Mẹ chở con dắt bộ xe giữa mưa ngập: Suy nghĩ về cách lo cho con

2015-09-17 15:18
- Người mẹ dắt xe và chở con dưới mưa ngập khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ và có không ít ý kiến trái chiều.

Những cơn mưa giông vào đúng giờ tan tầm giữa lúc dòng người ngược xuôi về nhà sau 1 ngày học tập và làm việc. Trong dòng xe đông đúc ấy có không ít phụ huynh mướt mồ hôi, mặc áo mưa, chật vật đón 1-2 đứa con sau giờ tan học. Hình ảnh đó quả thật không hiếm, bởi tâm lý phụ huynh Việt thường muốn đưa con đi học mỗi sáng, đón con về mới yên tâm. Điều đó cũng đúng khi mà nhiều người vẫn mang tâm lý che chở con, sợ con không quen hay không thích nghi được.

Và giữa dòng người xuôi ngược trong những cơn mưa chiều ấy, hình ảnh người bố, người mẹ dắt xe máy qua đoạn nước ngập trong khi con vẫn ngồi phía sau xe khiến cư dân mạng xôn xao. Nếu đứa con ngồi phía sau chỉ là một học sinh mầm non hay tiểu học có lẽ không phải bàn. Nhưng đáng nói là có những em học sinh cao lớn, có lẽ cũng đã học THCS vẫn điềm nhiên ngồi trên xe để bố mẹ cúi gồng người dắt xe.

Tâm lý của nhiều phụ huynh Việt Nam vẫn luôn là người che chở cho con. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi con cái non nớt, còn cần sự giúp đỡ và chỉ bảo trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Chỉ có như vậy, con cái mới có thể khôn lớn trưởng thành và cũng chỉ có như vậy phụ huynh mới cảm thấy yên tâm. Đó là suy nghĩ chung đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức phụ huynh Việt Nam.

Thương con, giúp đỡ hay che chở cho con là điều dễ hiểu. Bởi ai chẳng có sự xót con nếu con phải làm việc nặng nhọc, bươn chải hay cả việc lội giữa nước ngập. Nhưng, hình ảnh đứa con đã lớn ngồi sau xe, trong khi bố hoặc mẹ đang đưa hết sức lực để dắt chiếc xe cồng kềnh qua mưa ngập khó có thể chấp nhận được.

Mẹ chở con dắt bộ xe giữa mưa ngập: Suy nghĩ về cách lo cho con

Có một số phụ huynh cho rằng, nếu nước ngập là nước xiết, chảy cuồn cuộn là một câu chuyện khác. Còn khi cơn mưa đã tạnh cứ để con ngồi trên xe rồi dắt bộ như vậy không chấp nhận được. "Có nhiều phụ huynh thương con không đúng cách. Thương con là cho con học hành, ăn uống đầy đủ, cố gắng làm sao để con không thua bạn bè. Chứ không có nghĩa là bao biện để rồi con cái được hưởng những điều lẽ ra hoàn toàn làm được. Cho con ngồi như vậy làm chiếc xe thêm nặng nhưng điều đó lại dung dưỡng cho trẻ thêm sự ích kỷ, không biết chia sẻ, thiếu sự quan tâm người khác", một phụ huynh bày tỏ sau khi xem bức ảnh.

Chị Phương Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) nhìn bức ảnh mà lắc đầu ngao ngán. Theo lời chị Phương Anh, việc dắt xe máy để qua đường đang ngập dưới trời mưa đã đủ nặng chứ chưa kể đến cả đứa con tầm 40-50kg ngồi phía sau nữa. Nhìn gương mặt người mẹ cố gắng để đẩy xe mà tôi thấy làm quen cho con tính ỉ lại, không hiểu sự vất vả của người khác.

Phải để con trải nghiệm để biết sẻ chia

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia tâm lý Hồng Nhung cho rằng, trong cuộc sống không khó để bắt gặp hình ảnh những người bố người mẹ hết lòng che chở cho con. Dù con đã lớn nhưng vẫn muốn làm thay mọi việc cho con từ chuẩn bị quần áo đi làm, đi học...Nhưng điều đó không phải giúp con mà chính là đang làm cho con luôn nuôi suy nghĩ có người bên cạnh giúp đỡ, không phải thử làm những việc vừa sức và không chịu trách nhiệm được những quyết định mình đưa ra.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng đặt ra một giả sử nếu như 2 mẹ con chỉ có một chiếc áo mưa thì việc con phải ngồi trên xe để tránh bị mưa cũng là điều dễ hiểu.

"Dưới trời mưa như vậy, nước ngập, bố mẹ dắt cả xe và con quả là điều không nên làm. Bởi, nước chỉ mấp mé, trẻ có thể xuống một lúc cùng mẹ đẩy xe rồi lại lên xe ngồi. Trong khi bố mẹ cố gắng đẩy xe còn con ngồi tránh mưa như vậy là không được", chuyên gia nói.

Có rất nhiều tình huống trong cuộc sống để bố mẹ có thể dạy dỗ và rèn luyện con biết chia sẻ, thông cảm với mọi người. Cho nên nếu những việc vừa sức trẻ hãy để cho con tự làm đừng nên làm hộ, làm thay con như nhiều phụ huynh Việt.

Thùy Trang
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 con giáp luôn được phúc báo cả đời, cuộc sống thuận lợi vẹn toàn