6 "hoàng tử ballad" giỏi “đánh cắp” trái tim fan nữ Vpop

Trúc An 2014-10-13 09:42
- (Em đẹp) – Những hoàng tử này không đốn tim fan nữ bằng vẻ ngoài điển trai, mà làm tan chảy trái tim phái yếu bằng chất giọng ngọt ngào qua những bản tình ca lãng mạn và sâu lắng.
Tuấn Hưng


Với hơn 15 năm thâm niên trong nghề, Tuấn Hưng đã dựa vào sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân để xây dựng nên hình tượng Hoàng tử Ballad tại Vpop. Sau khi nhóm nhạc Quả dưa hấu tan rã, nam ca sĩ sinh năm 1978 này đã một mình Nam tiến để theo đuổi sự nghiệp solo. Sau nhiều khó khăn vất vả, thành công đã dần đến với anh khi một loạt các ca khúc như “Chia xa”, “Tình yêu lung linh”, “Vẫn nhớ” hay “Cầu vồng khuyết” trở thành hiện tượng thời bấy giờ. Bên cạnh ngoại hình điển trai đầy nam tính, yếu tố giúp anh chinh phục được trái tim của rất nhiều fan nữ chính là giọng hát đầy cảm xúc, trầm ấm và rất đàn ông của mình. Trong showbiz Việt, Tuấn Hưng còn nổi tiếng là nam nghệ sĩ vô cùng đào hoa khi trải qua rất nhiều mối tình với những mỹ nhân như Hồ Ngọc Hà, Thân Thúy Hà, Vũ Thu Phương và Ngân Khánh. Có lẽ chính những kinh nghiệm tình ái trong nhiều năm qua đã giúp anh có thêm cảm xúc để thể hiện các ca khúc trữ tình thành công đến thế.

Mặc dù đã bước qua tuổi trẻ trung nhưng Tuấn Hưng vẫn luôn thường xuyên xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc lớn, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả tuổi teen và trở thành một “thương hiệu” khó đánh bại ở Vpop. Trong thời gian qua, anh vẫn đều đặn mang đến những bản ballad làm đắm say biết bao người như “Tìm lại bầu trời”, “Sẽ không còn nữa”, “Anh nhớ em” hay ca khúc gần đây nhất là “Nắm lấy tay anh”.

Nắm lấy tay anh – Tuấn Hưng

Lê Hiếu


Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2001 sau khi đoạt giải trong cuộc thi “Giọng hát hay học sinh – sinh viên toàn quốc” nhưng phải đến năm 2003, Lê Hiếu mới chính thức cho ra mắt album đầu tay “Đêm tan và ngày lên”. Là một ca sĩ trẻ sở hữu chất giọng trữ tình lôi cuốn và vẻ ngoài điển trai đúng kiểu công tử nhưng Lê Hiếu lại chọn cho mình một phong cách âm nhạc khá “già dặn”, không giống như những ca sĩ cùng trang lứa khác. Mỗi một ca khúc của anh đều là một câu chuyện tình với những buồn vui, trăn trở và hoài niệm, được thể hiện qua giọng ca thấm đượm nỗi ưu tư và day dứt. Bên cạnh những ca khúc nhạc trẻ đã trở thành hit như “Con đường màu xanh” (hợp tác cùng Lệ Quyên), “Cơn đau cuối cùng”, “Đêm chơ vơ”… Lê Hiếu còn gây ấn tượng với người nghe khi thể hiện những bản tình ca bất hủ của các nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Trịnh Công Sơn hay Phạm Duy.

Sau 3 năm im hơi lặng tiếng, mới đây Lê Hiếu đã giới thiệu đến các khán giả yêu nhạc album mới nhất của mình mang tên “Bài hát để kết thúc”. Album này gồm 8 ca khúc là những sáng tác của các nhạc sĩ Huy Tuấn, Tăng Nhật Tiêu, Phúc Bồ, Phạm Thanh Hà và Vũ Ngọc Bích. Trung thành với phong cách âm nhạc bấy lâu, Lê Hiếu vẫn mang đến cho người nghe những bản tình ca buồn, kể về mối tình đẹp nhưng có kết thúc không hạnh phúc.

Anh muốn nói – Lê Hiếu

Khắc Việt


Mặc dù không có lợi thế về ngoại hình nhưng Khắc Việt vẫn “đốn tim” nhiều khán giả yêu nhạc bởi giọng hát tinh tế, đầy nội lực cùng những ca khúc đậm chất Pop ballad do chính mình sáng tác. Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, thế nhưng Khắc Việt lại đi theo con đường sáng tác nhạc ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp. Năm 2009, ca khúc “Quên” do anh sáng tác và thể hiện đã gây bão trong cộng đồng mạng và giành được nhiều vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Một năm sau đó, album “Như vậy nhé” cũng được các khán giả đón nhận nồng nhiệt và khiến cái tên Khắc Việt dần có chỗ đứng trong làng nhạc Việt. Ca từ gần gũi, giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng cùng giọng ca truyền cảm chính là “vũ khí” giúp anh chinh phục được trái tim của nhiều khán giả.

Cho đến nay Khắc Việt đã sáng tác được hơn 100 ca khúc với rất nhiều sản phẩm được đông đảo người nghe yêu thích như “Yêu lại từ đầu”, “Chỉ anh hiểu em”, “Anh nhận ra”, “Anh khác hay em khác”… Bên cạnh đó nam ca sĩ này còn nổi tiếng với danh hiệu Hit Maker (người tạo Hit) khi rất nhiều ca khúc mà anh sáng tác cho các nghệ sĩ khác đều có được thành công nhất định. Vào tháng 9 vừa qua, anh đã hợp tác với Lê Hiếu khi cùng nhau cho ra mắt MV “Người tình”. Sự kết hợp của hai chàng hoàng tử ballad với chất giọng nồng ấm cùng với giai điệu ngọt ngào đã khiến “Người tình” trở thành một sản phẩm âm nhạc đáng nghe nhất thời gian qua.

Người tình – Khắc Việt ft. Lê Hiếu

Noo Phước Thịnh


Được đánh giá là một ca sĩ tài năng khi sở hữu cả khả năng ca hát lẫn vũ đạo và có thể trình bày những ca khúc từ dance cho đến RnB, nhưng nhắc đến Noo Phước Thịnh là người ta lại nghĩ ngay đến những bản ballad đã trở thành Hit. Chất giọng lạ theo hướng nam trầm cùng các ca khúc trẻ trung, dễ nghe và đầy cảm xúc chính là thế mạnh của anh chàng ca sĩ trẻ này. Chính vì thế mà chỉ trong vòng hơn 6 tháng kể từ khi bước chân vào làng nhạc Việt, Noo Phước Thịnh đã trở thành cái tên có sức hút rất lớn với khán giả trẻ. Tính đến nay sau 5 năm ca hát, rất nhiều ca khúc của anh đã ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ như “Quay về đi” (hợp tác cùng Thủy Tiên), “Nỗi nhớ đầy vơi” (hợp tác cùng Hồ Ngọc Hà), “Hạnh phúc thoáng qua”, “Chợt thấy em khóc”…

Sau giải Nam ca sĩ triển vọng tại Làn sóng xanh 2010, từ đó đến nay Noo Phước Thịnh luôn có tên trong Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất của giải thưởng này bên cạnh các bậc đàn anh đàn chị. Anh cũng là nam ca sĩ có số lượng fan hâm mộ được đánh giá là đông đảo nhất Vpop. Thành công của Noo Phước Thịnh đến từ việc kiên trì luyện tập thanh nhạc để mang đến cho khán giả một giọng ca có nội lực và kỹ thuật, cũng như khả năng nắm bắt thị hiếu khán giả khi chọn cho mình những ca khúc dễ chiếm được tình cảm của người nghe. Gần đây anh đã cho ra mắt single “Gạt đi nước mắt” với hai phiên bản khác nhau. Bên cạnh phiên bản mang hơi hướng Underground, Noo Phước Thịnh không quên mang đến một phiên bản Acoustic dành cho những khán giả vốn là fan trung thành của các bản hit ballad trước đây mà anh từng thể hiện.

Gạt đi nước mắt – Noo Phước Thịnh

Bùi Anh Tuấn


Chiếm được tình cảm của khán giả từ khi tham gia cuộc thi The Voice mùa thứ 1 với ngoại hình thư sinh và giọng hát nhẹ nhàng cùng các bản tình ca ngọt ngào, Bùi Anh Tuấn đã có lợi thế trên con đường âm nhạc sau khi cuộc thi kết thúc. Thành công đầu tiên của anh trong việc chinh phục trái tim của người hâm mộ chính là khi thể hiện ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” trong vòng thi Giấu mặt. Mặc dù không sở hữu chất giọng nam cao và đầy kỹ thuật như Bằng Kiều – người đầu tiên thể hiện ca khúc này, nhưng Bùi Anh Tuấn vẫn gây ấn tượng với mọi người với giọng hát trẻ trung và ấm áp.

Với những bồng bột của tuổi trẻ, chàng ca sĩ sinh năm 1991 này mắc phải những sai lầm không đáng có và khiến công chúng có cái nhìn không mấy thiện cảm về mình. Tuy nhiên với tình yêu dành cho âm nhạc và sự ủng hộ của các fan hâm mộ, Bùi Anh Tuấn đã chứng minh cho mọi người thấy mình có thể đứng dậy sau những vấp váp và làm lại từ đầu bằng cách tung ra những sản phẩm âm nhạc mới. Các ca khúc như “Nơi tình yêu kết thúc”, “Lời nhắn số 4”, “Hoang mang” đã được các khán giả nhiệt tình đón nhận cũng như bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực của chàng ca sĩ này. Đặc biệt ca khúc “Nỗi nhớ vô hình” mà anh song ca cùng với nhạc sĩ Tiến Minh đã giành được giải Bài hát yêu thích trong tháng 8 vừa qua.

Nỗi nhớ vô hình – Bùi Anh Tuấn ft. Tiến Minh

Trung Quân Idol


Là một trong những thí sinh tham dự cuộc thi Vietnam Idol 2010, mặc dù chỉ dừng chân ở Top 8 nhưng Trung Quân Idol vẫn xây dựng được tên tuổi trong làng nhạc Việt nhờ chính thực lực của bản thân. Sau cuộc thi, anh đã tung ra một số sản phẩm âm nhạc chủ yếu phát hành online nhưng vẫn được đông đảo khán giả đón nhận. Ca khúc hit đầu tiên của anh là “Chuyện mưa” đã làm lay động không ít người nghe bởi câu chuyện tình yêu lãng mạn được thể hiện qua giọng ca truyền cảm. Ca khúc đã nhanh chóng trở thành một trong những bản ballad được yêu thích nhất lúc bấy giờ và cũng từ đó đem đến cho Trung Quân Idol một “mối lương duyên” đặc biệt với những ca khúc về mưa.

Nhắc đến Trung Quân Idol là người ta nghĩ ngay đến danh hiệu “Thánh mưa” mà các fan hâm mộ dành tặng cho anh chàng dễ thương này. Bởi vì hầu hết các ca khúc đã trở thành hit của anh đều liên quan đến mưa như “Cỏ và mưa”, “Dấu mưa”, “Sau cơn mưa” hay “Gọi mưa”. Các ca khúc này đều kể về chuyện tình yêu đôi lứa với những khắc khoải, mong nhớ và cả nuối tiếc dưới sự chứng giám của cơn mưa. Được trời phú cho chất giọng nam cao, ấm áp và đầy tình cảm cùng sự tinh tế khi biết chọn những ca khúc phù hợp với chất giọng của mình, Trung Quân Idol đang là ca sĩ trẻ có bước tiến nhanh nhất hiện nay.

Gọi mưa – Trung Quân Idol

Trúc An
Nguồn ảnh: Thế giới Showbiz
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những ứng viên 'đe dọa' ngôi nữ hoàng giải trí của Hà Hồ