Nữ du học sinh Việt cao 1,8m: "Có đam mê sẽ vượt qua tất cả"

2015-12-10 07:22
- Vũ Nam Phương là ứng viên sáng giá cho cuộc thi Miss Du học sinh Việt 2015.
Vũ Nam Phương (Sinh năm 1994) có chiều cao lý tưởng 1,8m và kết quả học tập tốt khiến nhiều người nể phục. Hiện cô đang theo học chẩn đoán hình ảnh tại trường University of Texas MD Anderson Cancer Center – School of Health Professions. Để được học ở trường nổi tiếng này, Phương đã phải cố gắng và nỗ lực như thế nào, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô. 
- Nhiều độc giả muốn biết bạn đã chuẩn bị như thế nào và trải qua những khó khăn gì để có thể được học ở một ngôi trường có tiếng về y học ở Hoa Kỳ như vậy?
Trước khi được nhận vào đây, Phương đã phải học 2 năm ở trường Lone star College để có đầy đủ các chứng chỉ mà trường University of Texas MD Anderson Cancer Center – School of Health Professions yêu cầu. Sau đó Phương phải xin thư giới thiệu (recommendation letters) từ 3 giáo sư. Tiếp theo, Phương phải viết một bài tiểu luận súc tích ngắn gọn thể hiện bản thân và ước muốn của cá nhân trong đơn nhập học.
Nữ du học sinh Việt cao 1,8m: 'Có đam mê sẽ vượt qua tất cả'

Trong quá trình xét đơn nhập học, Phương đã phải đi quan sát thực nghiệm ở bệnh viện (clinical observation) trong 8 tiếng. Đây là một phần của thủ tục xét tuyển. Khi nhận được phản hồi tốt, trường sẽ mời Phương phỏng vấn, đây cũng là bước cuối cùng quyết định có được vào học hay không. Trong quá trình phỏng vấn, 7 giáo sư sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho mình. Các câu hỏi về tình huống trong đó yêu cầu tinh thần đồng đội, khả năng đánh giá, xử lý tình huống, và chăm sóc bệnh nhân trong môi trường y tế.

 

- Điều gì đã thúc đẩy Phương lựa chọn ngành chẩn đoán hình ảnh và y học phóng xạ. Bởi nghe qua có vẻ như hợp với nam giới hơn? 
Lý do Phương chọn theo đuổi ngành y một phần vì bà ngoại và mẹ em đều mắc căn bệnh ung thư. Đó là động lực lớn thúc đẩy Phương theo đuổi ngành. Đặc biệt, Phương muốn học cử nhân ngành chẩn đoán hình ảnh bởi vì chẩn đoán là một công đoạn quan trọng trong quá trình điều trị bệnh. Phương quan niệm là không có ngành nghề nào là dành riêng cho nam hay nữ. Nếu đã thực sự đam mê thì có thể vượt qua mọi khó khăn.
         
-Theo Phương khi học ngành y học phóng xạ, bản thân Phương thấy khó khăn như thế nào? Sự vất vả của quá trình học ra sao?
Theo học ngành này, Phương khá bận và dành nhiều thời gian cho việc học. Ngoài ra, mỗi tuần Phương đều đi thực tập từ 16 đến 18 tiếng. Thời gian còn lại Phương dùng để học bài ở nhà hoặc tại thư viện của trường. Trong khóa đang học chỉ có Phương là người Việt, và cũng là người sang Mỹ muộn nhất. Do đó rào cản ngôn ngữ cũng là vấn đề, trong khi các môn học chủ yếu sử dụng từ chuyên môn. Vì vậy, Phương phải cố gắng hơn các bạn cùng khóa.
-Căn bệnh ung thư quái ác đã khiến nhiều người tử vong. Bản thân Phương suy nghĩ gì về việc nghiên cứu ngành học này?
Trước đây, mẹ và bà ngoại là nguồn động viên lớn nhất giúp Phương nỗ lực để được học ở trường UT MD Anderson. Hiện tại khi theo học tại đây, Phương được chứng kiến rất nhiều ca bệnh để lại ấn tượng sâu sắc. Quan sát những bệnh nhân đó, Phương đã rút ra được nhiều bài học về giá trị cuộc sống.
-Phương nghĩ gì về những người đang vật lộn với căn bệnh ung thư và muốn làm điều gì cho họ? 
Phương đang học cử nhân về chẩn đoán hình ảnh. Việc quan trọng nhất trong quá trình chữa trị ung thư là việc chẩn đoán sớm. Với công nghệ hiện đại trong ngành y tế, các bác sĩ có thể chẩn đoán sớm và tiêu diệt ung thư tận gốc. Mong muốn của Phương là giúp các bệnh nhân phát hiện sớm được bệnh từ đó chữa trị được triệt để và ít tốn kém nhất.
Sẽ tiếp tục theo đuổi ngành y
-Với kết quả học tập tốt như vậy, bạn đã sắp xếp thời gian học tập như thế nào?
Bí quyết của Phương là sau khi nghe giảng trên lớp sẽ ôn tập ngay những kiến thức đã học để nhớ được lâu hơn. Ngoài ra, Phương sắp xếp các bài tập theo thứ tự deadline. Máy tính Phương luôn có danh sách các việc cần làm cho mỗi ngày. Phương còn có thời khóa biểu cho cả tuần gồm các buổi lên lớp, lịch học ở nhà, lịch thực tập và lịch sinh hoạt.
             
-Sở hữu gương mặt đẹp và chiều cao lý tưởng, có lúc nào Phương nghĩ sẽ bỏ nghề y để dấn thân vào showbiz chẳng hạn?
Phương không bao giờ có ý định sẽ bỏ nghề để dấn thân vào showbiz. Phương không nghĩ bản thân phù hợp với ngành giải trí.
-Phương có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm bản thân để đảm bảo cơ thể khỏe, đẹp dù thời gian học tập bận rộn và căng thẳng?
Phương thực hiện chế độ dinh dưỡng bao gồm nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước. Dù không có thời gian đến phòng tập những mỗi ngày, Phương đều đi bộ đến trường cũng như khoảng cách di chuyển giữa các lớp học cũng cách xa nhau nên giữ được mức vận động tối thiểu. Ngoài ra, những ngày đi học, Phương đều để mặt mộc, mỗi tối sử dụng kem dưỡng da và mặt nạ trước khi ngủ. Phương thấy dù cho có học hành bận rộn cũng không thể bỏ bê nhan sắc và cơ thể của mình được.
Thanh Thủy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ dễ bị tổn thương trong tình yêu