Việt Trinh: Trước mắt, tôi vẫn làm mẹ đơn thân

Khôi Nguyên 2014-10-15 10:28
- (Em đẹp) - “Người đẹp Tây Đô” khẳng định hiện tại chị chưa nghĩ và chưa tính đến chuyện tìm cho con trai thêm một bờ vai để dựa vào, bởi hai mẹ con đang sống tốt.
Việt Trinh vừa có buổi gặp gỡ báo chí và người hâm mộ để giao lưu về hai dự án phim mới nhất của chị là “Trở về 3” và “Huyền thoại tím”. Trong khi “Trở về 3” đang lên sóng trên HTV9 và nhận được khá nhiều những phản hồi tích cực thì “Huyền thoại tím” như một liều thuốc thử ở thể loại phim hành động mà chị lần đầu mạnh dạn làm đạo diễn. Xung quanh câu chuyện làm phim, chuyện gia đình và con cái “Việt Trinh làm mẹ đơn thân” có những chia sẻ thẳng thắn với Em đẹp.
 
Việt Trinh: Trước mắt, tôi vẫn làm mẹ đơn thân
 
Dù lỗ vẫn quyết định làm phim
 
- Đã thực hiện đến "Trở về 3", chị có còn những lo ngại liên quan đến vấn đề về chất lượng, rating phim và phản hồi của khán giả?
 
Mỗi khi thực hiện phần tiếp theo của "Trở về", tôi luôn băn khoăn liệu phần sau có được thành công như phần trước đó hay không? Cho đến giờ khi đã hoàn thành 3 phần của series phim này, theo đánh giá của khán giả thì phần 1 và 3 tốt hơn. Tuy nhiên, bản thân tôi, chị Châu Thổ cũng như toàn bộ ekip đã cố gắng hết mình đến cạn kiệt sức lực nên chúng tôi không có gì hối hận.
 
- Chị nói nhiều đến khó khăn khi đi quay ở nước ngoài. Trong bối cảnh hiện tại khi nhiều đoàn phim bằng nhiều cách hạn chế chi phí, có vẻ như Việt Trinh lại mạo hiểm chơi trội?
 
Tôi luôn nghĩ mình làm nghề thì luôn có Tổ nghề phù hộ. Khi quyết định làm bất cứ bộ phim nào tôi luôn gặp không ít khó khăn về mọi thứ chứ không riêng về kinh phí, nhưng rồi mọi chuyện đều vượt qua một cách tốt đẹp. Khi thực hiện "Trở về 3" với 21 ngày quay tại Thái Lan, chúng tôi khá yên tâm vì có nhà tài trợ. Tuy nhiên, ở phút cuối một số đã rút lui khiến vấn đề về kinh phí gặp nhiều khó khăn. Lúc đó tôi và chị Châu Thổ quyết định dù lỗ vẫn phải làm cho đến cùng. Cả hai cũng thống nhất sẽ không nhận bất cứ đồng cát-xê nào.
 
Tôi luôn quan niệm nếu công việc mà không có khó khăn thì sẽ không thể coi là thành công. Nhờ có những chướng ngại vật đó mà mình luôn quyết tâm hơn, cố gắng làm tốt nhất có thể, khi đó chắc chắn khán giả sẽ không quay lưng lại với mình. Ngược lại, mọi thứ đều an toàn, suôn sẻ, mình rất dễ rơi vào trạng thái chủ quan hoặc ngủ quên trên chiến thắng.
 
 
- Chị cảm nhận như thế nào về sự được và mất khi làm đạo diễn?
 
Cái mất đầu tiên mà ai cũng nhận thấy đó là sắc đẹp vì một thời gian dài vật lộn trên phim trường mình trông già đi, da xuất hiện nhiều nếp nhăn, sạm da... Đến bây giờ tôi vẫn còn bị đau dạ dày và đang phải uống thuốc. Tuy nhiên, cái được lớn nhất chính là niềm vui khi phim ra mắt và được khán giả đón nhận. Nhưng còn có một điều lớn lao hơn đó là những diễn viên của mình, đặc biệt là các bạn trẻ đã hoàn thành tốt vai diễn, được đánh giá cao. Riêng với "Trở về 3" tôi rất hài lòng với Khả Ngân vì ban đầu cô ấy nghĩ mình không thể tham gia bộ phim này. Thú thực, trên phim trường nhiều lúc tôi phải đóng vai ác nhưng khi hoàn thành, cô ấy xem lại rất thích thú với vai diễn của mình nên luôn miệng cảm ơn tôi. Bản thân tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Nhiều khi diễn viên không hiểu, trách móc mình nhưng nếu không “cương” với họ sẽ làm ảnh hưởng đến cả ekip.
 
- Vậy dự định trên con đường đạo diễn mà chị đặt ra cho mình là gì?
 
Tôi muốn hướng đến các đề tài mới mặc dù được làm những kịch bản có tính nhân văn, triết lý cao như của chị Châu Thổ là điều ai cũng mơ ước. Việc quyết định nhận lời làm "Huyền thoại tím" cũng như thế. Đây là dự án phim truyền hình hành động đầu tiên tôi tham gia, cũng áp lực nhưng bản thân tôi thấy rất hào hứng. Tôi được học hỏi rất nhiều từ những cộng sự của mình.
 
Trong tương lai xa, tôi cũng thích làm phim cho thiếu nhi, phim hài… Còn với phim điện ảnh dù là hoài bão lớn nhưng tôi chưa dám làm vì còn nhiều yếu tố chi phối mà quan trọng nhất là cái duyên. Ví như trước giờ tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành đạo diễn phim truyền hình nếu không được chị Châu Thổ dìu dắt.
 
 
- Nhiều khán giả bất ngờ khi chị ngồi ghế nóng "Cùng nhau tỏa sáng"?
 
Đã qua 5 số phát sóng Trinh không biết phản hồi của khán giả về mình như thế nào. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất khi đến với chương trình là mình được làm mới bản thân để lỡ như nếu sau này có những bộ phim liên quan thì đây chính là những kinh nghiệm rất bổ ích. Đó là lý do từ nay đến cuối năm Việt Trinh quyết định thay đổi rất nhiều công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau để bổ sung cho mình thêm nhiều kiến thức mới.
 
- Chị có ngại những phản hồi tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh một đạo diễn mà mình đang xây dựng?
 
Tôi quan niệm chấp nhận chơi là chấp nhận chịu.
 
Con trai thiệt thòi, tôi xót lắm
 
- Tính cả "Trở về 3" và "Huyền thoại tím", 8 tháng ròng rã trên phim trường, chị dành thời gian nào cho con?
 
Thú thực, tôi hầu như không có thời gian cho con suốt những ngày quay phim triền miên đó. Riêng những ngày quay phim ở Đà Lạt, em bé thường xuyên phải lên thăm chứ tôi không có thời gian về nhà. Tôi tự cảm nhận được con thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Không ít lần trở về nhà, thấy con tỏ thái độ lạnh lùng tôi đau lòng lắm. Suốt một tháng trời khi con nhập học tôi không một lần về đưa đón con đến trường được. Thậm chí, cô giáo chỉ biết mặt ông bà ngoại nuôi chứ chưa biết mặt tôi. Tuy nhiên, tôi xác định làm gì thì làm con cái vẫn là điều quan trọng nhất. Do đó, thời gian này tôi sẽ dành toàn bộ cho con cái. Mỗi khi hỏi con, điều gì khiến mẹ hạnh phúc, bé luôn trả lời: "Vì có Nhân bên cạnh" (con trai Việt Trinh tên là Nhân) khiến tôi muốn bật khóc. Giờ với tôi hạnh phúc mỗi ngày là đưa đón con đi học và về nhà.
 
- Vậy quãng thời gian đó, chị quan tâm đến con cái như thế nào?
 
Chị Châu Thổ vẫn thường nói tôi là người nghiện con. Mỗi ngày, ngoại trừ khi bé đi học, cứ hết mỗi phân đoạn là tôi lại gọi điện nói chuyện với con. Một ngày có khi tôi gọi điện đến vài chục lần. Khi tôi quay phim trên Đà Lạt, bé cứ đi đi về về thăm mẹ như thoi đưa dù biết là rất tốn kém nhưng tôi nghĩ mẹ con được ở bên nhau mới là quan trọng.
 
Nhân đây tôi cũng xin bật mí hiện tại tôi đang theo học một khóa về đạo diễn truyền hình để sau này khi có cơ hội tôi sẽ hạn chế làm phim truyền hình mà nhận lời làm các chương trình ở thành phố. Lúc đó hai mẹ con cũng có thời gian bên nhau nhiều hơn.
 
- Bé đã lớn như vậy thì có hiểu nghề nghiệp của mẹ?
 
Mỗi lần tôi chuẩn bị đi quay, lúc nào bé cũng thường trực câu hỏi: "Vì Nhân không ngoan nên mẹ lại đi à?". Những lúc như thế tôi thường an ủi: "Mẹ đi làm để có tiền nuôi Nhân". Dần dần bé cũng hiểu về nghề của mẹ hơn.
 
 
- Chị có tính sẽ tìm cho bé thêm một bờ vai để nương tựa?
 
Hiện tại tôi dứt khoát là không. Đó là điều tôi không tính đến, không nghĩ đến. Còn trong tương lai mình chưa thể nói trước được điều gì vì nó còn tùy thuộc vào chữ duyên.
 
Cảm ơn chị về những chia sẻ!
 
Khôi Nguyên
Ảnh: Mr Lemon
logo smaill
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022