Chờ đợi gì ở “Cánh diều vàng 2015”?

Lê Đức 2015-03-08 08:00
- Nhiều năm liền công chúng chờ đợi một giải thưởng điện ảnh thực sự là “Cánh diều vàng” – nghĩa là danh giá, ấm cúng và chuyên nghiệp, cũng như “không còn bị ghẻ lạnh” bởi chính những người trong nghề.
Bớt bị “ghẻ lạnh”
“Cánh diều vàng” – giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam vẫn được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất ở nước ta. Nhiều người còn sẵn sàng ví đây là giải thưởng “Oscar” của điện ảnh Việt vì nó được trao bởi một tổ chức hàn lâm và uy tín. Thế nhưng, dường như chưa năm nào “Cánh diều vàng” được giới làm nghề hướng ửng hay đánh giá cao, nếu không muốn nói là thờ ơ và ghẻ lạnh.
Một giải thưởng trao cho những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhưng thường lại không “quy tụ” được tất cả các tác phẩm gây tiếng vang trong năm. Một giải thưởng của giới làm phim và diễn viên điện ảnh nhưng nhiều nghệ sĩ tên tuổi không ngần ngại từ chối khi nhận được lời mời “đến để trao giải”. Quyền Linh – đạo diễn Lễ trao giải “Cánh diều vàng 2015” mới đây cũng phải chia sẻ với báo giới rằng anh mất ngủ chỉ vì “nghệ sĩ thờ ơ với Cánh diều vàng'”. 

Quyền Linh chia sẻ anh “mất ngủ vì nghệ sĩ thờ ơ với Cánh diều vàng”.
Khán giả không hiểu tại sao một giải thưởng tưởng chừng như uy tín, được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài truyền hình quốc gia lại bị nghệ sĩ thờ ơ như vậy. Sự thật là đã nhiều năm nay Hội Điện ảnh Việt Nam gần như không thể tổ chức thành công một giải thưởng thuộc thẩm quyền phụ trách của mình. Đơn cử như năm nay nếu không có sự vào cuộc của các doanh nhân thì có lẽ “Cánh diều vàng” vẫn còn đang dậm chân tại chỗ.

Chỉ khi không còn bị “ghẻ lạnh”, “Cánh diều vàng” mới thực sự uy tín.
Công chúng có lẽ không cần quan tâm đến “chuyện thâm cung bí sử” của nhà tổ chức, công chúng chỉ mong chờ một giải thưởng đúng nghĩa là một giải thưởng. Hơn ai hết chính những người yêu điện ảnh mong mỏi “Cánh diều vàng 2015” sẽ không còn bị “xa lánh” bởi chính những người làm nghề. Bởi khi nào một giải thưởng điện ảnh của một tổ chức hàn lâm như Hội Điện ảnh Việt Nam được chào đón thì lúc đó điện ảnh Việt Nam mới thực sự là cánh diều gặp gió, mới có thể bay cao và bay xa trong khu vực và trên trường quốc tế.
Đừng là một giải thưởng hào nhoáng
“Cánh diều vàng” năm nay được cho là hoành tráng hơn cả so với các năm về trước. Số lượng tác phẩm dự thi tăng lên với tất cả 137 phim dự giải trong đó có 17 phim điện ảnh – con số “kỷ lục” trong lịch sử giải thưởng này. Công tác truyền thông cũng được đánh giá là chuyên nghiệp và toàn diện hơn. Thế nhưng, hoành tráng cũng thường đi liền với hào nhoáng, và “Cánh diều vàng” cũng không ngoại lệ.

"Lạc giới" là phim sẽ tranh giải “Cánh diều vàng” trong năm nay.
Sẽ thực sự nguy hiểm nếu một giải thưởng điện ảnh được đầu tư và giúp đỡ lại không có chiều sâu và chất lượng về mặt điện ảnh. Càng nguy hiểm hơn nếu đêm trao giải chỉ để “tổ chức cho có” mà không ai quan tâm liệu nó có giúp được gì cho nền điện ảnh nước nhà hay không. “Cánh diều vàng” đúng về bản chất của nó phải là một giải thưởng góp phần tạo động lực cho những nhà làm phim và hình thành xu thế điện ảnh của nước nhà. Chỉ có như thế, “Cánh diều vàng” mới thực sự là một giải thưởng hoành tráng và thiết thực.

“Sống trong lịch sử” – nằm trong danh sách 17 phim điện ảnh tranh giải.
Nhưng đồn đoán về việc “Cánh diều vàng” chỉ là một giải thưởng “hào nhoáng” không phải là không có cơ sở. Nhưng, Hội Điện ảnh Việt Nam và những người làm công tác tổ chức hoàn toàn có thể chứng minh cho truyền thông và công chúng rằng “Cánh diều vàng” đang lấy lại vị trí xứng đáng của một giải thưởng điện ảnh danh giá. Công chúng hy vọng rằng sự hoành tráng của “Cánh diều vàng” năm nay là sự hoành tráng trên tinh thần cầu thị, giản dị và hiệu quả.
Hy vọng một đêm trao giải ấm cúng, chuyên nghiệp
Nhiều năm liền, đêm trao giải “Cánh diều vàng” bị chê là “nhiều sạn” hoặc không tạo ra không khí đúng chất điện ảnh. Thế nên nhiều người kỳ vọng rằng đêm trao giải “Cánh diều vàng” năm nay sẽ là một đêm trao giải ấm cúng và chuyên nghiệp về mặt nghệ thuật. Tất nhiên để thực hiện yêu cầu cũng không hề đơn giản, nhưng nó cũng không phải là một tiêu chuẩn quá khó khăn nếu đơn vị tổ chức biết mình cần phải làm gì.

Ấm cúng và chuyên nghiệp là cơ sở của một đêm trao giải thành công.
Một không khí ấm cúng khi và chỉ khi nhà tổ chức tạo cho đội ngũ những người làm nghề bao gồm đạo diễn, biên kịch, diễn viên… một cảm giác gần gũi, thân thuộc như một gia đình. Khi đó, đêm trao giải “Cánh diều vàng” sẽ vượt qua được ý nghĩa thông thường vốn có để trở thành một bữa tiệc điện ảnh, nơi những đóng góp được tôn vinh, những nghệ sĩ tài năng được công nhận và tỏa sáng. 
Bất cứ một giải thưởng nào cũng chỉ thành công và ghi được dấu ấn khi mà nó là một giải thưởng cạnh tranh công bằng trong một môi trường đậm chất tinh thần đồng nghiệp. Trên tinh thần đó kết hợp với sự hài hòa từ người dẫn chương trình, khách mời trao giải và người nhận giải thì đêm trao giải chắc chắn sẽ chuyên nghiệp như khán giả mong đợi.
Lê Đức
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà