Cống hiến 2015: Ai sẽ chiến thắng “bảng tử thần” “Nghệ sĩ mới của năm”?

Lê Đức 2015-03-25 11:10
- Hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” trong giải Cống hiến năm nay được ví như một “bảng tử thần” vì tất cả các đề cử đều “ngang tài ngang sức”.
“Nghệ sĩ mới của năm” là một trong bốn hạng mục quan trọng nhất của Grammy – giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh. Trong giải Âm nhạc Cống hiến, một giải thưởng vẫn được ví Grammy của làng nhạc Việt thì đây là hạng mục mới xuất hiện cách đây hai năm cùng với chiến thắng của Hương Tràm và sau đó là Vũ Cát Tường. Tiêu chí của hạng mục này theo như thông báo của Ban tổ chức là “ca sĩ, nhạc sĩ chính thức tham gia vào những hoạt động âm nhạc mang tính chuyên nghiệp và tạo được tiếng vang trong công luận (xuất hiện trong vòng 2 năm, tính đến thời điểm xét giải thưởng với các hình thức như album, sáng tác ca khúc, biểu diễn sân khấu) theo chiều hướng tích cực phù hợp với tiêu chí của giải Cống hiến. Nghệ sĩ mới không hạn chế về tuổi tác.” Nếu xét theo tiêu chí trên đây thì cả bốn đề cử cho hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” 2015 bao gồm: Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Trần Trung Quân, Huyền Sambi và nhóm nhạc O’plus đều xứng đáng.
Vũ Thắng Lợi và hành trình mang hiện đại vào nhạc đỏ
Vũ Thắng Lợi là chàng ca sĩ bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2011 với giải nhì dòng nhạc thính phòng. Thế nhưng gần như chẳng ai biết Vũ Thắng Lợi là ai cho đến khi anh ra mắt album “Tình ca” – một sản phẩm âm nhạc thuộc thể loại nhạc cách mạng “mẫu mực”. Tất cả các ca khúc trong CD đầu tay của Vũ Thắng Lợi đều được xếp vào hàng “những bài ca đi cùng năm tháng” và gắn liền với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ lớn. Tuy nhiên giọng ca Sao Mai vẫn chọn cho mình một lối đi riêng đầy sáng tạo đó là mang hiện đại vào nhạc đỏ.
Điểm khác biệt lớn nhất của Vũ Thắng Lợi trong sản phẩm âm nhạc này là một cách hát cực kỳ mới mẻ, trẻ trung. Nếu các thế hệ đi trước như NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ hát nhạc cách mạng với âm hưởng mạnh mẽ, hùng tráng thì Vũ Thắng Lợi hát với một tinh thần trẻ và nhẹ nhàng hơn với pop classic. Sau vài năm đi hát nam ca sĩ đã khắc phục được những yếu điểm trong giọng hát của mình, anh hát với âm sắc mới mẻ hơn nhưng vẫn tinh tế và sâu lắng như thương hiệu mà anh đã từng gây dựng trong Sao Mai. Với “Tình ca”, Vũ Thắng Lợi đã chính thức trở thành một ca sĩ của công chúng, được biết đến rộng rãi và  nhiều người yêu mến hơn. Chính vì điều đó mà Vũ Thắng Lợi nằm trong danh sách đề cử trong hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” dẫu anh không phải là một ca sĩ mới xuất hiện. Tuy nhiên các đối thủ của Vũ Thắng Lợi quá mạnh, vì vậy mà cơ hội chiến thắng của nam ca sĩ là không cao.
Nguyễn Trần Trung Quân và cuộc “lột xác” ngoạn mục
Nguyễn Trần Trung Quân có một năm nhiều thành công trong âm nhạc. “Khởi hành” - Album đầu tay của chàng ca sĩ trẻ nhận được đánh giá tích cực từ báo giới và người yêu nhạc. Thay vì cứ mải mê cover lại các tuyệt phẩm đã từng được các diva Việt thể hiện thì Nguyễn Trần Trung Quân đã quyết định chọn cho mình một lối đi đầy sáng tạo nhưng không kém phần nguy hiểm. Nhờ sự táo bạo của mình trong âm nhạc mà nam ca sĩ thực sự lột xác ngoạn mục với thể loại âm nhạc điện tử.
Giọng ca Sao mai điểm hẹn 2012 sở hữu một giọng hát không quá xuất sắc nhưng anh lại rất thông minh và nhạy bén trong âm nhạc. Trung Quân xử lý các nốt cao tương đối đẹp và các nốt trầm thì cũng không hề tệ. Chính điều đó khiến cho các ca khúc do nam ca sĩ trình bày luôn hài hòa, không quá lố cũng không gây thất vọng. Nguyễn Trần Trung Quân là mẫu ca sĩ đã không hát thì thôi chứ đã hát thì cực kỳ tử tế và chuyên nghiệp. Chàng ca sĩ của “Thức giấc” xuất hiện trong giải Âm nhạc Cống hiến năm nay là hoàn toàn xứng đáng. Nhiều người dự đoán rằng Nguyễn Trần Trung Quân sẽ chiến thắng ít nhất là một trong hai hạng mục được đề cử là “Nghệ sĩ mới của năm” hoặc Album của năm
Huyền Sambi – một cơn gió lạ đầy bản năng
Trong số 4 đề cử cho hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” 2015 chỉ có Huyền Sambi là nhạc sĩ. Cô là một trong những tác giả trẻ và sung sức của Bài hát Việt, các sáng tác của cô chuyển tải một thông điệp tương đối sâu sắc về các vấn đề trong đời sống xã hội. Không ai nghĩ rằng một cô gái khá nhút nhát ngoài đời lại có thể trở thành một trong những nghệ sĩ luôn trăn trở và nghĩ suy trong âm nhạc mà “Ngày khát” và “Trôi” là những ví dụ. Cây viết trẻ luôn có chủ ý gửi gắm thông điệp nhân văn về cuộc đời trong các ca khúc của mình.
Âm nhạc của Huyền Sambi lại không quá khó nghe, nó gần gũi và chung nhịp đập với giới trẻ. Tất cả các bài hát của cô đều đa phần mang cá tính của nhạc pop, tuy nhiên nó đã vượt qua được định kiến âm nhạc thị trường để đưa cô có tên trong danh sách đề cử giải Cống hiến. Nữ nghệ sĩ trẻ đã có một năm khởi điểm thành công và ngoạn mục. Nhiều người nhớ đến Sambi như một trong những nữ nhạc sĩ trẻ nhất và thành công nhất ở Việt Nam hiện nay. Huyền Sambi xứng đáng được xướng tên trong đêm trao giải Cống hiến tuy nhiên chướng ngại vật duy nhất của cô lại chính là người bạn đồng hành - Nguyễn Trần Trung Quân và nhóm nhạc đình đám năm vừa qua – O’plus. 
Cơ hội nào cho nhóm nhạc O’plus?
O’plus là nhóm nhạc duy nhất có tên trong danh sách đề cử “Nghệ sĩ mới của năm” kể từ khi hạng mục này xuất hiện. Công bằng mà nói, so với 3 ứng cử viên còn lại thì O’plus thua hẳn về sản phẩm âm nhạc khi chưa ra mắt bất cứ một album thương mại nào, tuy nhiên nếu xét về tiêu chí “mới xuất hiện” thì có lẽ O’plus nhỉnh hơn cả. O’plus là một nhóm nhạc bước ra từ cuộc thi X Factor - Nhân tố bí ấn, được đánh giá là một trong những ứng viên nặng kí nhất cho ngôi vị quán quân ngay từ những tập phát sóng đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế đình đám này. 
O’plus gây ấn tượng với khán giả nhờ sự đa dạng trong phong cách âm nhạc và sự đoàn kết của các thành viên trong nhóm. 4 chàng ca sĩ Tùng Lâm, Tùng Linh, Đức Tùng và Quang Minh xuất hiện đúng lúc âm nhạc Việt Nam đang thiếu trầm trọng các nhóm nhạc, do vậy O’plus đã góp phần làm sống lại hình ảnh boyband Việt. O’plus đã thổi hồn, làm mới hàng loạt các ca khúc cũ cả trong nước và quốc tế. Giới âm nhạc và công chúng đánh giá đây là một trong những nhóm nhạc “cực chất” và hứa hẹn sẽ có những bùng nổ trong tương lai gần. O’plus hoàn toàn có cơ hội chiến thắng trong “bảng tử thần” của giải Cống hiến năm nay vì đây là một giải thưởng của báo chí tức phụ thuộc rất nhiều vào tình yêu của báo giới và công chúng mà xét về tiêu chí này thì O’plus không hề thua kém các ứng viên còn lại.

Lê Đức
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đi tìm lí do 12 cung Hoàng đạo nam ngoại tình