Tết Nguyên đán Bính Thân được nghỉ 9 ngày

Hoàng Sa 2015-10-30 08:16
- Phương án nghỉ Tết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất đã được Chính phủ thông qua vào ngày 29/10.

Hôm qua (29/10), trong phiên họp thường kì, Chính phủ đã đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp sẽ có kì nghỉ Tết Bính Thân 2016 kéo dài 9 ngày; bắt đầu từ 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 28/12 năm Ất Mùi đến hết ngày 7/1 năm Bính Thân).

Tết Nguyên đán Bính Thân được nghỉ 9 ngày
Tết Bính Thân năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp được nghỉ 9 ngày, không phải hoán đổi ngày làm việc.

Cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong dịp Tết năm nay không xuất hiện 1, 2 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp không phải hoán đổi ngày làm việc.

Dịp Tết Nguyên đán 2 năm gần đây, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp đều được nghỉ 9 ngày nhưng phải hoán đổi ngày làm việc hoặc làm bù sau Tết. Đặc biệt, năm ngoái, Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội đã phải trình 2 phương án nghỉ Tết để Chính phủ phê duyệt.

Cũng từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng.

Hoàng Sa (Tổng hợp)

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen