Biết đến những mùa hoa này để đến Nhật Bản đúng dịp trong năm

2017-02-01 10:30
- Đến với Nhật Bản vào bất cứ thời điểm nào trong năm, du khách cũng sẽ tìm thấy những sắc hoa riêng biệt đang khoe sắc.
Nhắc đến Nhật Bản, du khách vẫn nhớ về mùa hoa anh đào tinh khôi với những cánh hoa màu hồng mong manh tinh khiết rợp trong trời đất. Nhưng thực tế, Nhật Bản không chỉ có hoa anh đào!
Hoa mơ (Ume)
Hoa mơ trắng tinh khôi nở rợp trời tại Nhật Bản trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến hết tháng 3 hàng năm, khi tuyết lạnh bắt đầu tan và nắng dần lên vàng óng ả. Có đôi khi, bạn sẽ bắt gặp những bông tuyết còn đọng lại trên những mái nhà cổ kính, bên cạnh cành hoa mơ khoe sắc. Đó là khung cảnh thanh bình, yên ả một cách rất Nhật Bản mà không phải nơi đâu cũng có được.
Ở khắp nước Nhật, cứ đến mùa, du khách dễ dàng thấy những khoảng trời hoa mơ trắng muốt, nhưng hoa mơ đặc biệt nhiều ở 2 thành phố Tokyo và Kyoto. Ngoài sắc trắng, hoa mơ còn có màu hồng đậm và hồng nhạt.
Hoa anh đào (Sakura)
Hoa anh đào bắt đầu thời khắc của mình vào những ngày giữa tháng 3, trở nên quyến rũ nhất vào đầu tháng 4 và nhạt dần khoảng 2 tuần sau đó. Mùa hoa anh đào của Nhật Bản thu hút hàng trăm nghìn du khách khắp nơi trên thế giới tới tham quan, thưởng lãm.
Thủ đô Tokyo thường là điểm đến thu hút nhất với những du khách say mê sắc hoa sakura. Trong đó, khu Shinjuku Gyoen với hơn 1 nghìn cây anh đào thuộc 12 loài khác nhau; công viên Ueno với khoảng 900 cây anh đào; Chidorigafuchi với hàng cây anh đào duyên dáng thả mình dọc 2 bên bờ sông… là những địa điểm nổi tiếng nhất để ngắm hoa. 
Hoa tulip
Mùa hoa tulip ở Nhật không dài, chỉ từ cuối tháng 4 đến trung tuần tháng 5, nhưng là mùa hoa quyến rũ để níu giữ bước chân của những du khách khó tính nhất. Những cánh đồng hoa tulip bao la, với những sắc màu rực rỡ như đỏ, cam, tím, vàng, trắng… tạo nên một sắc màu riêng cho nước Nhật sau những ngày yên ả và thanh bình với gam màu hồng nhạt của hoa anh đào.
Du khách có thể tìm thấy những cánh đồng hoa tulip ở nhiều nơi, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ở thành phố Tonami, thuộc tỉnh Toyama. Ở đây có công viên hoa tulip bát ngát với hơn 450 loài khác nhau. Đầu tháng 5 hàng năm, Tonami bao giờ cũng có lễ hội hoa Tulip, với giá vé vào của khoảng 1000 Yên Nhật.
Hoa đỗ quyên (Shibazakura)
Giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 là khoảng thời gian cho hoa đỗ quyên – loài hoa tượng trưng cho tình yêu, sự thủy chung và chờ đợi. Hoa đỗ quyên tại Nhật Bản có nhiều sắc màu khác nhau, từ tím, hồng đậm, hồng nhạt đến sắc trắng tinh khôi. Người dân Nhật yêu mến hoa đỗ quyên cũng không kém gì hoa anh đào, do đó, mỗi khi mùa đến, các lễ hội về loài hoa này đều được tổ chức rầm rộ. Gia đình, bè bạn đều hẹn nhau cùng đi thưởng hoa đỗ quyên, thường được trồng và chăm sóc phổ biến tại các vườn hoa lớn ở khắp mọi nơi trên đất nước này.
Hoa tử đằng (Fuji)
Hoa tử đằng, fuji, hay còn gọi là loài hoa của tình yêu vĩnh hằng cũng là niềm tự hào của người Nhật, cũng được nâng niu và quý trọng không kém gì hoa anh đào. Hoa tử đằng được coi là một trong những loài hoa quyến rũ và lãng mạn nhất thế giới, bởi sắc màu dịu dàng, tinh tế và bởi cách mà những bông hoa mọc thành chùm rủ xuống nhẹ nhàng trong không gian. Thời gian lý tưởng để ngắm loài hoa này là từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5.
Nhiều thành phố của Nhật Bản có hoa tử đằng, nhưng nếu trót đem lòng yêu loài hoa của tình yêu vĩnh cửu này, thì hãy một lần tới “đường hầm tử đằng”, nằm tại thành phố Kitakyushu, Fukuoka, thuộc đảo Kyushu. Với nơi này, du khách sẽ hiểu thế nào là thiên đường lãng mạn.
Hoa cẩm tú cầu (Ajisai)
Cẩm tú cầu của Nhật Bản đạt đến độ quyến rũ nhất từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7. Lúc này, ở Nhật bắt đầu vào mùa mưa, và với người dân nơi đây, cẩm tú cầu đẹp nhất khi trên mỗi cành hoa còn đọng những giọt nước mưa trong vắt, và cả rừng hoa cẩm tú cầu ẩn mình trong không gian mờ ảo đẫm sương.
Cẩm tú cầu ở Nhật Bản có một điều khác lạ so với loài hoa này ở những quốc gia khác, đó là những người làm vườn có thể khiến các cây hoa đổi màu. Bắt đầu từ màu xanh nhạt, hoa sẽ chuyển dần sang màu tím, rồi màu hồng… tùy thuộc vào độ pH của đất. Kamakura, Hakone là 2 địa danh lý tưởng để ngắm loài hoa này. Đặc biệt, tuyến đường sắt cổ Odakyu nối liền 2 khu vực này sẽ đưa du khách đi xuyên qua những con đường 2 bên rợp bóng cẩm tú cầu, khiến du khách như cảm thấy mình đang lạc vào cõi mộng.
Hoa diên vĩ – Iris (Hanashobu)
Hoa diên vĩ – Iris nở rộ trong trọn tháng 6, và được coi là biểu tượng của anh hùng, sức mạnh, bởi cành hoa diên vĩ có hình như mũi kiếm, mạnh mẽ vươn lên giữa đất trời. Loài hoa này còn được coi là hoa của con trai, bởi nó trở nên rực rỡ nhất vào ngày lễ dành cho các bé trai (ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm) tại Nhật Bản. Hoa diên vĩ được trồng ở nhiều nơi tại thủ đô Tokyo, trong đó, vườn Rurousha là nơi trồng nhiều loài hoa này nhất.
Hoa hướng dương (Himawari)
Đến với thành phố Hokkaido từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8, du khách sẽ dễ bị choáng ngợp bởi một sắc vàng rực rỡ của những cánh đồng hướng dương nổi bật giữa nền trời xanh thăm thẳm.
Vào những ngày hoa nở rộ, người dân Hokkaido tổ chức festival hoa hướng dương. Bên cạnh việc thưởng lãm hoa, du khách còn có thể tham gia các hoạt động bên lề như thu hoạch hạt hướng dương, chiết xuất tinh dầu hướng dương cùng nhiều hoạt động thú vị khác.
du lịch Nhật Bản
Thiên Lam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản