Khoe ảnh con trên Facebook: Nguy hiểm chực chờ, phụ huynh đâu ngờ

2016-03-07 19:09
- Thói quen đăng ảnh con trên Facebook đặt ra những nguy cơ mà phụ huynh không lường trước được
Mạng xã hội đang trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống xã hội hiện đại. Đó không chỉ là nơi để giao lưu, kết bạn, nhiều người quan niệm không gian các blog hay trang cá nhân cũng là nơi để đăng tải những bức ảnh của bản thân và gia đình. Đặc biệt với những cư dân mạng đã có gia đình và con cái thì niềm vui của họ lại là đăng ảnh để "khoe" từng bước phát triển của con.
Tuy nhiên, việc đăng tải lên mạng Internet hình ảnh con cái như vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ. Chị Lan Nga (Mai Động, Hà Nội) chưa hết bức xúc khi hình ảnh của con gái từng được một người khác copy và dùng làm avatar.
Từ khi con mới sinh, chị Nga đã có thói quen sử dụng điện thoại hoặc máy ảnh ghi lại tất cả sự trưởng thành của bé. Mỗi lần như vậy chị lại đăng tải lên mạng với mong muốn mọi người được thấy sự đáng yêu của con. Ban đầu chị Nga chỉ nghĩ đơn giản đó là cách để tìm đến niềm vui của cuộc sống. Sau này khi con lớn lên sẽ có quyển nhật ký trên mạng để thấy đã lớn lên từng ngày như thế nào.
Khoe ảnh con trên Facebook: Nguy hiểm chực chờ, phụ huynh đâu ngờ

Thế nhưng, có lần chị Lan Nga diện bộ váy mới mua cho con để chụp ở phim trường, sự đáng yêu và xinh xắn của bé khiến nhiều người thích thú. Mấy ngày sau đó, trong khi tình cờ lang thang trên mạng chị thấy hình ảnh của con gái được nick khác dùng làm avatar.

"Tôi khá bức xúc khi họ chưa xin phép, chưa nhận được sự đồng ý mà đã sử dụng như vậy. Tôi chat nhiều lần và yêu cầu gỡ nhưng họ vẫn không đồng ý. Đến khi tôi đòi đưa ra cơ quan chức năng, họ mới chịu gỡ xuống thay avatar khác", chị Nga cho biết.
Cũng giống chị Lan Nga, anh Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) cũng thường dùng mạng xã hội để chia sẻ ảnh các con. Đặc biệt, thói quen check in lúc con đi cùng gia đình đến siêu thị, các điểm vui chơi giải trí, công viên...được anh và vợ thực hiện thường xuyên. Mặc dù chưa có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra nhưng anh Nghĩa cũng tỏ giật mình.
"Khi tôi check in như vậy, có thể kẻ xấu sẽ quan sát được trên mạng và biết được bé đang ở đâu. Giả sử như đang ở siêu thị đông người, lợi dụng lúc bố mẹ không để ý sẽ tiếp cận và bắt cóc chẳng hạn", anh Nghĩa lo lắng.
Phụ huynh thế giới bất an?
Cảnh sát Pháp mới đây đã khuyến cáo, phụ huynh ngừng đăng ảnh con cái lên mạng xã hội bởi điều này đang vi phạm quyền riêng tư và có thể gây nguy hiểm an ninh cho con cái. Thậm chí, có cả mức xử phạt cho cha mẹ khi bị kết tội tiết lộ cuộc sống riêng tư của người khác. Án phạt này có thể bị giam giữ 1 năm và phạt 45.000 Euro. 
Cơ quan chức năng của Pháp đã cảnh báo nguy cơ từ ảnh gia đình đăng lên mạng Internet. Đặc biệt nguy cơ bị tấn công tình dục. Thậm chí, cảnh báo phụ huynh phải bỏ hình ảnh không mặc quần áo của trẻ sơ sinh.
Cách đây không lâu cư dân mạng nhiều nước sốc trước status đề cập đến chuyện hình ảnh con gái của một người bị đưa lên trang Web với dòng chú thích "Bé gái người Mỹ, 5 tuổi. Tóc nâu. Mắt đen. 5. 000 USD".
Bạn không những đã cung cấp hình ảnh con gái của mình cho một kẻ buôn bán trẻ em mà bạn còn đưa cho hắn cả tên và vị trí chính xác nơi bé đang học. Bạn đến đón con gái vào lúc 3h chiều nhưng không ai tìm thấy cô bé. Bạn có biết, con gái yêu quý của bạn đã được bán cho một kẻ ấu dâm 43 tuổi, thậm chí trước khi bạn bước chân ra khỏi trường sáng nay.
Chuyên gia lên tiếng
Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia Vũ Thu Hương (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng, việc đăng tải ảnh con lên mạng xã hội hay Internet là thói quen của các ông bố bà mẹ hiện nay. Theo chuyên gia Thu Hương, điều này tiềm ẩn những nguy cơ rất nguy hiểm. Bởi mạng xã hội là môi trường mở kết nối nhiều người với nhau. Trong đó có cả những người quen biết nhưng cũng có vô số người không quen biết.
"Đăng tải ảnh của con cái nên có thể dẫn đến sự chú ý với những kẻ có ý định bắt cóc hay phạm tội liên quan đến dụ dỗ, tình dục...Một số người đưa ảnh con mặc quần áo, sản phẩm mới để quảng cáo cũng là điều không nên. Hãy cho trẻ sự an toàn, cẩn thận, được che chở, không nên đặt trẻ trước nguy cơ bị xâm hại", chuyên gia Thu Hương nhấn mạnh.
Vị chuyên gia này lên án việc nhiều ông bố bà mẹ có sở thích khoe con quá mức. Hãy nhớ rằng con cái đang lớn lên và cần chia sẻ chứ không nên xem con như thú cưng hay công cụ để thực hiện những mong muốn cá nhân.
"Việc đưa con lên Facebook hay các trang mạng chẳng có gì giúp con lớn lên hay trưởng thành. Bố mẹ có thể làm cho con cuốn nhật ký hoặc in các bức ảnh thành album. Tôi hiểu tâm lý việc khoe con được nhiều người khen chăm con khéo hay bé đáng yêu là điều ai chẳng thích nhưng hãy vì sự an toàn của con", chuyên gia nói.
Đọc thêm bài viết đáng chú ý:
Tuấn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook