thân ban giám khảo cũng là những người đồng hành, những người bạn của các thí sinh giúp họ thể hiện được niềm đam mê ca hát, hiểu và hòa hợp với nhau hơn từ đời thường lên đến sân khấu.


- Việc tham gia chương trình có ảnh hưởng đến các kế hoạch âm nhạc của cả hai?

Với “Vợ chồng mình hát” thì thời gian không quá khắt khe như nhiều show thực tế khác. Tuy nhiên, khi đã quyết định tham gia chương trình có nghĩa là chúng tôi đã sắp xếp thời gian để dành toàn bộ tâm huyết cho nó vì cả hai rất yêu thích.

- Dù có thời gian yêu nhau khá dài nhưng cả hai chưa hề trải qua đời sống hôn nhân, vậy cách mà anh chị đánh giá mỗi cặp thí sinh trong chương trình dựa trên tiêu chí nào?

Khi chúng tôi chưa phải là vợ chồng thì cách nhìn của mình về mỗi thí sinh chắc chắn sẽ khác so với 2 cặp giám khảo còn lại vì họ đã có thời gian dài gắn bó vợ chồng. Vì thế, để đánh giá các thí sinh, chúng tôi thường nhìn họ ở khía cạnh của những người đang khao khát được bước vào giai đoạn mới trong cuộc sống. Nói là không đặt nặng tiêu chí giọng hát nhưng điều cơ bản nhất vẫn phải là sự cảm âm tốt, sự hòa hợp khi thể hiện và đặc biệt là những cảm xúc họ đặt vào trong tác phẩm. Chúng tôi cũng tự nhủ khi chấm thi bản thân mình cũng học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ chính các cặp đôi thí sinh cũng như 2 cặp đôi giám khảo còn lại.

- Vậy trong quá trình chấm thi, cả hai có những mâu thuẫn hay bất đồng nào đó trong việc đánh giá, chọn lựa các cặp thí sinh?

Tính đến nay khi cuộc thi đã bước đến vòng Chủ đề thì cả hai chưa có bất kỳ sự bất đồng nào.

- Nhưng Đông Nhi có e ngại cả hai sẽ gặp những sự cố đáng tiếc về phát ngôn, đặc biệt ở những vòng ghi hình trực tiếp?

Trước khi đưa ra bất cứ nhận xét nào bản thân mình luôn phải suy nghĩ thật kĩ, phải "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" để tránh những trường hợp đó. Vì là chương trình dành cho các cặp đôi nên chắc chắn Nhi và anh Thắng phải bàn bạc thật kỹ và thống nhất trước khi đưa ra ý kiến. Do đó, tôi nghĩ mình sẽ giảm thiểu được đến mức tối đa những lời không nên nói.

- Không mang tính chất huấn luyện nhưng càng vào vòng trong, các cặp thí sinh của từng đội đều được cặp đôi giám khảo hướng dẫn, chia sẻ để có những phần thi tốt nhất. Vậy các bạn chuẩn bị cho mình hành trang đó như thế nào?

Với đặc thù của chương trình nếu trong mỗi đội chơi có các cặp đôi mà sở trường của họ phù hợp với các cặp giám khảo còn lại, chúng tôi vẫn được quyền xin những nhận xét, góp ý. Do đó, về vấn đề này chúng tôi không mấy lo lắng. Nhưng quan trọng hơn cả, các cặp đôi trong đội của Nhi và anh Thắng đều có độ tuổi khá trẻ, do đó chúng tôi làm việc với nhau khá ăn ý.

- Từ chương trình, các bạn học hỏi được cho mình những kinh nghiệm nào để sau này tự tin hơn khi bước vào cuộc sống hôn nhân?

Chúng tôi quan niệm khi làm giám khảo mình có nhiều cơ hội để nhìn thấy những hạnh phúc mà chính mình đang muốn hướng tới. Chúng tôi được lắng nghe và hiểu vì sao những cặp đôi này họ bền vững trong hôn nhân bởi họ luôn biết san sẻ trong mọi việc. Họ cũng có chung một tình yêu và niềm đam mê với âm nhạc. Trường hợp của Nhi và anh Thắng cũng vậy. Chúng tôi đã yêu nhau 6 năm, dù chưa thể nói là dài nhưng tôi nghĩ nó đủ để cả hai hiểu được những gì còn thiếu sót. Qua một cuộc thi như thế này, chúng tôi nghĩ mình sẽ hoàn thiện hơn để cùng nhau bước đi trên con đường phía trước. Tôi cũng ước mình cũng có được hạnh phúc bền lâu như các cặp thí sinh của cuộc thi.


- Có hay chăng việc từ cuộc thi mà cả hai sẽ thúc đẩy nhanh hơn đám cưới của mình?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm luôn đặt ra cho cả hai. Tuy nhiên, chúng tôi đều hiểu rằng sự nghiệp của mình vẫn nhiều dang dở và cả hai vẫn đang rất sung sức muốn được thể hiện, trau dồi trong nghề nhiều hơn. Do đó, trong tương lai gần chúng tôi chưa tính đến chuyện làm đám cưới. Tôi cũng nghĩ khi kết hôn sẽ có rất nhiều phát sinh mới, một cuộc sống hoàn toàn mới. Những khó khăn trong gia đình hay chuyện con cái sẽ gây rất nhiều trở ngại cho sự nghiệp. Khi cảm thấy đủ chín chắn và chuẩn bị kĩ về mặt tinh thần cả hai chúng tôi mới tính đến chuyện bước vào đời sống hôn nhân.

- Sau chương trình lần này, chị có tự tin mình sẽ có duyên nhiều hơn nữa với các chương trình truyền hình thực tế?

Khi tham gia “Vợ chồng mình hát”, tôi xác định mình đang bước đi trên một con đường mới. Việc thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phần thể hiện của mình. Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng luôn muốn được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực khác ngoài âm nhạc và biết đâu sau lần này có nhiều cơ hội mới đến với mình.

- Cảm ơn bạn về những chia sẻ!


Khôi Nguyên
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập giảm đau mỏi vai gáy ngay trên ghế làm việc