“Âm nhạc Cống hiến 2015”: “Cuộc chiến” của các nghệ sĩ trẻ

Lê Đức 2015-03-12 19:38
- Trong lịch sử 10 năm của Giải thưởng “Âm nhạc Cống hiến”, chưa bao giờ những cái tên trẻ lại được báo giới đánh giá cao như năm nay.
Phải chăng truyền thông nước nhà đang ngày càng trẻ trung hơn và không ngần ngại cho các nghệ sĩ trẻ “bội thu” đề cử trong một “cuộc chiến” đầy vinh dự mang tên “Cống hiến”?
Giải thưởng "Âm nhạc Cống hiến” do báo Thể thao & Văn hóa khởi xướng và tổ chức là một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất ở Việt Nam hiện nay. Đây là giải thưởng thường niên được bình chọn bởi đội ngũ những người làm báo mảng văn hóa trên khắp cả nước và vẫn được xem là “Giải Grammy” của làng nhạc Việt. Do là một giải thưởng uy tín của báo chí, nên để nằm trong danh sách đề cử của “Cống hiến”, thì đó phải là nghệ sĩ hoặc sản phẩm, chương trình âm nhạc có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng.

“Âm nhạc Cống hiến” được xem như giải “Grammy” của làng nhạc Việt.
Sức trẻ lan tỏa “Cống hiến 2015”
“Âm nhạc Cống hiến 2015”, ngay từ khi Ban tổ chức công bố danh sách đề cử, đã tạo nên một cơn sốt truyền thông và khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Đầu tiên là chuyện Sơn Tùng M-TP, một ca sĩ được xem là “hiện tượng” trong năm qua, nhưng lại không xuất hiện trong danh sách đề cử chính thức. Sau nữa là chuyện không ít người yêu nhạc cảm thấy thích thú khi sức trẻ lan tỏa toàn bộ hạng mục của “Cống hiến”. năm nay. “Cống hiến 2015” đã trở thành “cuộc chiến” của những cái tên chỉ mới bước chân vào làng nhạc Việt vài ba năm.
Trong tất cả các hạng mục của “Cống hiến” thì hai hạng mục được quan tâm ít hơn cả là Chuỗi chương trình của nămChương trình của năm. Sở dĩ hai hạng mục này công chúng ít quan tâm vì nó mang tính cá nhân không cao và gắn liền với công sức của cả một tập thể. 5 hạng mục còn lại bao gồm Bài hát của năm, Album của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nhạc sĩ của nămCa sĩ của năm vốn đã được quan tâm thì năm nay lại càng gây chú ý hơn khi một loạt các nghệ sĩ trẻ có trong danh sách. 

Nguyễn Trần Trung Quân và Huyền Sambi đều có trong danh sách đề cử năm nay.
Album của năm – một giải thưởng nhiều năm liền gắn liền với các diva, divo hay các nghệ sĩ đã có nhiều năm trong nghề, thì năm nay cũng hoàn toàn là “cuộc chiến” của những tên tuổi “sức dài vai rộng” như “Một tôi rất mới” của Tạ Quang Thắng, “Đại lộ đón gió” của Thảo Trang, “Gặp tôi mùa rất đông” của Nguyễn Đình Thanh Tâm, “Khởi hành” của Nguyễn Trần Trung Quân.
Nhạc sĩ của năm trong “Cống hiến 2015” thực sự là bước đột phá của báo giới trong việc nhìn nhận tài năng của các nhạc sĩ trẻ. Trong 4 đề cử cho Nhạc sĩ của năm duy chỉ có Trần Lập thuộc lứa nhạc sĩ đi trước và đã thành danh còn 3 nhạc sĩ còn lại đều là những gương mặt mới xuất hiện những năm gần đây – Tạ Quang Thắng, Vũ Cát Tường và Phạm Toàn Thắng. Đây thực sự là một cuộc chuyển giao thế hệ trong giới viết nhạc khi lứa tài năng Anh Quân – Huy Tuấn – Quốc Trung đang đảm nhận những vai trò khác như những nhà sản xuất âm nhạc mà ít tham gia sáng tác và hầu như không thấy có những bài hát mới.

Vũ Cát Tường liên tiếp có tên trong “Cống hiến”.
Trong đề cử Bài hát của năm, công chúng cũng thấy một loạt những cái tên trẻ như Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi với “Bốn chữ lắm” – một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng, và Trung Quân Idol với “Trót yêu” – một sáng tác của Ái Phương. Hai đề cử còn lại là những bài hát cũ, được thể hiện bởi nhiều ca sĩ nên nhận được ít đồn đoán hơn. Trong hạng mục Ca sĩ của năm – hạng mục tưởng chừng như chỉ dành cho những ca sĩ tên tuổi với nhiều năm cống hiến cho âm nhạc Việt Nam cũng có sự góp mặt của Nguyễn Đình Thanh Tâm. Thực ra, Nguyễn Đình Thanh Tâm đã nằm trong danh sách đề cử này từ năm ngoái nhưng năm nay Nguyễn Đình Thanh Tâm mới thực sự được quan tâm và nhiều người hy vọng nam ca sĩ sẽ giành được giải thưởng danh giá này trong năm nay để xóa đi suy nghĩ “Ca sĩ của năm chỉ dành cho ca sĩ nhiều năm trong nghề”.
Tương lai của làng nhạc Việt
Việc một loạt các gương mặt trẻ có mặt trong đề cử “Cống hiến” năm nay là tín hiệu đáng mừng cho tương lai của nền nhạc Việt. “Grammy 2015” đã ghi nhận sự đột phá của ca sĩ trẻ Sam Smith khi “bội thu” tượng kèn vàng, thế nên người yêu nhạc Việt cũng có quyền hy vọng “Cống hiến” năm nay sẽ là bước chuyển mình của âm nhạc nước nhà khi mà các ca sĩ trẻ đang “lán át” toàn bộ đề cử của cống hiến.

Tạ Quang Thắng là một nhạc sĩ trẻ tài năng của làng nhạc Việt.
Người quan tâm đến âm nhạc chắc hẳn biết rằng âm nhạc Việt Nam đang cần một sự thay đổi lớn. Chỉ có thay đổi mới tạo được làn gió mới, hơi thở mới giúp nhạc Việt có thể bắt kịp với sự phát triển như vũ bão của âm nhạc trên thế giới mà đại diện tiêu biểu là nhạc Hàn và âm nhạc Âu – Mỹ. Nếu cứ mãi quanh quẩn với những cái tên cũ, những nghệ sĩ có tên tuổi hoặc những sản phẩm quá hàn lâm mà không mạnh dạn ghi danh những người trẻ thì nhạc Việt chắc hẳn sẽ còn “dậm chân tại chỗ”.
Thế nhưng mọi việc dường như đang thay đổi với “Cống hiến 2015” khi mà góc nhìn âm nhạc của báo chí ngày càng trẻ trung, năng động và bám sát đời sống âm nhạc hơn. “Cuộc chiến” của các nghệ sĩ trẻ trong “Cống hiến” năm nay xứng đáng là một “cuộc chiến” công bằng và đáng tự hào đối với những người làm nhạc, báo giới và cả công chúng Việt.
Lễ trao giải "Âm nhạc Cống hiến" lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Nhà hát TP. HCM vào ngày 6/4/2015, truyền hình trực tiếp trên VTV  Đài Truyền hình Việt Nam.

Lê Đức
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngụy trang nốt mụn kém duyên trong vòng 1 nốt nhạc chỉ với 6 bước thần thánh